8 "rác phẩm" điện ảnh suýt bóp chết sự nghiệp của diễn viên chính

Thùy Nhiên, Theo Trí Thức Trẻ 09:51 22/07/2018

Đừng bao giờ tin tưởng rằng trong điện ảnh chỉ cần tài năng là đủ, bởi những ví dụ "xương máu" dưới đây sẽ cho thấy diễn viên mà chọn sai phim thì chẳng khác nào tự tuyên án tử cho sự nghiệp của chính mình.

Đa phần các diễn viên đều không biết bộ phim mình đang ghi hình sẽ trở thành một tác phẩm như thế nào cho đến khi quá trình hậu kỳ được hoàn tất. Chính vì thế, đôi khi ngay cả bản thân họ cũng không ngờ được rằng chiếc kịch bản nghe có vẻ hay ho cuối cùng lại bị biến thành một thảm họa.

1. Brandon Routh - Superman Returns (Siêu nhân trở lại, 2006)

8 rác phẩm điện ảnh suýt bóp chết sự nghiệp của diễn viên chính - Ảnh 1.

Xét về ngoại hình, Brandon Routh là sự lựa chọn khá hoàn hảo cho vai diễn Superman bởi có nét giống với tượng đài Christopher Reeve. Thậm chí, màn trình diễn của anh trong Superman Returns là khá ổn định. Tuy nhiên, phần lỗi nằm ở đội ngũ sản xuất khi biến bộ phim riêng của Superman sau gần hai thập kỷ chờ đợi trở thành một "mớ hổ lốn" tình cảm lẫn lộn và sến súa.

Chính vì thế, Brandon Routh – vốn là một cái tên nhạt nhòa trước khi được chọn trở thành "Người đàn ông thép" - vẫn bị xem như vô danh sau khi bộ phim này kết thúc. Anh chìm nghỉm giữa vô số đồng nghiệp tài năng tại Hollywood và chỉ được góp mặt vào những vai phụ trong Scott Pilgrim vs the World (2010) hay Zack and Miri Make a Porno (2008).

Mãi đến năm 2016, như một thứ số mệnh kỳ lạ, Routh lại hóa thân vào vai The Atom – một siêu anh hùng cũng đến từ DC Comics - và trở nên khá quen mặt với khán giả màn ảnh nhỏ thông qua series truyền hình Legends of Tomorrow.

2. Mark Hamill - Star Wars: Return of the Jedi (Chiến tranh giữa các vì sao: Sự trở lại của Jedi, 1983)

8 rác phẩm điện ảnh suýt bóp chết sự nghiệp của diễn viên chính - Ảnh 2.

Theo một cách hoàn toàn mâu thuẫn, Star Wars vừa khiến Mark Hamill "một bước thành sao" lại vừa "hủy hoại" nghiệp diễn xuất của ông. Trong khi Harrison Ford có thể thoát khỏi vai diễn Han Solo để tiếp tục có những tác phẩm để đời như Indiana Jones hoặc Blade Runner thì sự nghiệp của Hamill lại bị cái bóng quá lớn của Luke Skywalker che mờ.

Kể từ bộ ba phim Star Wars, nam diễn viên sinh năm 1951 không có thêm được một vai diễn ấn tượng nào và quyết định rời xa Hollywood. Tuy nhiên, ông một lần nữa trở thành "huyền thoại" khi lồng tiếng cho Joker trong loạt phim hoạt hình về Batman.

May mắn là dạo gần đây, dù cho tuổi tác đã cao nhưng nam tài tử nổi tiếng ngày nào đang dần trở lại đỉnh cao danh vọng. Mark Hamill đã có hai màn tái xuất ấn tượng trong Star Wars: The Force Awakens (2015) và Star Wars: The Last Jedi (2018). Thậm chí, ông còn úp mở sẽ tham gia vào dự án Guardians of the Galaxy Vol. 3.

3. Jennifer Lopez - Gigli (2003)

8 rác phẩm điện ảnh suýt bóp chết sự nghiệp của diễn viên chính - Ảnh 3.

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Jennifer Lopez đã có một sự nghiệp điện ảnh khá thành công trong những năm đầu chào sân Hollywood. Sau thành công vang dội của Out of Sight (1998), cô tiếp tục trở lại với những bộ phim rom-com được yêu thích như The Wedding Planner (2001) và Maid in Manhattan (2002).

Thế nhưng, Jennifer Lopez đã đi một nước cờ tai hại khi tham gia đóng chính trong Gigli cùng với Ben Affleck. Bộ phim nhanh chóng trở thành thảm họa phòng vé số một của thập niên 2000, bị ngừng chiếu chỉ sau ba tuần ra mắt với cái mác "tác phẩm tồi tệ nhất năm 2003" bởi nội dung nhạt nhẽo và hời hợt. Với chi phí 54 triệu USD, Gigli chỉ có thể thu về được vỏn vẹn 4 triệu USD và giết chết luôn con đường điện ảnh của cô ca sĩ Lopez.

4. Topher Grace - Spider-Man 3 (Người Nhện 3, 2007)

8 rác phẩm điện ảnh suýt bóp chết sự nghiệp của diễn viên chính - Ảnh 4.

Dù cho khán giả phải đợi đến tháng 10 năm nay mới có thể được chiêm ngưỡng Venom phiên bản Tom Hardy nhưng phần đông trong số họ đều chắc mẩm rằng bộ phim này sẽ không thể nào tệ như Spider-Man 3 được.

Chính kỹ xảo yếu kém, diễn xuất tầm thường và tạo hình nhợt nhạt của Topher Grace đã phá hỏng ác nhân nổi tiếng Venom trong bộ phim do đạo diễn Sam Raimi cầm trịch.Từ đó đến nay, người ta ít khi được nhìn thấy cái tên Topher Grace ở những bộ phim nổi tiếng, trừ hai vai phụ trong Predators (2010) và Interstellar (2014).

5. Natalie Portman - Star Wars: Revenge of the Sith (Chiến tranh giữa các vì sao: Sự trả thù của người Sith, 2005)

8 rác phẩm điện ảnh suýt bóp chết sự nghiệp của diễn viên chính - Ảnh 5.

Natalie Portman là một diễn viên rất tài năng khi sở hữu một tượng vàng Oscar cho vai diễn nữ vũ công ballet trong Black Swan (2010) cùng vô số các đề cử điện ảnh danh giá khác. Tuy nhiên, màn trình diễn trong Star Wars: Revenge of the Sith đã suýt chút nữa giết chết luôn sự nghiệp của cô. Liền sau bộ phim này, những dự án có mặt của nữ diễn viên như Mr. Magorium's Wonder Emporium (2007) hay The Other Boleyn Girl (2008) đều thất bại thảm hại.

Bên cạnh đó, Natalie Portman còn được biết đến với vai trò là người yêu của Thần Sấm trong hai phần phim Thor (2011) và Thor: The Dark World (2013). Tuy nhiên, sự kết nối giữa cô và nam tài tử Chris Hemsworth luôn được khán giả đánh giá là nhạt nhẽo đến không chịu nổi và gần như chắc chắn rằng nhân vật Jane Foster đã bị Thanos (Josh Brolin) cho "bay màu" mất rồi.

6. Halle Berry - Catwoman (Miêu nữ, 2004)

8 rác phẩm điện ảnh suýt bóp chết sự nghiệp của diễn viên chính - Ảnh 6.

Vào năm 2001, Halle Berry đã từng được trao giải thưởng Oscar cho vai diễn xuất sắc trong Monster’s Ball. Song, lựa chọn vào vai Miêu nữ đã bóp nát luôn danh tiếng vừa gầy dựng được của cô. Khán giả cảm thấy vô cùng khó chịu khi phát hiện ra phục trang của nhân vật và các cảnh tượng xung quanh bị thay đổi một cách khó hiểu chỉ trong một phân đoạn phim.

Kịch bản thì tệ hệ còn các diễn viên thì phối hợp không hề ăn ý. Thậm chí, Halle Berry còn được trao luôn giải thưởng đối nghịch 100% với tượng vàng Oscar danh giá – giải Mâm xôi Vàng cho Nữ diễn viên Dở tệ nhất năm.

May mắn thay, sự nghiệp của cựu Á hậu Mỹ trở nên khởi sắc nhờ vai diễn Storm - nữ dị nhân điều khiển bão tố - trong loạt phim X-Men của hãng Fox. Năm nay, cô lại tiếp tục hóa thân thành phản diện chính trong Kingsman: The Golden Circle. Sắp tới, Halle Berry sẽ thủ vai sát thủ Sofia trong John Wick 3: Parabellum.

7. Ryan Reynolds - Green Lantern (Chiến binh lồng đèn xanh, 2011)

8 rác phẩm điện ảnh suýt bóp chết sự nghiệp của diễn viên chính - Ảnh 7.

Trước khi trở thành gã phản anh hùng "lầy lội" Deadpool, Ryan Reynolds cũng đã từng cố gắng trở thành siêu anh hùng qua "tuyệt tác" Green Lantern. Tuy nhiên, trái với hi vọng của nam diễn viên người Canada, tác phẩm bị xem là một trong những bộ phim siêu anh hùng tệ nhất mọi thời đại.

Ryan Reynolds cho rằng phần kịch bản nhàm chán với toàn những câu thoại sáo rỗng là nguyên nhân làm cho bộ phim "ế chỏng gọng". Trong khi đó, khán giả lại chỉ ra rằng chính kỹ xảo nghèo nàn, tạo hình nhân vật xấu xí mới là lý do khiến thành viên sáng lập Justice League bị tất cả mọi người quay lưng.

Nhưng mà dù gì đi chăng nữa, Deadpool đã trở về quá khứ và bắn chết... chính mình trước khi nhận lời tham gia Green Lantern rồi nên khán giả cũng có thể xóa bộ phim ra khỏi ký ức.

8. Dwayne Johnson - Tooth Fairy (Chàng tiên răng, 2010)

8 rác phẩm điện ảnh suýt bóp chết sự nghiệp của diễn viên chính - Ảnh 8.

Khi gã đàn ông cao to lực lưỡng xuất thân trong một gia đình có truyền thống làm võ sĩ đô vật quyết định trở thành diễn viên, nhiều người đã gièm pha Dwayne Johnson và cho rằng anh sẽ suốt đời chỉ có thể làm "Vua bọ cạp". Tuy nhiên, gã khổng lồ The Rock đang là nam diễn viên "cá kiếm" được nhiều tiền nhất Hollywood nhờ vào hàng loạt phim bom tấn tràn ngập xôi thịt cơ bắp và CGI nhưng vẫn khá hài hước, thú vị.

Nhưng "vui thôi đừng vui quá", Dwayne Johnson đã từng khiến cho giới yêu phim phải "nổi điên" với bộ phim hài nhạt nhẽo Tooth Fairy. Sự kết hợp từ nội dung ngớ ngẩn, mạch phim lề mề và tạo hình "nhìn là muốn che mắt" của nam diễn viên đã khiến cho khán giả phải chấm điểm dở cho tác phẩm này.

Cũng may là tiếp sau đó, Dwayne Johnson vẫn liên tục giữ được phong độ diễn xuất của mình để trở lại màn ảnh rộng cùng với rất nhiều sản phẩm được yêu thích như Fast Five (2011), Jumanji: Welcome to the Jungle (2017), Rampage cách đây ít lâu và mới nhất là Skyscraper (Tòa tháp chọc trời).

Skycraper (Toà Tháp Chọc Trời) hiện đang công chiếu tại các rạp trên toàn quốc.