6 điều tân sinh viên nên làm để xuất sắc “sống sót” qua quãng đời đại học

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 09:15 29/08/2017

Bạn đã là người thắng cuộc khi vượt qua hàng ngàn thí sinh khác trong cuộc chiến “chạy đua vào cổng trường Đại học”, nhưng chớ vội ngủ quên trên chiến thắng bởi cuộc sống tân sinh viên có muôn vàn cám dỗ.

Tuy nhiên, bạn cũng đừng quá lo lắng, với 6 điều sau, bạn sẽ sống sót qua quãng đời này một cách an toàn và thậm chí còn chuẩn bị xuất sắc để bước vào chương tiếp theo nữa ấy chứ.

1. Tìm một nhóm bạn hoặc một câu lạc bộ mà bạn có thể gia nhập

Khi bước chân vào cổng trường đại hoc, bạn có thể sẽ choáng ngợp vì chẳng hề quen biết ai. Đừng vội sập cánh cửa với thế giới mới này, hãy làm quen với một vài bạn mới, thử tham gia một số nhóm sinh hoạt bạn nghĩ là phù hợp với mình. Không phải tất cả trong số họ đều sẽ gắn bó với bạn đến cuối hành trình này. Nhưng họ sẽ là những người làm việc với bạn trong những sự kiện ngoại khóa đầu tiên, đi cùng bạn vào những buổi dã ngoại xa nhà, và có thể là những đồng nghiệp tương lai nữa.

Các câu lạc bộ cũng là một địa chỉ tuyệt vời để bạn gửi gắm những năm đại học của mình. Chúng thường gắn liền với chuyên ngành học hoặc với một số kỹ năng mềm mà người trong lĩnh vực của bạn cần có. Tham gia câu lạc bộ cũng là cách dễ dàng nhất để gặp gỡ những người có chung sở thích và mối quan tâm với bạn. Đừng sợ phải bắt đầu một cái mới, và nếu muốn thì cũng đừng sợ phải thay đổi.

6 điều tân sinh viên nên làm để xuất sắc “sống sót” qua quãng đời đại học - Ảnh 1.

2. Tham gia hoạt động ngoại khóa và tình nguyện

Nếu bạn đã trở thành một sinh viên đại học chính hiệu, vậy bạn may mắn hơn rất nhiều người rồi. Các hoạt động ngoại khóa và tình nguyện là cơ hội tuyệt vời để chia sẻ sự may mắn của bạn đến với cộng đồng. Ngoài ra, chúng còn tốt cho hồ sơ xin việc của bạn sau này nữa.

6 điều tân sinh viên nên làm để xuất sắc “sống sót” qua quãng đời đại học - Ảnh 2.

3. Học cách lập kế hoạch và quản lý thời gian của bạn

Đại học tuy ít vất vả và căng thẳng hơn trung học nhiều, nhưng thời gian của bạn sẽ tràn ngập các bài tiểu luận, kì thi, sự kiện và cả những buổi đi chơi. Sẽ không có ai nhắc nhở bạn từng chút một như trước nữa. Vì vậy, hãy chủ động học cách quản lý thời gian của bạn. Dành một thời lượng nhất định cho việc học và làm bài tập để bạn không bị cuốn đi bởi vô số sự kiện ngoại khóa sôi động và các cuộc hẹn đi chơi đầy hấp dẫn.

6 điều tân sinh viên nên làm để xuất sắc “sống sót” qua quãng đời đại học - Ảnh 3.

4. Một giờ học trên lớp = 2 giờ học ở nhà

Ai cũng nghĩ đây là một câu nói đùa, nhưng thực sự thì không phải vậy đâu! Việc tập trung trên lớp dường như thật chán và thừa thãi, cho đến khi bạn nhận ra bài tập và tiểu luận đang chồng chất còn deadline thì kè kè sau lưng. Ở bậc đại học, thời gian phải đến trường không nhiều nên bạn hãy tận dụng chúng thật tốt. Chúng sẽ giúp bạn rèn rũa các thói quen tốt khác khi bạn đi làm, như là thói quen anti-procrastination (chống trì hoãn) chẳng hạn.

6 điều tân sinh viên nên làm để xuất sắc “sống sót” qua quãng đời đại học - Ảnh 4.

5. Tìm kiếm cơ hội làm thêm

Sinh viên năm nhất, có dư dả về thời gian và cũng chưa vào chuyên ngành nên hoàn toàn có thể tìm kiếm các công việc làm thêm để tích lũy kinh nghiệm sống, xây dựng các mối quan hệ xã hội thay vì đợi đến năm ba, năm tư như nhiều bạn hiện nay.

Sinh viên đi làm thêm sẽ được tiền, điều đó là chắc chắn, công sức lao động bỏ ra và hiển nhiên bạn được hưởng những gì bạn đã làm. Làm thêm sẽ giúp bạn có thêm nhiều về kỹ năng trong cuộc sống đặc biệt là kỹ năng giao tiếp. Môi trường làm việc giúp bạn phải gặp gỡ nhiều người điều đó sẽ giúp bạn khôn khéo hơn trong việc giao tiếp. Khi kỹ năng giao tiếp tốt bạn sẽ làm quen được với nhiều người, mở rộng được mối quan hệ.

Quan trọng hơn là bạn đã rút ngắn khoảng cách giữa thực tế và lý thuyết, những va đập ngoài cuộc sống giúp bạn trưởng thành hơn và hiểu giá trị đồng tiền do công sức mà mình làm ra. Tuy nhiên, cần tỉnh táo trước những bẫy đa cấp nhé các tân sinh viên.

6 điều tân sinh viên nên làm để xuất sắc “sống sót” qua quãng đời đại học - Ảnh 5.

6. Sẵn sàng đầu tư cho những gì bạn cần và bạn muốn

Đây là thời điểm lý tưởng để bạn khám phá bản thân để xác định tương lai của mình, và trang bị bất cứ thứ gì bạn cần. Hãy học một vài kỹ năng mềm như thuyết trình, nghi thức đối ngoại, tập một môn thể thao, cải thiện trình độ ngoại ngữ, thậm chí đơn giản là kỹ năng viết email bằng 2 thứ tiếng trở lên. Như lời ông vua bán lẻ và tác giả nổi tiếng tại Mỹ, Zig Ziglar, từng nói: “Nếu bạn không sẵn lòng học hỏi, không ai có thể giúp bạn. Nếu bạn quyết tâm học hỏi, không ai có thể cản bạn”.

Vấn đề chi phí thì sao ư? Bạn đang thuộc một nhóm đặc biệt được ưu ái, bởi tân sinh viên luôn là đối tượng được các thương hiệu lớn quan tâm đặc biệt về các cơ hội giáo dục và phát triển. Chẳng hạn như với tiếng Anh, một nhu cầu học tập thiết yếu nhưng thường bị “gắn mác” đắt đỏ, hiện cũng đã có những chương trình ưu đãi hấp dẫn như Quỹ học bổng 2,5 tỷ mang tên Passport To The World của JOLO và GLN English. Tất cả các sinh viên trúng tuyển hệ chính quy của các trường đai học - cao đẳng tại Hà Nội và TP.HCM, đạt số điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển từ 22 - 30 (không bao gồm điểm cộng), đều được nhận những suất học bổng lên đến 5,000,000 VNĐ cùng với các quyền lợi đi kèm như bộ kit học tập, các khóa bổ trợ kỹ năng Nói - Viết.

6 điều tân sinh viên nên làm để xuất sắc “sống sót” qua quãng đời đại học - Ảnh 6.

Mai Ngọc Phương, sinh viên Học viện Ngoại giao, chia sẻ về quá trình học Tiếng Anh để phục vụ mơ ước du học Anh Quốc của mình: “Giống như nhiều bạn khác, kỹ năng nói và viết khá đáng sợ với mình, vì vây mình cố gắng tìm cho bản thân một môi trường để được luyện và thực hành nhiều hơn. Trong quá trình học tại Trung tâm Anh ngữ JOLO, mình được tham gia vào các buổi thực hành nói trong 3 tiếng đồng hồ, với nhiều chủ đề khác nhau. Lớp học ít người, cô giáo nước ngoài rất tận tình và vui tính nên mình có nhiều thời gian luyện tập và cảm thấy rất thoải mái khi được cô giáo chỉ rõ từng chỗ sai. Nhờ việc học trong khoảng thời gian liên tục đã giúp mình có nhiều ý tưởng và phản xạ nhanh hơn với ngoại ngữ. Giờ thì mình đã hoàn toàn tự tin với khả năng anh ngữ và kết quả 7.5 IELTS thực sự giúp mình tự tin hơn rất nhiều”.

6 điều tân sinh viên nên làm để xuất sắc “sống sót” qua quãng đời đại học - Ảnh 7.

Chương trình Học bổng Passport To The World sẽ có thời hạn từ nay đến 15/09/2017, hoặc sẽ tự động kết thúc sớm trong trường hợp hết quỹ học bổng. Thông tin chi tiết về Học bổng có thể xem tại đây.