6 vai diễn vận vào đời của "bà mẹ chồng đáng ghét nhất Hàn Quốc" Lee Mi Sook

MINT - JC, Theo Helino 00:00 19/03/2019

Không phải chỉ có scandal của Jang Ja Yeon mới làm người ta nhớ đến cái tên Lee Mi Sook, trước đó, quý bà này đã khiến bao thế hệ chị em nội trợ tại gia ức chế với loạt vai diễn mẹ chồng cho đến dì ghẻ "khó ưa" nhất màn ảnh.

Sở hữu vẻ ngoại cực kì mạnh mẽ, Lee Mi Sook là cái tên không mấy xa lạ với khán giả phim Hàn, từ thuở còn chưa phổ cập mạnh mẽ của internet, Lee Mi Sook đã khiến bao thế hệ chị em nội trợ tại gia ức chế với loạt vai diễn mẹ chồng khó tính cho đến dì ghẻ hãm hại con chồng.

Trước khi vướng phải scandal có liên quan đến cái chết của nữ diễn viên Vườn Sao Băng Jang Ja Yeon, Lee Mi Sook thường được các đạo diễn chọn mặt gửi vàng cho các vai phản diện, đặc biệt là ngoại tình và "làm máy bay". Lee Mi Sook cũng toả sáng với tuyến vai phản diện, trở thành biểu tượng của những bà mẹ khiến khán giả "chịu không nổi" trên màn ảnh nhỏ.

6 vai diễn vận vào đời của bà mẹ chồng đáng ghét nhất Hàn Quốc Lee Mi Sook - Ảnh 1.

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Lee Mi Sook không ngại hoá thân thành những "quý bà" có sở thích ngoại tình trên màn ảnh.

1. An Affair (1998) - Khỏa thân trên màn ảnh khi đã gần 40 tuổi

Sau khi kết hôn, Lee Mi Sook biến mất khỏi làng giải trí khi sự nghiệp ở giai đoạn đỉnh cao. Hơn 10 năm sau, bà quay trở lại và góp mặt trong bộ phim điện ảnh An Affair (tựa tiếng Việt: Ngoại Tình). Bộ phim này được xem như bàn đạp để Lee Mi Sook quay lại sự nghiệp diễn xuất của mình.

Nhân vật do Lee Mi Sook thủ vai vốn là một bà nội trợ 30 tuổi đã có gia đình, chồng là một kiến trúc sư và con trai đã tròn 10 tuổi. Cuộc sống của người phụ nữ này vốn rất bình thường, thậm chí giống như một quý bà giới thượng lưu. Cho đến khi Woo In, vị hôn phu trẻ tuổi, hấp dẫn của em gái Seohyun xuất hiện. Cả hai nhanh chóng chú ý lẫn nhau và mặc cho gia đình êm ấm sau lưng Seohyun vẫn cố chấp với mối tình vụng trộm này.

6 vai diễn vận vào đời của bà mẹ chồng đáng ghét nhất Hàn Quốc Lee Mi Sook - Ảnh 3.

Vai diễn Seohyun trong Ngoại Tình được giới mộ điệu hết sức ca ngợi, tuy nhiên cũng kéo theo nhiều tranh cãi.

Ngoại Tình được bấm máy khi Lee Mi Sook đã gần 40 tuổi. Chính vì thế, những cảnh khỏa thân đầy táo bạo của bà trong bộ phim được gắn mác 18+ này trở thành đề tài được bàn tán rất lâu sau đó.

2. Untold Scandal (2003) - Khẳng định thương hiệu quý bà đóng phim "nóng"

Đã có màn trở lại ồn ào là thế, nhưng các bộ phim sau của Lee Misook lại không được đánh giá cao. Thậm chí tác phẩm The Legend of Ginkgo có sự góp mặt của bà được xem là một thất bại cả về mặt doanh thu lẫn diễn xuất trong ngành điện ảnh. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, Lee Mi Sook lấy lại phong độ trong Untold Scandal (tựa tiếng Việt: Nỗi Ô Nhục Họ Cho). Đây tiếp tục là một tác phẩm điện ảnh gắn mác phim người lớn, khắc họa mặt tối của dòng dõi quý tộc tại Hàn Quốc vào những năm của thế kỷ 18.

6 vai diễn vận vào đời của bà mẹ chồng đáng ghét nhất Hàn Quốc Lee Mi Sook - Ảnh 4.

Lee Mi Sook đảm nhiệm vai Quý phu nhân Cho, một người đàn bà ngoài mặt thì giảng đạo đức cho phụ nữ, nhưng lại có những hành vi mờ ám về chuyện tình ái. Vị phu nhân này thường xuyên qua lại với Cho Yo Won (Bae Yong Jun) anh họ cũng là tình đầu của bà.

6 vai diễn vận vào đời của bà mẹ chồng đáng ghét nhất Hàn Quốc Lee Mi Sook - Ảnh 5.

Lee Mi Sook tiếp tục chơi lớn "ngoại tình" với phi công trẻ Bae Yong Jun trong phim.

Phu nhân Cho thể hiện là một người đàn bà hết sức thủ đoạn và nham hiểm. Không những xem chuyện tình yêu như một trò chơi, bà Cho còn "ngứa mắt" So-ok (Lee So Yeon), người sắp trở thành vợ lẻ của chồng bà,. Bà yêu cầu Cho Yo Won tìm cách làm cho cô gái kia mang thai trước khi được gả vào nhà mình.

3. East of Eden (2008) - Đổi gió với vai diễn khắc khổ trong Phía Đông Vườn Địa Đàng

Nhắc đến Lee Mi Sook, khán giả Việt Nam chắc chắn sẽ rất quen mặt với vai diễn Yang Chun Hee quen thuộc với khán giả Việt Nam trong bộ phim East of Eden (tựa tiếng Việt: Phía Đông Vườn Địa Đàng). Không còn hoá thân thành kiểu vai diễn sang trọng, quyến rũ, Lee Mi Sook đã biến hình thành một người đàn bà góa chồng lam lũ, khắc khổ.

6 vai diễn vận vào đời của bà mẹ chồng đáng ghét nhất Hàn Quốc Lee Mi Sook - Ảnh 7.

Hình tượng nghèo khó của Lee Mi Sook trong Phía Đông Vườn Địa Đàng khiến khán giả khá bất ngờ.

6 vai diễn vận vào đời của bà mẹ chồng đáng ghét nhất Hàn Quốc Lee Mi Sook - Ảnh 8.

Đây được coi là bộ phim thay đổi hình tượng "quý bà gợi cảm" của Lee Mi Sook.

4. Cinderella’s Sister - Nổi tiếng khắp Châu Á với danh xưng "mẹ chồng - dì ghẻ" khó ưa nhất Hàn Quốc

Bộ phim truyền hình có sự góp mặt của Lee Mi Sook được chú ý tiếp theo đó là Cinderella’s Sister (tựa tiếng Việt: Chị Kế Của Lọ Lem), trong phim, bà vào vai người mẹ kế. Đây chính là tác phẩm khẳng định hình tượng "dì ghẻ - mẹ chồng" khó ưa nhất màn ảnh nhỏ của Lee Mi Sook. Trong phim, Lee Mi Sook hoá thân thành bà dì ghẻ Song Kang Sook, bà ta quyết tâm kiếm một tấm chồng giàu có để thoã mãn ích kỉ bản thân, sau khi sống không bằng chết ở chuỗi ngày nghèo khó.

6 vai diễn vận vào đời của bà mẹ chồng đáng ghét nhất Hàn Quốc Lee Mi Sook - Ảnh 9.

Loạt phân cảnh của bà dì ghẻ khiến "toàn Châu Á" ghét bỏ.

Không phải là vai chính nhưng khán giả vẫn ấn tượng với một Lee Misook "mới" qua hình tượng người phụ nữ trung niên luôn hành động thô tục, ích kỉ.

6 vai diễn vận vào đời của bà mẹ chồng đáng ghét nhất Hàn Quốc Lee Mi Sook - Ảnh 10.

5. Miss Korea (2013) - Trở thành quý bà đào tạo hoa hậu Hàn Quốc

Sau khi làm bà dì ghẻ bị bả Châu Á "thù ghét", Lee Mi Sook trở lại màn ảnh nhỏ với hình ảnh bà bầu, chủ của một thẩm mỹ viện chuyên đào tạo ra các hoa hậu ở bộ phim Miss Korea (tựa tiếng Việt: Hoa Hậu Hàn Quốc). Bộ phim được lấy bối cảnh vào những năm cuối cùng của thế kỉ 20, khi những công ty trang điểm tại Hàn Quốc lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế, do dư chấn của khủng hoảng tài chính Châu Á vào năm 1994.

Trong Miss Korea, Lee Mi Sook hoá thành Ma Ae Ri, người đàn bà quyền lực trong ngành thẩm mỹ viện, có tiếng nói trong việc đào tạo các cô gái trẻ thành hoa hậu Hàn Quốc.

6 vai diễn vận vào đời của bà mẹ chồng đáng ghét nhất Hàn Quốc Lee Mi Sook - Ảnh 12.
6 vai diễn vận vào đời của bà mẹ chồng đáng ghét nhất Hàn Quốc Lee Mi Sook - Ảnh 13.

6. Money Flower (2017) - Quay về làm "máy bay bà già"

Gần đây nhất, Lee Mi Sook xuất hiện trong bộ phim Money Flower (tựa tiếng Việt: Hoa Tiền) kể về những con người bị ảnh hưởng quá lớn bởi đồng tiền. Tại hình nhân vật Jung Malran trong phim của bà khiến khán giả nhớ đến Ma Ae Ri trong Miss Korea.

6 vai diễn vận vào đời của bà mẹ chồng đáng ghét nhất Hàn Quốc Lee Mi Sook - Ảnh 14.

Loạt cảnh tình tứ của Lee Mi Sook với nam diễn viên Jang Hyuk.

Nội dung của Money Flower tiếp tục giống như những bộ phim gây tranh cãi mà Lee Mi Sook từng tham gia. Khi kể về những con người bị đồng tiền cho mờ mắt, họ có thể làm bất cứ điều gì chỉ hòng đoạt được mục đích của mình.

6 vai diễn vận vào đời của bà mẹ chồng đáng ghét nhất Hàn Quốc Lee Mi Sook - Ảnh 15.