7 lý do nếu bỏ lỡ phim hoạt hình "Sing" sẽ tiếc đứt ruột

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 00:10 10/12/2016

Trong phim hoạt hình "Sing" khán giả sẽ được xem chú khỉ đột hát nhạc Elton John, cô nhím hát nhạc Carly Rae Jepsen, bà mẹ heo nhảy múa với ca khúc của Taylor Swift.

Chỉ còn ít ngày nữa là bộ phim hoạt hình thứ hai trong năm nay của hãng Illumination Entertainment mang tên Sing sẽ ra rạp. Khán giả đang náo nức chờ đón dự án âm nhạc mới được coi là The Voice phiên bản hoạt hình, với sự góp mặt của vô số những ngôi sao lồng tiếng không thể chói sáng hơn. Sing sẽ làm các khán giả đủ mọi lứa tuổi phát cuồng qua những ca khúc trong phim. Với những người xem tuổi teen, họ sẽ có Firework của Katy Perry, hay Shake It Off của Taylor Swift. Còn với những bậc phụ huynh, họ đã có Hallelujah của Leonard Cohen và My Way của Paul Anka.

7 lý do nếu bỏ lỡ phim hoạt hình Sing sẽ tiếc đứt ruột - Ảnh 1.

Sau đây là những lý do người xem khó mà có thể bỏ lỡ Sing khi ra rạp vào ngày 23/12 tới.

1. Sing và thông điệp đầy ý nghĩa

Đối với những ai chỉ xem trailer, có vẻ như Sing (Đấu Trường Âm Nhạc) là một bộ phim hoạt hình đầy vui vẻ với những con vật đáng yêu và những giai điệu yêu thích đến từ các nghệ sĩ nổi tiếng. Nhưng, bộ phim còn mang đến thông điệp rất ý nghĩa cho những khán giả đến rạp: dù bạn chỉ là một tay ngang, thì Sing cũng có thể biến giấc mơ của bạn trở thành hiện thực. Bộ phim là một câu chuyện cảm động những nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhân vật để chạm tay đến cơ hội đổi đời.

7 lý do nếu bỏ lỡ phim hoạt hình Sing sẽ tiếc đứt ruột - Ảnh 2.

Những thí sinh của cuộc thi đã phải đối mặt với những vấn đề mà ai trong chúng ta cũng có thể tìm thấy mình ở đó: sự kỳ vọng lớn lao của gia đình, nỗi lo lắng chưa phút nào ngơi về tài chính, những rào cản ngăn bước hạnh phúc, cơ hội được rũ bỏ tất cả để được là chính mình. Đó là bà mẹ heo Rosita (Reese Witherspoon) dù có 25 con, nhưng vẫn có thể đường hoàng bước lên sân khấu nối lại giấc mơ tuổi teen; đó là cô nhím Ash (Scarlett Johansson), người dám nghĩ dám làm dù phải chia tay người bạn trai lâu nay gắn bó; đó là Johnny (Taron Egerton), chú khỉ đột trẻ con nhà "mafia nòi", nhưng có niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc.

2. Sing là phiên bản The Voice hoạt hình

7 lý do nếu bỏ lỡ phim hoạt hình Sing sẽ tiếc đứt ruột - Ảnh 3.

Bộ phim diễn ra trong thế giới của những loài động vật có suy nghĩ và hành động giống như con người. Phim xoay quanh một chú gấu koala tên là Buster Moon (Matthew McConaughey). Anh chàng phải đối mặt với những khó khăn khi nhà hát mà mình đang điều hành có nguy cơ phá sản. Để cứu vãn tình hình, Buster Moon quyết định sẽ tổ chức một cuộc thi âm nhạc với tầm cỡ thế giới cùng sự tham gia của 5 thí sinh sở hữu các chất giọng đặc biệt, hứa hẹn các màn thi tài đầy bùng nổ. Có thể coi Sing là một "đấu trường âm nhạc" giống như The Voice, khi các thí sinh tham dự thi đều cover những bài hát phổ biến.

3. Những ca khúc nổi tiếng và các bản hit mới

Có tất cả 85 bài hát từ những năm 1940 cho đến nay được sử dụng trong phim. Phần nhạc phim do Meledandri và người cộng sự lâu năm của mình là Janet Healy phụ trách. Đây chính là bộ đôi đã cùng nhau thực hiện tất cả phần nhạc phim mà Illumination từng sản xuất kể từ ngày xưởng phim này được thành lập. Trong phim khán giả sẽ được giới thiệu nhiều bài hát nổi tiếng bao gồm ca khúc Bad Romance của Lady Gaga; Sing for the Moment của Eminem; Dream On của Aerosmith; Firework của Katy; Anaconda của Nicki Minaj; rồi cả những ca khúc của Van Halen, Beyoncé…

7 lý do nếu bỏ lỡ phim hoạt hình Sing sẽ tiếc đứt ruột - Ảnh 4.

Chưa công chiếu, nhưng ca khúc chủ đề của phim mang tên Faith được trình bày bởi giọng ca huyền thoại Stevie Wonder và tài năng trẻ Ariana Grande đã gây bão trên Youtube với gần 1 triệu lượt xem chỉ trong vòng 1 tháng sau khi ra mắt. Bộ phim còn có sự góp mặt của giọng ca từng được đề cử Grammy là Tori Kelly, hứa hẹn đem lại những giai điệu phá tung sàn diễn

4. Dàn siêu sao khủng Hollywood tham gia lồng tiếng cho phim

Thử thách lớn nhất của nhà sản xuất Sing là phải tuyển chọn được những diễn viên có khả năng thể hiện các ca khúc một cách xuất sắc, tương tự như khi họ thực hiện các câu thoại để lột tả được trọn vẹn từng nét tính cách và khả năng riêng biệt của từng nhân vật.

7 lý do nếu bỏ lỡ phim hoạt hình Sing sẽ tiếc đứt ruột - Ảnh 5.

Chính vì thế hàng loạt tên tuổi đình đám đã được tập hợp lại. Có 2 chủ nhân của giải thưởng Oscar gồm Matthew McConaughey và Reese Witherspoon. Ngoài ra, còn có Seth MacFarlane - nổi tiếng với nhân vật "gấu bựa" Ted; ngôi sao nóng bỏng Scarlett Johansson; chàng điệp viên "Kingsman: The Secret Service" Taron Egerton… Còn gì thích thú hơn khi nghe một chú khỉ đột dễ thương hát nhạc Elton John, một cô nhím hát nhạc Carly Rae Jepsen, bà mẹ heo nhảy múa tưng bừng với ca khúc của Taylor Swift và nàng voi hát nhạc của Stevie Wonder.

5. "Vòng eo 56" Ngọc Trinh lồng tiếng cho "Vòng Eo 156" (Meena mũm mĩm)

7 lý do nếu bỏ lỡ phim hoạt hình Sing sẽ tiếc đứt ruột - Ảnh 6.

Trong phim, Ngọc Trinh lồng tiếng cho cô voi Meena mũm mĩm (ca sỹ, nhạc sỹ nổi tiếng Tori Kelly lồng tiếng trong bản gốc). Lần đầu tiên Ngọc Trinh tham gia lồng tiếng cho phim hoạt hình nhưng đã gây bất ngờ cho cả ê-kíp làm phim. Đó là việc cô hoàn tất phần lồng tiếng của mình trong một thời gian được tính là kỷ lục so với diễn viên lồng tiếng không chuyên. Với 53 câu thoại, chỉ thấp hơn 9 câu thoại so với nhân vật xếp thứ 3 về độ dài thoại, Ngọc Trinh đã xuất sắc hoàn tất phần lồng tiếng của mình sớm hơn 3 tiếng so với thời gian dự kiến và thậm chí không cần dùng đến thời gian dự phòng để hoàn thiện. Đây là một điều nằm ngoài dự đoán của ekip, khi mà không phải diễn viên lồng tiếng không chuyên nào cũng có thể thực hiện được.

6. Nhà sản xuất Illumination với những tác phẩm hoạt hình tỉ đô ăn khách

7 lý do nếu bỏ lỡ phim hoạt hình Sing sẽ tiếc đứt ruột - Ảnh 7.

Mọi người cho rằng, Sing là sự kết hợp hoàn hảo của bộ phim Fame và phim truyền hình Glee, nhưng với những nhân vật hoạt hình là động vật. Đặc biệt nhất công ty sản xuất Sing chính là Illumination Entertainment, hãng phim đã làm say đắm khán giả trên toàn thế giới với các hit đáng yêu như Despicable Me, Minions và Dr. Seuss 'The Lorax. Trong top 10 phim hoạt hình tỉ đô trong lịch sử điện ảnh, thì hãng phim này sở hữu tới 2 dự án. Mùa lễ cuối năm này, Sing sẽ tiếp tục giành được trái tim người xem với các nhân vật dễ thương và hài hước có 1-0-2 của mình.

7. Sản phẩm hợp tác đầu tiên của CEO Illumination và đạo diễn

7 lý do nếu bỏ lỡ phim hoạt hình Sing sẽ tiếc đứt ruột - Ảnh 8.

Sing là bộ phim hoạt hình thứ 6 do Illumination sản xuất nhưng đây là sản phẩm hợp tác lần đầu của Chris Meledandri, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Illumination và Garth Jennings, đạo diễn kiêm tác giả kịch bản. Nếu như từ trước đến nay, Chris Meledandri chủ yếu hợp tác với những nhà làm phim trong lĩnh vực hoạt hình thì đây là sản phẩm đầu tiên được thực hiện cùng với một đạo diễn của mảng phim truyện. Nói về sự kết hợp đặc biệt này, Chris Meledandri chia sẻ, ông thích lối kể chuyện chân thực và sống động cũng như cực kỳ ấn tượng với sự nhạy cảm tuyệt vời về hình ảnh và âm nhạc ở Garth Jennings.

Sing được công chiếu trên toàn quốc vào ngày 23/12/2016.