8 sự kiện cần biết khẩn cấp trước thềm "Game of Thrones" mùa 8 (Phần 3)

POLLYESTTE, Theo Helino 19:39 31/03/2019

Mùa 5 và 6 chính là lúc cục diện cuối cùng của "Game of Thrones" dần được hình thành.

Game Of Thrones (Trò Chơi Vương Quyền) mùa 5 và 6 ngày càng khai thác sâu hơn sự khốc liệt, tàn bạo và đẫm máu trong cuộc chiến tranh giành quyền lực của các gia tộc tại vùng đất Westeros. Các thế lực chính trong trận đánh cuối cùng với White Walkers (Bóng Trắng) cũng được hình thành từ đây.

1. Cái chết của Stannis Baratheon

8 sự kiện cần biết khẩn cấp trước thềm Game of Thrones mùa 8 (Phần 3) - Ảnh 1.

Sau khi vua Robert Baratheon (Mark Addy) băng hà, Stannis (Stephen Dillane) giết chết cậu em trai Renly (Gethin Anthony) để trở thành người kế vị ngai vàng hợp pháp. Tuy nhiên, ông đã thua chóng vánh quân đội nhà Lannister tại trận Blackwater (Hắc Thủy) bởi Wildfire (Hoang Hỏa). Sang tới mùa 4, cận thần Davos (Liam Cunningham) đã giúp Stannis vay tiền tại Iron Bank (Ngân Hàng Sắt) để gầy dựng một đội quân mới.

Stannis tiến lên phương Bắc và giúp Night's Watch (Tuần Đêm) đánh bại đội quân Free Folk (Man Tộc) của Mance Rayder (Ciarán Hinds). Sau khi phát hiện ra Jon Snow (Kit Harington) là con trai của Ned Stark (Sean Bean), ông hứa sẽ cho anh làm lãnh chúa Winterfell nếu giúp sức chiếm lại Iron Thrones (Ngôi Báu Sắt) nhưng bị từ chối. Stannis sau đó vẫn tiến quân đến Winterfell và nhanh chóng bị Ramsay Bolton (Iwan Rheon) đánh bại.

Ông sống sót sau trận chiến nhưng bị Brienne xứ Tarth (Gwendoline Christie) chém đầu để trả thù cho Renly. Sau cái chết của Stannis, nhà Baratheon chỉ còn duy nhất một hậu duệ là đứa con hoang Gendry (Joe Dempsie) của Robert.

2. Cersei chính thức lên Iron Throne

8 sự kiện cần biết khẩn cấp trước thềm Game of Thrones mùa 8 (Phần 3) - Ảnh 2.

Sau cái chết của Joffrey (Jack Gleeson), Margaery Tyrell (Natalie Dormer) đã khôn khéo quyến rũ Tommen (Dean-Charles Chapman) và trở thành hoàng hậu. Sự kiện này khiến Cersei (Lena Headey) không khỏi lo âu về lời sấm truyền năm xưa của phù thủy Maggy. Vốn đã có mâu thuẫn, nay Margaery lại càng trở thành cái gai trong mắt Cersei.

Để loại bỏ "kè thù không đội trời chung" này, cô cả nhà Lannister đã nhờ cậy tới hội giáo cuồng tín của Seven-Faced God (Thất Diện Thần), đứng đầu là vị trụ trì có biệt danh High Sparrow (Đại Chim Sẻ). Hả hê chưa bao lâu sau khi tống con dâu vào tù, Cersei cũng bị nhóm người này bắt giam cùng Maraery vì tội loạn luân với Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau). Để có thể trở về, ả buộc phải thú nhận tội lỗi của mình và chịu hình phạt đi bộ đầy tủi nhục.

Chính hình phạt kinh hoàng này đã thắp lên ngọn lửa trả thù mù quáng của Cersei. Sau khi trở về an toàn, bà hoàng nhà Lannister trở nên tàn nhẫn hơn hẳn khi nổ tung tòa thánh Seven-Faced God bằng căn hầm chứa đầy Wildfire, lấy đi mạng sống của hàng trăm người vô tội cùng High Sparrow và cả Margaery. Nghe tin vợ chết, Tommen nhảy lầu tự sát khiến ngai vương không còn ai ngồi. Lúc này, Cersei nghiễm nhiên trở thành nữ hoàng của Westeros.

3. Myrcella bị giết hại trong tay của nhóm Sand Snakes

8 sự kiện cần biết khẩn cấp trước thềm Game of Thrones mùa 8 (Phần 3) - Ảnh 3.

Sau cái chết thảm thương của Oberyn Martell (Pedro Pascal), Cersei lo sợ sẽ bị nhà Martell trả thù nên đã bí mật cử Jaime tới xứ Dorne để đón con gái Mycella (Nell Tiger Free) về. Chính mắt chứng kiến cái chết đầy đau đớn của người tình, Ellaria Sand (Indira Varma) và những đứa con nuôi kiêm sát thủ Sand Snakes vô cùng căm phẫn.

Song, Doran (Alexander Siddig) - anh trai của Oberyn và là người trị vì xứ Dorne - lại không tỏ ý muốn trả thù vì sợ xảy ra chiến tranh. Ông vẫn đảm bảo tính mạng, thậm chí hôn ước giữa Mycrella và hoàng tử Trystane (Toby Sebastian) vẫn sẽ được cử hành như dự kiến. Chính sự yếu đuối và hèn nhát này đã đẩy Ellaria tới quyết định tạo phản.

Chúng giết Myrcella bằng thuốc độc rồi ám sát luôn cả Trystane lẫn Doran để tự mình nắm quyền xứ Dorne. Đứa con cuối cùng của Cersei qua đời khiến lời phán truyền năm xưa dần thành hiện thực. Giờ đây, ả chỉ còn chờ cái chết bởi một đứa em nhà Lannister, mà nhiều khả năng là Jaime, gây ra mà thôi.

4. Daenerys Targaryen tới Westeros

8 sự kiện cần biết khẩn cấp trước thềm Game of Thrones mùa 8 (Phần 3) - Ảnh 4.

Cuối cùng sau hàng năm trời lưu lạc, Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) đã cập bến đảo Dragonstone - quê nhà của gia tộc Targaryen. Cô mang theo một đội quân đông đảo gồm các chiến binh Dothraki, Unsullied, hạm đội của chị em nhà Greyjoy cùng các liên minh với xứ Dorne và nhà Martell.

5. Bran trở thành Three-Eyed Raven (Quạ Ba Mắt)

8 sự kiện cần biết khẩn cấp trước thềm Game of Thrones mùa 8 (Phần 3) - Ảnh 5.

Được sự trợ giúp của Children of the Forest (Những Đứa Con Của Rừng Rậm), Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) được Three-Eyed Raven (Max von Sydow) - vị pháp sư có quyền năng giúp con người đánh bại White Walkers. Tại đây, Bran được ông dạy cách du hành thời gian và chứng kiến các sư kiện trong quá khứ. Cuối cùng, cậu út nhà Stark cũng giành được danh hiệu Three-Eyed Raven và trở thành nhân vật then chốt trong trận chiến định mệnh sắp tới.

6. Nhà Stark trỗi dậy

8 sự kiện cần biết khẩn cấp trước thềm Game of Thrones mùa 8 (Phần 3) - Ảnh 6.

Sau khi trốn thoát khỏi King's Landing (Bến Vua) ở mùa trước, Petyr Baelish (Aidan Gillen) đưa Sansa Stark (Sophie Turner) đến trú ẩn ở xứ Vale. Tuy nhiên, hắn lại lừa cô cưới Ramsay Bolton để tăng thêm thế lực. Sansa liên tiếp bị tên chồng bệnh hoạn hành hạ cho đến khi Theon Greyjoy (Alfie Allen) thức tỉnh và cùng Brienne xứ Tarth giúp cô trốn thoát.

Tại Braavos, Arya Stark (Maisie Williams) được Faceless Man (Tom Wlaschiha) thu nhận và dạy cho cách trở thành một sát thủ. Sau nhiều thử thách, cô bé đã đạt được danh hiệu Vô Diện Nhân và trở về Westeros đã trả hết những mối thù xưa.

8 sự kiện cần biết khẩn cấp trước thềm Game of Thrones mùa 8 (Phần 3) - Ảnh 7.

Sức mạnh của Night King được hé lộ.

Sau khi đánh bại Free Folk, Jon Snow được bầu làm Lord Commander (Tổng Chỉ Huy) của Night's Watch. Tuy nhiên, đây chỉ là phần nhỏ quân của Free Folk và số còn lại vẫn ở Hardhome. Jon nhận ra con người không thể đơn độc chống lại White Walkers nên quyết định tạo liên minh với họ.

Với sự giúp đỡ của Tormund Giantsbane (Kristofer Hivju), anh tiến tới Hardhome và hứa sẽ để Free Folk đi qua The Wall (Trường Thành). Ngay lúc này, quân đội của Night King (Dạ Đế) tấn công khiến nhiều người bỏ mạng. Đây cũng là lúc người xem thấy được sức mạnh thật sự của White Walkers khi có thể hồi sinh người chết thành xác sống chỉ bằng một cái phẩy tay.

8 sự kiện cần biết khẩn cấp trước thềm Game of Thrones mùa 8 (Phần 3) - Ảnh 8.

Jon Snow được hồi sinh.

Việc liên minh với Free Folk đã khiến Night's Watch phẫn nộ. Tập cuối mùa 5 gây sốc cho người xem khi họ ám sát Jon Snow. Tuy nhiên, sang mùa 6 tập 2, anh chàng đã được Melisandre (Carice van Houten). Jon xử hết những kẻ giết mình và giao lại chức vị Lord Commander cho anh bạn thân Eddison Tollett (Ben Crompton) rồi quyết định sẽ tiến về Winterfell với sự ủng hộ của Davos và Tormund.

Đội quân "tạp nham" gồm người Free Folk và tàn quân nhà Baratheon của Jon khó lòng địch lại Ramsay trong trận Battle of Bastard (Trận Chiến Con Hoang). Cuối cùng, Sansa cùng Petyr xuất hiện với viện quân xứ Vale. Jon chiến thắng, giành lại Winterfell sau nhiều mùa phim kể từ cái chết của Robb Stark (Richard Madden).

8 sự kiện cần biết khẩn cấp trước thềm Game of Thrones mùa 8 (Phần 3) - Ảnh 9.

Trận đánh Battle of Bastard hoành tráng.

Jon được các chư hầu nhất quyết bầu làm King of the North (Vua Phương Bắc) và tạo thành một thế lực thứ 3 trên bản đồ Westeros cùng Daenerys Targaryen và Cersei Lannister.

Game of Thrones mùa 8 sẽ lên sóng ngày 15/04.