6 món ăn đường phố không thể bỏ qua khi tới thành phố Mumbai (Ấn Độ)

Gà, Theo Trí Thức Trẻ 20:33 13/05/2018

Dạo một vòng khám phá cho bằng hết các món ăn đường phố ngon nức tiếng ở "thành phố không bao giờ ngủ" của đất nước Ấn Độ ngay nào bạn ơi!

Mumbai là một trong những thành phố lớn bậc nhất thế giới và cũng là trung tâm tài chính - văn hóa của đất nước Ấn Độ. Thành phố Mumbai là một sự kết hợp của rất nhiều cộng đồng dân cư từ các nền văn hóa khác nhau. Đặc biệt hơn, thành phố này còn được mệnh danh là "thành phố không bao giờ ngủ" của đất nước Ấn Độ. Và tất nhiên, với cuộc sống luôn hối hả, nhộn nhịp như vậy thì các món ăn ở Mumbai cũng phải rất đa dạng và phong phú.

Hãy cùng điểm qua 6 món đường phố nhất định phải thử khi tới thành phố Mumbai (Ấn Độ) bạn nhé!

Pav Bhaji

Do các thương nhân sống ở thành phố Mumbai thường bắt đầu làm việc từ rất sớm, nhưng lại kết thúc vào lúc tối muộn. Do đó, những người bán hàng rong đã tạo ra một món ăn nhanh bao gồm rau củ, khoai tây chiên, sau đó cuộn gọn trong bánh mì đã phết bơ để bán cho các thương nhân sau ca làm việc.

Bạn có thể thưởng thức những chiếc bánh Pav Bhaji ở quán Sardar, gần bến xe bus Tardeo. Tuy nhiên, quán chỉ mở cửa từ buổi trưa đến 2 giờ sáng nên nếu qua vào sáng sớm thì sẽ khó có cơ hội thưởng thức món ăn này.

Vada Pav

Thoạt nhìn qua thì một số người sẽ tưởng nhầm đây là phiên bản buger độc đáo của người Ấn Độ. Thế nhưng, phần nhân kẹp ở giữa lại là khoai tây chiên giòn cùng ớt xanh và tương ớt tỏi. Đây là một món ăn được người dân sống tại thành phố Mumbai rất đỗi ưa chuộng. Ngày nay, nó còn trở thành một biểu tượng văn hóa của người Marathi (Ấn Độ).

Để thưởng thức chiếc bánh Vada Pav, bạn có thể tìm đến quán Ashock Vada Pav, hoặc trên đường Kashinath Dhuru Marg ở Dadar.

Pani Puri

Chiếc bánh vỏ vàng này thu hút người ăn ở phần nhân mềm mịn và độc đáo. Bánh sẽ được rán sẵn từ nhà rồi mang ngoài bán. Khi đưa bánh đến tay khách hàng, người bán phải dùng ngón tay làm thủng một lỗ tròn nhỏ trên bánh. Còn phần nhân bên trong được làm ra từ khoai tây luộc, nghiền nát rồi trộn đều với đậu Hà Lan, giá đỗ, hành tây cắt nhỏ và thêm chút gia vị đặc biệt của người Ấn Độ.

Những chiếc bánh Pani Puri có thể tìm thấy tại trung tâm Elco Pani Puri, mở cửa từ 10h - 23:30 mỗi ngày.

Chaat

Nếu ai là một tín đồ "nghiện" cay thì chắc chắn sẽ mê mẩn với hương vị của Chaat - một món ăn đường phố nổi tiếng bậc nhất tại Mumbai. Rất nhiều nơi trong thành phố Mumbai đều có phục vụ món ăn vừa cay xè, vừa giòn thơm, độc đáo này. Đặc biệt, nguyên liệu để tạo ra món Chaat chỉ có mì chiên giòn, khoai tây, hành tây, rau mùi, ớt và hỗn hợp gia vị Chaat Masala.

Tuy nhiên, nếu muốn thỏa sức tìm đến món ăn này thì bạn có thể ghé khu phố Khau nằm quanh ga Churchgate.

Chana Jor Garam

Cũng là một món ăn cay ở thành phố Mumbai, Chana Jor Garam được làm chủ yếu từ thành phần gồm có khoai tây chiên, hành tây, tương ớt và gia vị cay. Dù có vị cay nổi bật nhưng người bán hàng luôn làm mới món ăn này với nhiều biến thể khác nhau, nhất là khi món ăn được đựng trong tờ giấy báo xoắn tạo hình ốc quế để bạn có thể mang đi mọi nơi thưởng thức.

Để tìm mua món này thì bạn có thể ghé con đường Marine Drive, Gateway sẽ thấy những đám học sinh xếp hàng dài chờ mua Chana Jor Garam.

Falooda

Sau khi thử qua một loạt món mặn thì tất nhiên phải có một món ngọt cho bạn thay đổi khẩu vị. Falooda sẽ giúp bạn giải quyết nỗi băn khoăn này, bởi đây là một cốc trái cây sấy khô trộn lẫn với các loại hạt, sau đó rưới lên siro và rắc hạt húng quế ngọt trang trí. Điểm thu hút của Falooda chính là những tầng nguyên liệu được chồng lên nhau, độ cao chạm tới mặt cốc cho bạn thỏa sức thưởng thức.

Nguồn: Lonelyplanet, Theguardian