8 chiếc điện thoại xấu "đau đớn" không bao giờ nên xuất hiện thì hơn

M.T, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 02/03/2017

Ba trong số những chiếc điện thoại này đến từ ông lớn một thời Nokia.

Thiết kế khác biệt là cần thiết để sản phẩm nổi bật. Tuy nhiên có một số nhà sản xuất dường như đã đi quá xa. Dưới đây là một số "bằng chứng" cho nhận định này.

1. Nokia 7280

8 chiếc điện thoại xấu đau đớn không bao giờ nên xuất hiện thì hơn - Ảnh 1.

Với biệt danh điện thoại thỏi son, Nokia 7280 là một trong những mẫu điện thoại Nokia được đánh giá là dị nhất. Thay vì sở hữu một bàn phím cứng như bình thường, Nokia 7280 được trang bị một công cụ nhập liệu mang tên gọi Nabi-Spinner thú vị nhưng... bực mình do bất tiện và khó sử dụng. Có thể bạn sẽ bất ngờ khi biết Nokia 7280 nhận được một số giải thưởng về thiết kế đồng thời được nhóm The Pussycat Dolls dùng trong MV ca nhạc Beep.

2. Toshiba G450

8 chiếc điện thoại xấu đau đớn không bao giờ nên xuất hiện thì hơn - Ảnh 2.

Phonearena thậm chí nặng lời gọi chiếc Toshiba G450 là điện thoại tra tấn bởi nó được nhà sản xuất trang bị kiểu bàn phím tuy lạ nhưng khá bất hợp lý và khó nhập liệu. Đó là chưa kể đến phần màn hình tí hon có độ phân giải chỉ dừng lại ở thông số 96 x 39 pixel.

3. Siemens Xelibri

8 chiếc điện thoại xấu đau đớn không bao giờ nên xuất hiện thì hơn - Ảnh 3.

Siemens Xelibri không phải là một chiếc điện thoại mà thực tế là một series điện thoại với thiết kế có một không hai. Hình ảnh mà bạn đang thấy dường như đã nói lên tất cả. Nhìn thì có vẻ độc và lạ nhưng có lẽ ít ai sẽ muốn dùng những sản phẩm này.

4. Pantech PN-218

8 chiếc điện thoại xấu đau đớn không bao giờ nên xuất hiện thì hơn - Ảnh 4.

Khi nhìn thấy hình ảnh này lần đầu tiên, có lẽ không ít người sẽ nghĩ rằng nó là một hình ảnh Photoshop lỗi. Nhưng không, đây là một chiếc điện thoại đến từ Hàn Quốc với thiết kế gập, nhỏ và lại có cả ăng-ten. Nhà sản xuất dường như đã quá chú tâm đến việc làm sản phẩm của mình nhỏ nhất có thể mà quên mất đôi khi đẹp là không đủ mà còn phải hợp lý nữa.

5. Nokia 3650

8 chiếc điện thoại xấu đau đớn không bao giờ nên xuất hiện thì hơn - Ảnh 5.

Nokia 3650 là chiếc điện thoại thứ hai của Nokia góp mặt trong danh sách này. Đây là chiếc máy đầu tiên chạy Symbian Series 60 được bán ra tại Bắc Mỹ. Máy được trang bị một bài phím dạng tròn khá kì lạ và thành thực mà nói thì nó đã làm chúng ta nhớ đến những chiếc điện thoại quay số ngày xưa.

6. Firefly

8 chiếc điện thoại xấu đau đớn không bao giờ nên xuất hiện thì hơn - Ảnh 6.

Với thiết kế thậm chí còn xấu hơn cả điện thoại đồ chơi, Firefly là một chiếc điện thoại dành cho trẻ em với tính năng hạn chế đồng thời không có bàn phím.

7. Nokia 7600

8 chiếc điện thoại xấu đau đớn không bao giờ nên xuất hiện thì hơn - Ảnh 7.

Chiếc điện thoại thứ hai của Nokia được trang bị chuẩn kết nối 3G được thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh của một giọt nước mắt. Ra mắt nhắm vào phân khúc người dùng"thời trang" nhưng Nokia 7600 lại vô tình lọt vào danh sách những thiết bị xấu đau đớn do nhiều trang công nghệ bình chọn. Nokia rõ ràng là một nhà sản xuất rất chăm chỉ thử nghiệm những thiết kế mới lạ.

8. Samsung Cleo

8 chiếc điện thoại xấu đau đớn không bao giờ nên xuất hiện thì hơn - Ảnh 8.

Trước khi có những chiếc smartphone đẹp như S7 hay S7edge, Samsung đã tung ra những chiếc máy xấu lạ như Cleo. Với phân khúc người dùng chủ yếu là nữ, có lẽ vì lý do này mà chiếc Cleo trông chẳng khác gì một hộp phấn trang điểm cả.

(Tổng hợp)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày