7 ngôi sao “ghét cay ghét đắng” hãng Marvel

EricVo, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 15/05/2016

Vì nhiều lý do khác nhau, những diễn viên này rất bất mãn với Marvel, hãng phim đình đám nhất hiện nay.

Thế giới điện ảnh Marvel hiện đang đạt được những thành công vang dội, thế nên việc rất nhiều người muốn làm việc cùng với Marvel là chuyện hiển nhiên. Xét cho cùng thì ai mà lại không muốn cộng tác với hãng phim đình đám nhất trong thập kỷ vừa qua? Thậm chí có những người nối tiếng đã công khai việc muốn được tham gia trong những dự án phim siêu anh hùng của Marvel – Từ nữ võ sĩ Ronda Rousey cho tới ngôi sao chính trong loạt phim truyền hình "Breaking Bad", Bryan Cranston.

Tuy nhiên, vẫn có những ngôi sao khác lại không hề có hứng thú, hoặc tệ hơn là tỏ thái độ "ghét ra mặt" với việc công tác cùng Marvel. Sau đây là 7 ngôi sao có cảm nhận như thế.

7. Mickey Rouge (Iron Man 2)

7 ngôi sao “ghét cay ghét đắng” hãng Marvel - Ảnh 1.

Whiplash là vai diễn đáng quên của Mickey Rourke

Dù rằng Mickey Rourke đã chuẩn bị rất kỹ cho vai diễn phản diện Ivan Vanko/ Whiplash, đến cuối cùng nam diễn viên lại thấy thất vọng với hình tượng nhân vật này trong phim. Và sau đó không lâu, thì Mickey cũng chia tay với Marvel vì bất đồng này.

Theo lời của Mickey thì ông đã giải thích với biên kịch lẫn đạo diễn Jon Favreau rằng ông muốn Ivan Vanko là một nhân vật với nhiều lớp tính cách và có chiều sâu. Thế nhưng công sức chuẩn bị của ông chỉ đổi lại được là một tay phản diện một chiều, chỉ biết tới báo thù. Mickey còn quy kết rằng ông đã sai lầm khi tham gia đóng phim cho Marvel Studios, và họ chỉ biết tạo ra những phim "thiếu tính tư duy". Việc này khiến cộng đồng hâm mộ Marvel phải dậy sóng một phen.

6. Alan Taylor (Thor-The Dark World)

7 ngôi sao “ghét cay ghét đắng” hãng Marvel - Ảnh 2.

"Thor: The Dark World" là tác phẩm bị đánh giá thấp của Marvel

Ngay sau khi nghe tin đạo diễn của loạt phim truyền hình Game of Thrones (Trò chơi Vương Quyền) đảm nhận vai trò đạo diễn chính cho Thor: The Dark World, cộng đồng fan hâm mộ đã đặt kỳ vọng cao cho phim. 

Nhưng đến cuối cùng thì phim lại hơi không được như những gì họ mong đợi. Alan đã tiết lộ rằng dù ông được tự do sáng tạo khi quay phim, nhưng mọi chuyện lại không ổn với phần biên tập kỹ xảo. Ông cũng cho biết là không muốn ai khác "phải chịu cảnh này như mình", và việc làm đạo diễn cho hãng Marvel thật quá "khổ ải".

5. Natalie Portman (Thor, Thor: The Dark World)

7 ngôi sao “ghét cay ghét đắng” hãng Marvel - Ảnh 3.

Natalie Portman cũng không được lòng các fan Marvel

Dường như rằng Alan Taylor không phải là người duy nhất không hài lòng với bộ phim Thor: The Dark World. Theo như nhiều bài báo thì nữ diễn viên Portman cũng đã mất dần hứng thú diễn xuất trong lúc tham gia đóng phim, và ban đầu thì cô cũng không dự tính tham gia phần 2 này. Lý do khiến Natalie đổi ý là vì Marvel Studios đã sa thải nữ đạo diễn Patty Jenkins vì lý do "bất đồng trong khâu sáng tạo", và đưa Alan Taylor vào thế chỗ.

Điều này có lẽ cũng là lý do Natalie Portman diễn xuất thiếu nhiệt tình trong phim, và nhân vật của cô không hề có mặt trong Avengers: Age of Ultron.

4. Idris Elba ( Thor, Thor: The Dark World)

7 ngôi sao “ghét cay ghét đắng” hãng Marvel - Ảnh 4.

Nam tài tử người Anh không vui vì xuất hiện khá ít trong "The Avengers 2"

Phải nói rằng, bất ngờ lớn nhất lại tới từ nam diễn viên tài năng Idris Elba. Idris đã thể hiện vai Heimdall của mình một cách xuất sắc. Nhưng khi được yêu cầu tới tham gia trong Age of Ultron với vai trò khách mời, thì sự nhiệt tình của nam diễn viên này đã tụt xuống kha khá. 

Elba cho biết rằng trong lúc thực hiện cảnh quay trên nền phông xanh, anh đã phải vận cả một bộ giáp cứng ngắc, đội tóc giả và nón trụ, đeo cả kính áp tròng và lại phải ngồi cứng ngắc như thế trong một khoảng thời gian chờ chuyển cảnh quay. Để rồi khi lên phim lại chỉ xuất hiện được vài giây. Elba nói đây là một trải nghiệm "đau khổ" và cho biết thêm rằng anh diễn vai khách mời này là vì trong hợp đồng yêu cầu.

3. Joss Wheldon (Avengers: Age of Ultron)

7 ngôi sao “ghét cay ghét đắng” hãng Marvel - Ảnh 5.

Đạo diễn Joss Whedon than khổ khi thực hiện The Avengers 2

Thêm một đạo diễn nữa "cạch mặt" Marvel. Một trong những người đặt nền móng cho thế giới điện ảnh Marvel, và góp phần rất quan trong trong thành công lớn về mặt doanh thu lẫn chất lượng của The Avengers. Joss Wheldon lại tỏ ra hụt hơi trong Avengers: Age of Ultron, và tất nhiên phim cũng không được đánh giá cao như phần trước. 

 Khi được phỏng vấn, Joss giải thích rằng ông không được trao đủ quyền tự do sáng tạo trong lúc thực hiện phim, và mọi người cũng đã thấy điều đó thông qua những cảnh bị cắt khỏi phim. Nói rằng việc thực hiện Avengers: Age of Ultron thực sự khó chịu, Joss cũng đã ngưng làm việc với Marvel, chắc chắn rằng ông sẽ "một đi không trở lại".

2. Edward Norton (The Incredible Hulk)

7 ngôi sao “ghét cay ghét đắng” hãng Marvel - Ảnh 6.

Edward Norton đem tất cả "uất hận" với Marvel vào Birdman, và có một đoạn thoại chê bai các phim siêu anh hùng nói chung. Vai diễn này giúp anh nhận một đề cử Oscar

Nam diễn viên Edward Norton vốn dĩ đã có một sự nghiệp đầy tranh cãi. Thế nên trong suốt thời gian Edward làm việc cùng Marvel, việc xảy ra tranh cãi cũng chả có gì là lạ. Ngay khi được chọn vào vai Hulk/Bruce Banner, Edward đã có mâu thuẫn nhỏ với hãng Marvel về độ dài của bộ phim. 

Cuối cùng Marvel thắng, nên chúng ta mới được xem bộ phim The Incredible Hulk dài tới 2 tiếng đồng hồ. Sau đó là hàng loạt những sự việc xào xáo khác giữa Edward và Marvel, dẫn tới quyết định không muốn tham gia quảng bá bộ phim của nam diễn viên này. Và rồi sau đó thì Edward Norton cũng chia tay với Marvel.

1. Terrence Howard (Iron Man)

7 ngôi sao “ghét cay ghét đắng” hãng Marvel - Ảnh 7.

Terrence Howard là người đầu tiên bị thay vai trong thế giới điện ảnh Marvel

Đây là sự việc được nhiều người biết đến nhất. Terrence Howard là nam diễn viên vào vai Trung tá James Rhodes trong Iron Man, bộ phim đầu tiên của thế giới điện ảnh Marvel. Thế nhưng sau khi hoàn thành xong phim và chuẩn bị cho phần 2, thì lại xảy ra tranh chấp về mặt tiền bạc giữa Terrence và Marvel. Theo như nam diễn viên này thì anh đã ký hợp đồng đóng ba phim cho Marvel, nhưng tới lúc chuẩn bị cho phần thứ 2, phía Marvel lại muốn trả ít tiền hơn so với những gì ghi trong hợp đồng, vì lý do Iron Man 2 sẽ thành công cho dù không có Terrence.

Thêm vào đó, Terrence còn tố "một người bạn cũ" rằng người này đã ngoảnh mặt làm ngơ khi Terrence gặp chuyện, dù rằng chính nam diễn viên này đã giúp "người bạn cũ" đó có được vai diễn trong Iron Man. Và số tiền cát xê mà lẽ ra anh phải được nhận đã được chuyển cho "người bạn cũ" đó. Thế là Terrence Howard ra đi, và Don Cheadle vào thay thế.

Tựu chung, hãng Mavel không phải là studio duy nhất có những bất đồng quan điểm với dàn nhân sự của mình. Đây thậm chí là một vấn đề thường thấy, vì suy cho cùng thì các hãng phim đều có quan điểm và định hướng riêng cho bộ phim của họ, và diễn viên, đạo diễn hay nhà sản xuất thì lại có những ý tưởng hoàn toàn khác biệt.

Về cơ bản chúng ta khó mà đổ lỗi cho bất kỳ ai, thế nên chúng ta chỉ có thể hy vọng những xung đột này được kiềm hãm ở mức tối thiểu, và được xử lý một cách kín đáo. Đơn giản vì chẳng ai muốn thấy một bộ phim tiềm năng trở thành một mớ hổ lốn chỉ vì những tranh chấp vụn vặt.