8 lý do nếu bỏ qua "Independence Day: Resurgence" sẽ tiếc đứt ruột

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 17:05 21/06/2016

Khán giả hâm mộ của "Independence Day" cách đây 20 năm đang nín thở chờ đón phần tiếp theo của dự án sẽ ra rạp trong tuần này mang tên "Ngày Độc lập: Tái Chiến".

Những bộ phim bom tấn mùa hè đang lần lượt đổ bộ rạp chiếu khiến khán giả như phát cuồng. Sau cơn sốt Captain America: Civil War, X-Men: Apocalypse, khán giả hâm mộ tiếp tục sẽ được thưởng thức một dự án mà họ đã chờ đợi 20 năm. Đó chính là Independence Day: Resurgence (Ngày Độc lập: Tái Chiến), một phần tiếp theo của hit phòng vé năm 1996. 

Rất nhiều cuộc tranh luận lớn đã nổ ra quanh bộ phim khi nó vừa được công bố thực hiện. Liệu Independence Day: Resurgence sẽ là một dự án nhân đôi thành công của người tiền nhiệm? Hay nó sẽ là "bom xịt"?. Tuy nhiên, những khán giả trung thành của phim đã liệt kê ra những lý do đáng hóng của Independence Day: Resurgence.

1. Hiệu ứng đặc biệt

Nhà sản xuất đã đổ vào ngân sách sản xuất cho Independence Day: Resurgence ước tính khoảng 200 triệu USD và chắc chắn khiến người xem sẽ bị "thổi bay" khỏi ghế của mình với nhiều hiệu ứng hình ảnh chưa từng thấy. Thử so sánh với Ex Machina, bộ phim vừa giành được giải Oscar cho hạng mục Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc với ngân sách chỉ có 15 triệu USD. Vậy thì khán giả đã có thể tưởng tượng những gì Independence Day: Resurgence sẽ đem lại cho mình với chi phí làm phim gấp hơn 10 lần.

8 lý do nếu bỏ qua Independence Day: Resurgence sẽ tiếc đứt ruột - Ảnh 1.

Tất nhiên, không thể dành toàn bộ ngân sách sản xuất cho các vụ nổ và máy bay chiến đấu, mà còn phụ thuộc vào tầm nhìn của đạo diễn và diễn xuất của diễn viên. Nhưng rõ ràng phần phim Independence Day gốc trở thành hit phần lớn nhờ hiệu ứng đặc biệt chưa ai từng thấy trước đó. Chính vì vậy, những khán giả trung thành hy vọng phần phim tiếp theo cũng sẽ hồi sinh lại những cảm giác mà họ từng cảm nhận được cách đây 20 năm.

8 lý do nếu bỏ qua Independence Day: Resurgence sẽ tiếc đứt ruột - Ảnh 2.

2. Công nghệ hiện đại

Tại thời điểm phát hành, Independence Day miêu tả vô cùng chân thực về những gì sẽ xảy ra nếu thế giới bị xâm chiếm bởi những kẻ giết người ngoài hành tinh. Khi cuộc xâm lược xảy ra vào năm 1996, khi sự chuẩn bị của loài người chưa có là bao. Người ngoài hành tinh có tàu chiến với lá chắn bất khả xâm phạm và súng laser. Con người chỉ có máy bay chiến đấu quân sự bình thường với những tên lửa tầm ngắn.

Thời điểm diễn ra Independence Day: Resurgence là 20 năm sau phần một. Lúc này, con người đã chế tạo được rất nhiều vũ khí tân tiến phòng trường hợp Trái Đất một lần nữa bị tấn công. Thế nhưng những kẻ ngoài hành tinh cũng đã có sự chuẩn bị chu đáo hơn. Theo tiết lộ trong trailer, trận chiến sẽ diễn ra ở khắp mọi nơi trên thế giới, từ dưới biển, mặt đất, đến cả trên trời.

8 lý do nếu bỏ qua Independence Day: Resurgence sẽ tiếc đứt ruột - Ảnh 3.

3. Mọi thứ lớn hơn

Trong những bộ phim bom tấn mùa hè, những cuộc chiến, các động vật, vũ khí càng khủng càng tốt. Nếu phim này làm đổ một tòa nhà, thì phim kia cũng chẳng kém: phải phá hủy một thành phố. Phim này có những quái vật mang kích thước của một ngôi nhà, thì phim kia làm cho chúng có kích thước của một sân vận động, phim ra sau không bao giờ chịu "kém miếng" phim trước. 

8 lý do nếu bỏ qua Independence Day: Resurgence sẽ tiếc đứt ruột - Ảnh 4.

Vì vậy, nếu tàu không gian trong Independence Day gốc mang kích thước bằng mấy thành phố, thì đương nhiên phần tiếp theo chắc chắn nó phải lớn hơn nhiều, thậm chí có thể sẽ lớn bằng cả một quốc gia hoặc một châu lục.

4. Jeff Goldblum tiếp tục tỏa sáng lần nữa

Jeff Goldblum là một ngôi sao lớn trong những năm 80 và 90 với vai diễn trong Jurassic Park, The Fly và tất nhiên là Independence Day. Ngôi sao nổi tiếng thường đóng vai nhà khoa học kỳ quặc sử dụng trí tuệ của mình để giành chiến thắng. Trong phim Independence Day gốc, diễn viên đóng vai David Levinson, lập trình viên tốt nghiệp MIT. Anh là người chịu trách nhiệm về việc  hạ hủy đi lớp lá chắn phòng thủ của người ngoài hành tinh để quân đội các nước có thể phản công.

8 lý do nếu bỏ qua Independence Day: Resurgence sẽ tiếc đứt ruột - Ảnh 5.

Jeff Goldblum trong phim "Independence Day" gốc

Trong phần phim tiếp theo, Jeff Goldblum sẽ một lần nữa đóng vai David Levinson. Tài năng trên màn hình của Jeff Goldblum rõ ràng sẽ là một sự thúc đẩy lớn cho việc khởi động của bộ phim. Nam diễn viên luôn thu hút khán giả vì trí thông minh quái gở, sự châm biếm sắc sảo, và thường gây chú ý bất cứ cảnh nào mình xuất hiện.

8 lý do nếu bỏ qua Independence Day: Resurgence sẽ tiếc đứt ruột - Ảnh 6.

Jeff Goldblum trong phim "Independence Day: Resurgence"

5. Sự trở lại của đạo diễn Roland Emmerich - "ông vua" dòng phim thảm hoạ

Independence Day: Resurgence đánh dấu sự trở lại của Roland Emmerich với dòng phim "thảm họa" vốn đã làm nên tên tuổi của ông. Với Emmerich, khán giả chắc chắn sẽ được thỏa mãn về phần nhìn vì ông là một trong những đạo diễn có sức tưởng tượng siêu việt nhất Hollywood. Nhà làm phim 60 tuổi này luôn nghĩ ra những ý tưởng vượt khỏi mọi giới hạn như cho Dubai đổ sập lên Paris hay nhấc bổng Singapore khỏi mặt đất và hút nó vào lỗ đen.

Bên cạnh đó, mặc dù đề cao kỹ xảo nhưng Emmerich cũng là một nhà biên kịch tài ba và luôn chú trọng đến chất nhân văn trong tác phẩm của mình. Phim của ông cũng được nhớ đến nhờ những khoảnh khắc ấn tượng như bài diễn văn hùng hồn của tổng thống Whitmore trong Independence Day, hay khi con người siết chặt tay nhau trong thảm họa 2012. Với phim của Emmerich, khán giả luôn nhận ra mình ở đâu đó trong số các nhân vật và hoàn toàn đồng cảm với câu chuyện.

8 lý do nếu bỏ qua Independence Day: Resurgence sẽ tiếc đứt ruột - Ảnh 7.

Roland Emmerich trên phim trường "Independence Day: Resurgence"

6. Bill Pullman tái ngộ khán giả

Có thể nói người đã cống hiến cho Independence Day từng tế bào trong con người mình chính là Bill Pullman. Trong bộ phim gốc năm 1996, ông đóng vai Tổng thống Hoa Kỳ Thomas J. Whitmore. Sau khi mất đi người vợ, tham mưu trưởng và Nhà trắng vì cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh, ông đã tổ chức một cuộc phản công trên toàn thế giới. Thông thường các Tổng thống sẽ bị oằn mình dưới áp lực, nhưng ông thì không, mà thậm chí còn trở thành phi công trên một chiếc máy bay chiến đấu trong cuộc tấn công. Chính vì thế khán giả trung thành của bộ phim đang mong chờ ông trở lại với vai diễn của mình.

8 lý do nếu bỏ qua Independence Day: Resurgence sẽ tiếc đứt ruột - Ảnh 8.

Bill Pullman trong "Independence Day: Resurgence"

7. Di sản của Steven Hiller vẫn sống

Khi nghe nói Independence Day sẽ có phần tiếp theo, một trong những câu hỏi lớn nhất đặt ra là liệu Will Smith có trở lại. Nhân vật phi công Steven Hiller trong bản gốc năm 1996 đã giúp sự nghiệp của Will Smith thăng hoa. Tuy nhiên, Will Smith đã quyết định không lặp lại vai diễn rất quan trọng trong mạch phim của mình. Rất nhiều người tỏ ra thất vọng với thông tin này và nhà sản xuất đã phải giải thích bằng một clip cho thấy nhân vật đã thiệt mạng trong một vụ thử nghiệm tàu chiến không gian mới, xảy ra giữa các sự kiện của bộ phim đầu tiên và phần phim mới.

8 lý do nếu bỏ qua Independence Day: Resurgence sẽ tiếc đứt ruột - Ảnh 9.

Nhưng còn một thông tin đáng mừng dành cho người hâm mộ. Di sản của Steven Hiller vẫn sống trong diễn viên Jessie Usher, thủ vai con trai riêng của vợ vị phi công quá cố. Trong trailer, người xem thấy Dylan Hiller nối gót cha dượng trở thành phi công chiến đấu, lái máy bay truy kích tàu ngoài hành tinh. Một trong những thành phần quan trọng của Independence Day là tình cảm chân thành giữa hai nhân vật của Will Smith và Jeff Goldblum, vì vậy sẽ thật tuyệt khi thấy lại mối quan hệ tốt đẹp giữa con trai và người bạn cũ của Steven Hiller.

8 lý do nếu bỏ qua Independence Day: Resurgence sẽ tiếc đứt ruột - Ảnh 10.

8. Dàn diễn viên trẻ

Tuy không còn sự xuất hiện của Will Smith nhưng Independence Day: Resurgence có thêm nhiều nhân sự mới khá chất lượng. Đầu tiên là tài tử điển trai Liam Hemsworth. Vốn nổi tiếng là em trai của thần sấm Thor – Chris Hemsworth, Liam đang rất nỗ lực để vượt qua được cái bóng của anh mình. Anh từng góp mặt trong nhiều tác phẩm hành động như series The Hunger Games hay The Expendables 2. Lần này tham gia vào Independence Day: Resurgence là dịp để Liam vươn mình trở thành một ngôi sao hạng A.

8 lý do nếu bỏ qua Independence Day: Resurgence sẽ tiếc đứt ruột - Ảnh 11.

Liam Hemsworth

Bên cạnh đó là tên tuổi mới Maika Monroe (vai con gái tổng thống Whitmoore) cũng hứa hẹn sẽ tạo ra sự khác biệt. Ngoài ra, Independence Day: Resurgence còn hấp dẫn với sự xuất hiện của mỹ nhân "vạn người mê" Angelababy, ngôi sao Hoa ngữ rất được khán giả Việt Nam mến mộ.

8 lý do nếu bỏ qua Independence Day: Resurgence sẽ tiếc đứt ruột - Ảnh 12.

Angela Baby

Với dàn diễn viên hứa hẹn cùng với kỹ xảo tân tiến nhất và sự chỉ đạo của "bậc thầy tận thế" Roland Emmerich, Independence Day: Resurgence chắc chắn là một trong những bom tấn đáng xem nhất trong năm nay.

8 lý do nếu bỏ qua Independence Day: Resurgence sẽ tiếc đứt ruột - Ảnh 13.

Independence Day: Resurgence (Ngày Độc lập: Tái Chiến) sẽ ra mắt trên toàn quốc vào ngày 24/6/2016.

Nhân dịp Independence Day: Resurgence được chiếu tại Việt Nam, hãng phát hành dành tặng khán giả 3 cặp vé tại TP. Hồ Chí Minh và 2 cặp vé tại Hà Nội. Bạn hãy bình chọn xem nhân vật nào trong tác phẩm Independence Day là ấn tượng nhất cùng lý do và gửi vào hòm thư cinegame@kenh14.vn kèm thông tin cá nhân chi tiết. Chúc bạn may mắn!