8 lần khán giả kì vọng rồi thất vọng với truyền hình Hoa ngữ năm 2018

Pu Han, Theo Helino 18:01 28/12/2018

Những bộ phim truyền hình Hoa ngữ được kỳ vọng quá nhiều nhưng rồi lại thành ra... bom xịt.

Năm 2018 là một năm bùng nổ với nhiều thể loại phim khai thác những khía cạnh, nội dung đa dạng. Trong đó, có rất nhiều bộ phim truyền hình Hoa ngữ trở thành tâm điểm chú ý của khán giả như Diên Hy Công Lược, Như Ý Truyện, Song Thế Sủng Phi,.. song, bên cạnh đó vẫn còn những bộ phim bị dân mạng ném đá không thương tiếc.

Tầm Tần Ký (A Step Into The Past)

8 lần khán giả kì vọng rồi thất vọng với truyền hình Hoa ngữ năm 2018 - Ảnh 1.

Tầm Tần Ký chỉ được đánh giá 2,3/10 điểm

Đây là bản remake của Tầm Tần Ký 2001 do Ngô Kỳ Long tham gia sản xuất kể về hành trình xuyên không về thời Chiến Quốc cách đây 2000 năm của nhân vật Hạng Thiếu Long. Ngay từ khi ra mắt, bộ phim đã bị ném đá rất nhiều cả về trang phục lẫn tạo hình nhân vật. Quy tụ nhiều diễn viên trẻ nhưng bộ phim lại không giữ được đúng chất, quá khác so với bản gốc, thậm chí nhân vật Hạng Thiếu Long (Trần Tường) bị nhận xét là thô kệch và hành xử "vô văn hóa" hay Ô Đình Phương (Hạ Nam) lại quá chanh chua, ghê gớm khiến khán giả có chút "hoảng hốt"!

Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ (New Smiling Proud Wanderer)

8 lần khán giả kì vọng rồi thất vọng với truyền hình Hoa ngữ năm 2018 - Ảnh 2.

Thêm một trường hợp "càng remake càng hỏng" nữa đó chính là Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ, thậm chí tác phẩm còn bị đánh giá là thảm họa nhất trong lịch sử phim truyền hình Trung Quốc. Đạo diễn Kim Sâm cho rằng khán giả cần thưởng thức những câu chuyện võ hiệp do đội ngũ diễn viên trẻ đảm nhận, nhưng phải chăng vì quá lạm dụng yếu tố ngoại hình mà nội dung của tác phẩm đã bị mờ nhạt đi rất nhiều. Nội dung kịch bản bị đẩy nhanh lên rất nhiều với những tình tiết thiếu hợp lý. Bên cạnh đó, Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ còn bị Sina đánh giá không có nổi một điểm đột phá nào, tất cả những cảnh quay đấu võ đều lạm dụng kỹ xảo quá đà khiến người xem cảm thấy buồn chán. Đó là lý do vì sao mặc dù là bản remake tác phẩm kinh điển nhưng Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ chỉ đạt 2,4/10 điểm Douban.

Cú Đấm Ngọt Ngào (Sweet Combat)

8 lần khán giả kì vọng rồi thất vọng với truyền hình Hoa ngữ năm 2018 - Ảnh 3.

Đây là bộ phim "se duyên" cho Lộc HàmQuan Hiểu Đồng chính vì vậy trước khi bộ phim được công chiếu, khán giả rất mong đợi vào sự thể hiện của cặp đôi này. Tuy nhiên chỉ sau vài tập đầu tiên, số đông khán giả phải từ bỏ bộ phim vì lời thoại cứng nhắc, nội dung quá nhàm chán cùng khả năng diễn xuất quá tệ hại của diễn viên khiến người xem khó chịu. Mặc dù được ưu tiên chiếu trên khung giờ vàng nhưng bộ phim chỉ được đánh giá 2,9/10 điểm Douban mà thôi.

Mãng Hoang Kỷ (The Legend of Jade Sword)

8 lần khán giả kì vọng rồi thất vọng với truyền hình Hoa ngữ năm 2018 - Ảnh 4.

Đây là bộ phim chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, có nội dung mới mẻ, được đầu tư cùng dàn diễn viên bắt mắt nhưng do bị ảnh hưởng từ scandal của "cặp đôi đọc kịch bản đêm khuya" là Lưu Khải UyVương Âu đã khiến khán giả không còn mặn mà với Mãng Hoang Ký nữa. Bộ phim chỉ đạt con số 3,2/10 điểm trên trang Douban.

Vườn Sao Băng 2018 (Meteor Garden)

8 lần khán giả kì vọng rồi thất vọng với truyền hình Hoa ngữ năm 2018 - Ảnh 5.

Từ trước đến nay, Vườn Sao Băng là một tác phẩm kinh điển được các thiếu nữ của nhiều thế hệ say mê. Dù ở thời điểm nào, thì câu chuyện cô nàng "cỏ dại" với những chàng trai F4 vẫn luôn được mọi người quan tâm ủng hộ. Vậy nên, khi có thông tin có bản remake Vườn Sao Băng 2018 đã thu hút được sự quan tâm của truyền thông. Tuy nhiên, ngay sau khi ra mắt 6 tập đầu thì bộ phim đã thu về vô số "gạch đá" với số điểm 2,9/10 khác xa hoàn toàn thành tích của những bản trước đó. Nhiều người nhận thấy rằng, ngoài việc sở hữu dàn diễn viên lung linh ra thì bộ phim không còn điểm cộng nào nữa. Kịch bản cải biên thiếu hợp lý, khả năng diễn xuất còn vụng về, thời trang lỗi thời và những tình tiết tạo điểm nhấn lại bị làm qua loa, vụng về. Có lẽ với tất cả những lý do đó mà sau 42 tập phim, Vườn Sao Băng 2017 chỉ được 3,2/10 điểm.

Người Đàm Phán (The Negotiator)

8 lần khán giả kì vọng rồi thất vọng với truyền hình Hoa ngữ năm 2018 - Ảnh 6.

Người Đàm Phán có sự tham gia diễn xuất của Dương Mịch và Hoàng Tử Thao. Ngay từ đầu, bộ phim đã được tuyên truyền đi theo đề tài hiện thực nhưng nội dung càng đi càng xa, theo đuổi tiền tài, danh vọng, những chiếc xe xa xỉ, đắt tiền cùng chủ nghĩ "tổng tài bá đạo" đã làm giảm đi phần nào đó giá trị thực mà bộ phim muốn mang lại, thậm chí khiến bộ phim đề tài hiện thực này thành một bộ phim ngôn tình mơ mộng, ảo tưởng. Bộ phim còn bị "cảnh cáo" vì có thể sẽ làm lệch lạc tư tưởng của thế hệ trẻ sau khi xem vì những nội dung chứa đựng trong đó. Có nhiều dân cư mạng bày tỏ rằng đứa con của mình hằng ngày đều theo dõi Người Đàm Phán, sau khi xem xong thì không ngừng mô phỏng lại điệu bộ "tổng tài bá đạo", mô phỏng lại trạng thái mơ mộng hoang tưởng sự phú quý, tiền đồ và còn những bộ dạng đáng sợ khác…

Phượng Tù Hoàng (Untouchable Lovers)

8 lần khán giả kì vọng rồi thất vọng với truyền hình Hoa ngữ năm 2018 - Ảnh 7.

Phượng Tù Hoàng được chuyển thề từ tiểu thuyết cùng tên của Thiên Y Hữu Phong do Quan Hiểu Đồng và Tống Uy Long đảm nhận vai chính. Ngay từ khi chưa công chiếu, bộ phim đã nhận được sự quan tâm của khán giả bởi mái tóc "quá khổ" của Quan Hiểu Đồng. Sau khi được lên sóng, diễn xuất của Quan Hiểu Đồng tiếp tục gây thất vọng cho người xem không khác gì bộ phim Cực Quang Chi Luyến của cô trước đó. Cô bị đánh giá là không diễn tới những tính cách của Sơn Âm, phá hỏng hình ảnh nhân vật nguyên tác. Nhưng bù lại, nhân vật Dung Chỉ (Tống Uy Long) lại nhận được những lời khen của khán giả, song vẫn không thể cứu vớt được bộ phim.

Phù Dao (Legend of Fuyao)

8 lần khán giả kì vọng rồi thất vọng với truyền hình Hoa ngữ năm 2018 - Ảnh 8.

Mặc dù đạt được lượng view cao nhưng bộ phim có sự góp mặt của Dương Mịch vẫn phải chịu nhiều gạch đá từ phía khán giả. Ngoài việc diễn xuất không có gì nổi bật, Dương Mịch còn bị ném đá vì lạm dụng diễn viên đóng thế quá nhiều khiến khán giả cảm thấy khó chịu. Bên cạnh đó, sự cẩu thả khiến những đạo cụ như dây thép, cáp treo, flycam lọt vào ống kính lại càng khiến khán giả cảm thấy không hài lòng. Nhiều người cho rằng, việc không trau chuốt lại cảnh quay cũng như sử dụng diễn viên đóng thế quá nhiều khiến cho chất lượng của bộ phim bị giảm đi rất nhiều dù nó có đang hot đến thế nào đi chăng nữa. Có lẽ chính vì thế mà Phù Dao chỉ đạt 4,7/10 điểm mặc dù đạt mức 30 tỷ lượt view.

Kết

Quả là một năm đoản hậu cho những bộ phim đứng top... dưới cùng. Nhưng phải có những thất bại như thế này thì các minh tinh và các nhà làm phim Hoa ngữ mới chịu sáng mắt ra và chăm chút, đầu tư kỹ hơn cho tác phẩm của mình thay vì cả năm dùng chiêu trò, scandal bơm thôi cho tên tuổi của phim bay lên cao nhưng bóng bay, nhưng rồi cuối cùng vẫn... xịt vì nội dung phim chả có gì cả.