50% cơ hội chúng ta đang sống trong một thế giới ảo mô phỏng như Ma trận

Vyka, Theo Trí Thức Trẻ 09:21 15/09/2016

Và nếu sống trong thế giới ảo này, những gì chúng ta nhìn thấy xung quanh chỉ là ảo ảnh của một ma trận phức tạp và bí ẩn mà thôi.

Bạn biết không, có tới 50% cơ hội chúng ta đang sống trong một thế giới ảo mô phỏng như trong bộ phim The Matrix (Ma trận) năm 1999.

Và giống như Neo - nhân vật chính của bộ phim bỗng nhận ra rằng, mình đang sống một thế giới được mô phỏng, tất cả không có gì là thật hết. Những gì chúng ta nhìn thấy xung quanh chỉ là ảo ảnh của một ma trận phức tạp và bí ẩn mà thôi.

50% cơ hội chúng ta đang sống trong một thế giới ảo mô phỏng như Ma trận - Ảnh 1.

Đây là lời khẳng định của Bank of America (BoA) - ngân hàng đa quốc gia và công ty dịch vụ tài chính Mỹ.

Nhiều người cho rằng, lời khẳng định này dường như xuất phát từ lý thuyết âm mưu. Tuy nhiên, nhiều nhà triết học, nhà lãnh đạo doanh nghiệp tin rằng, có tới 20 - 50% xác suất con người sống trong một thế giới ảo trên máy tính mô phỏng".

50% cơ hội chúng ta đang sống trong một thế giới ảo mô phỏng như Ma trận - Ảnh 2.

Như trước đây, nhà khoa học Donald Hoffman cho rằng, rất có thể tất cả chúng ta đều đang bị lừa. Thế giới mà bạn đang sống thực tế chỉ là ảo tưởng và những gì ta thấy quanh đây là ảo ảnh của một ma trận phức tạp.

Hay như nhà tỷ phú Elon Musk tin rằng, công nghệ máy tính giờ cực phát triển, và biết đâu chúng ta có thể tạo ra 1 thế giới mô phỏng mà không thể phân biệt được với thế giới thật.

50% cơ hội chúng ta đang sống trong một thế giới ảo mô phỏng như Ma trận - Ảnh 3.

Hiểu đơn giản, với những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và khả năng tính toán - các thành viên của nền văn minh tương lai có thể quyết định chạy mô phỏng một thế giới mô phỏng lại tổ tiên họ.

Mặc dù vẫn còn khá nhiều tranh cãi, nhưng giới nghiên cứu khoa học vẫn cố gắng để có thể đi tìm lời giải cho câu hỏi được cho là cực hóc búa này.

Và nếu như giả thuyết này là thật - tức là chúng ta đang sống trong một thế giới mô phỏng thì phải làm sao để có thể thoát ra, trở về với cuộc sống thực?

Nguồn: Dailymail