6 thói quen sử dụng điện thoại khiến tình yêu của bạn có nguy cơ "toang" dù đang rất mặn nồng

J.D, Theo Helino 08:10 01/01/2020

Ai chẳng dùng điện thoại, đúng không? Nhưng cũng vì thế mà nhiều người bắt đầu hình thành thói quen xấu, để rồi khiến mối quan hệ đôi lứa chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Điện thoại, không thể phủ nhận vai trò của nó trong đời sống hiện nay. Mỗi ngày, thời lượng chúng ta sử dụng điện thoại có thể lên tới nhiều giờ đồng hồ. Bởi vậy, cũng không có gì ngạc nhiên khi chiếc điện thoại gây ra nhiều ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc sống, trong đó có cả mối quan hệ của bạn với người thương.

1. Nghịch điện thoại rồi cười bí ẩn, nhưng không cho người ta xem cùng

6 thói quen sử dụng điện thoại khiến tình yêu của bạn có nguy cơ toang dù đang rất mặn nồng - Ảnh 1.

Mạng xã hội muôn hình vạn trạng với đủ các loại nội dung đầy hấp dẫn, nên chuyện đang lướt điện thoại mà phá lên cười cũng không phải điều gì quá hiếm gặp. Tuy nhiên, nếu làm chuyện đó trước mặt người ấy thì lại là một nhẽ khác, đặc biệt là nếu bạn không cho người ta xem cùng.

Cảm giác việc người thương má ấp môi kề bỗng có gì đó bí ẩn giấu diếm mình thực sự khá là khó chịu. Hơn nữa, nửa kia hoàn toàn có thể cảm thấy bất an, thậm chí là ghen nữa.

Cách giải quyết thì đơn giản thôi: hãy làm điều đó cùng với nửa kia. Theo một nghiên cứu năm 2015 từ ĐH North Carolina, những cặp đôi thường xuyên cười cùng nhau cũng có xu hướng mặn nồng và ở bên nhau lâu hơn.

2. Luôn mang điện thoại dù làm bất kỳ điều gì

6 thói quen sử dụng điện thoại khiến tình yêu của bạn có nguy cơ toang dù đang rất mặn nồng - Ảnh 2.

Cảnh tượng khá là quen thuộc đúng không: bạn bước ra khỏi phòng, có thể quên bất kỳ điều gì nhưng luôn nhớ cầm theo điện thoại. Mà lý do thì... chẳng vì gì cả, đơn giản là vì cảm thấy không thể thiếu nó thôi.

Dẫu vậy, thói quen này cũng để lại một vài hậu quả nhất định, đặc biệt là trong một mối quan hệ. Đối phương có thể cảm thấy bạn đang giấu diếm gì đó, để rồi thiếu đi sự tin tưởng và gia tăng căng thẳng giữa cả 2.

Bên cạnh đó, việc luôn kè kè chiếc điện thoại sẽ khiến bạn luôn có xu hướng muốn xem mọi thông báo trên đó, để rồi xao nhãng đi thế giới thực và nửa kia. Cứ làm vậy đi, rồi yêu đương "toang" lúc nào cũng không biết đâu.

3. Dùng điện thoại lúc thân mật

6 thói quen sử dụng điện thoại khiến tình yêu của bạn có nguy cơ toang dù đang rất mặn nồng - Ảnh 3.

Trong tiếng Anh, để chiếc điện thoại xen vào lúc cả hai đang trò chuyện thân mật được gọi là "phubbing". Vài năm trước, đó là điều tối kị, có thể xem là thô lỗ. Còn hiện tại thì nó rất phổ biến, đến mức gần như ai cũng làm vậy.

Nhưng nói vậy không có nghĩa hành động này là ổn. Theo như một nghiên cứu từ ĐH Baylor, có khoảng 46,3% các cặp đôi cho biết nửa kia thường xuyên "phubbing", và ít nhất phân nửa số đó thừa nhận hành động này gây ra nhiều xích mích giữa cả 2.

4. Phải kiểm tra thông báo mọi lúc

6 thói quen sử dụng điện thoại khiến tình yêu của bạn có nguy cơ toang dù đang rất mặn nồng - Ảnh 4.

Như đã nêu, việc lúc nào cũng kè kè chiếc điện thoại sẽ khiến bạn có cảm giác phải kiểm tra nó luôn luôn, nếu không muốn bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.

Điều này cũng phải thôi, vì đây là thời đại số, nơi mọi người có thể làm việc từ xa bất kỳ lúc nào. Dẫu vậy, hãy cố gắng chỉ để chuông cho những thông báo thực sự quan trọng, còn tất cả nên được đặt chế độ im lặng. Làm như vậy, quỹ thời gian của bạn sẽ tăng đáng kể, và bạn có thể tận dụng nó để cải thiện mối quan hệ với nửa kia.

5. Liên tục trả lời email dù đã sau giờ làm việc

6 thói quen sử dụng điện thoại khiến tình yêu của bạn có nguy cơ toang dù đang rất mặn nồng - Ảnh 5.

Trong cuộc sống hiện tại thì ai cũng vậy, đều có sự bận rộn riêng. Vậy nên thời gian để cả hai ở bên nhau mỗi ngày đã là ít rồi. Vậy thử hỏi trong quãng thời gian ít ỏi đó bạn lại dành cho email và những cuộc gọi công việc liên miên, thì ai mà chịu được chứ?

Hãy biết cách ưu tiên các vấn đề trong cuộc sống. Nếu chiếc email đó không quan trọng, hãy hoãn việc trả lời cho đến giờ làm việc. Người thương của bạn dẫu sao vẫn quan trọng hơn, đúng không?

6. Nghịch điện thoại khi đang ăn

6 thói quen sử dụng điện thoại khiến tình yêu của bạn có nguy cơ toang dù đang rất mặn nồng - Ảnh 6.

Như đã nêu trên, thời gian ở bên nhau trong thời buổi hiện tại thực sự là không nhiều, vậy nên cần phải làm sao để nó thật có ý nghĩa. Và ý nghĩa ấy sẽ là như thế nào nếu như đang trò chuyện, bạn lại cầm điện thoại lên nghịch nhỉ?

Tham khảo: BS, VT.co