5 việc teen cần làm để có một năm học mới tràn đầy hứng khởi

K.T, Theo Trí Thức Trẻ 15:04 19/08/2016

Mùa hè kết thúc rồi, giờ là lúc mà bạn cần chuẩn bị để quay lại trường mà thôi. Và đây là 5 việc bạn cần làm ngay từ bây giờ.

Hôm nay đã là những ngày gần cuối tháng 8 rồi đấy, quanh đi quẩn lại, chơi chẳng được bao nhiêu mà đã chuẩn bị quay lại chuỗi ngày ngoan ngoãn mỗi sáng cắp sách đến trường. Nghe là thấy nản, nhưng nói gì thì cũng phải chấp nhận và đối mặt với sự thật thôi. Thế nên, cách tốt nhất bây giờ đó chính là chúng ta phải mau chóng khởi động lại mọi thứ để đảm bảo được rằng đến ngày khai giảng sẽ không bị chây lười và mệt mỏi. Và quan trọng hơn hết, chính việc khởi động này còn giúp cho bạn định hình được mục tiêu và biết được mình sẽ làm những gì trong năm học mới để không bị lệch phương hướng.

Và đây chính là những điều mà bạn cần phải làm ngay từ bây giờ.

Tiết chế và giảm dần mật độ ăn chơi

5 việc teen cần làm để có một năm học mới tràn đầy hứng khởi - Ảnh 1.

Cái gì cũng cần thời gian để thích nghi đúng không? Cho nên trước khi bắt đầu vào năm học mới, điều đầu tiên bạn cần phải làm đó chính là từ từ cân bằng lại cuộc sống của mình. Ở đây không phải bắt bạn đùng một ngày phải từ bỏ lại mọi thú vui của mùa hè mà cắm mặt vào bài vở. Thay vào đó bạn cần bắt đầu ngay từ bây giờ, tiết chế lại thời gian vui vẻ, ăn chơi nhảy múa cùng bạn bè và tất nhiên là tránh đi du lịch xa nhà vào thời điểm này để tập dần quay lại thói quen và nhịp sống sớm tối đến trường của mình.

Dành một ngày lên kế hoạch và lập mục tiêu

5 việc teen cần làm để có một năm học mới tràn đầy hứng khởi - Ảnh 2.

Trong năm học tới bạn có học tốt hay không, có đạt được thành quả gì hay không thì phần lớn phải nhờ vào trong 1 ngày ngắn ngủi này thôi đấy. Bạn cần dành ra 1 ngày để ngồi sắp xếp lại mọi thứ, đánh giá năm học vừa rồi đã thiếu sót gì, yếu môn nào và cần phải thay đổi, bồi dưỡng thêm những gì cho năm học tới. Hãy ngồi viết ra toàn bộ rồi sau đó vạch sẵn một mục tiêu rõ ràng, từng cách cải thiện như tham gia một lớp học thêm nào đấy, tăng cường thời gian học nhóm hoặc muốn thay đổi sở thích thì cần xác định được mình phải bồi dưỡng thêm những kiến thức nào. Có một bảng kế hoạch và mục tiêu hoàn chỉnh thì con đường trong năm học mới này của bạn sẽ dễ đi hơn rất nhiều và đảm bảo không bị lệch hướng.

Sắm sửa đồ mới

Bạn cần kiểm tra lại mình đã có sách vở mới đầy đủ hay chưa, tập mới đã bao bì, dán nhãn tên hết chưa. Đồng phục đến trường đã chuẩn bị xong chưa và phải kiểm tra xem có còn sót những gì nữa hay không. Những thứ này bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị trước từ rất sớm, nên thay vì để nước đến chân mới nhảy thì hãy để những ngày nhập học được thảnh thơi một chút có phải vẫn tốt hơn không.

Kết nối lại với đám bạn cũ

5 việc teen cần làm để có một năm học mới tràn đầy hứng khởi - Ảnh 3.

Mùa hè thường có nhiều bạn sẽ dành hết thời gian cho gia đình, làm những việc cá nhân hay du lịch nước ngoài một quãng thời gian thật lâu. Vì vậy, trước khi nhập học, hãy liên lạc lại với những người bạn của mình, sắp xếp một cuộc hẹn ngồi lê la ở quán cà phê, trà sữa hay ngồi lề đường buôn chuyện và cùng khoe mỗi người đã gặt hái được gì sau một mùa hè "dậy sóng".

Tân trang lại "chiến mã"

Đây chắc chắn là việc mà bạn cần phải làm trước khi bắt đầu quay trở lại trường đó là kiểm tra và tân trang lại con "chiến mã" của mình. Nếu chúng đã quá cũ hoặc sử dụng không còn được thoải mái và quan trọng là an toàn thì tốt nhất là nên "nâng cấp" lại. Và hiện bạn có rất nhiều sự lựa chọn, trong đó một gợi ý cũng đáng để tham khảo đó chính là xe máy điện. Vì sao ư?

5 việc teen cần làm để có một năm học mới tràn đầy hứng khởi - Ảnh 4.

5 việc teen cần làm để có một năm học mới tràn đầy hứng khởi - Ảnh 5.

Xe máy điện thì bạn không cần phải mất quá nhiều sức khiến việc đến trường luôn trong tình trạng mồ hôi nhễ nhãi. Đã vậy xe máy điện có thể di chuyển nhanh mà còn lướt êm như đi xe máy mà bạn vẫn tuân thủ đúng luật giao thông.

Một số dòng xe máy điện hiện nay như E08 của Tsubame cũng là một gợi ý điển hình với bộ máy chạy êm, không tốn quá nhiều thời gian sạc pin, ở yên ngồi còn có một cốp nhỏ đủ để bạn đặt vài thứ vật dụng cá nhân hoặc tự thiết kế giỏ trước theo ý của riêng mình. Đặc biệt thiết kế của E08 là khá trẻ trung, hiện đại, đây có thể xem là mẫu xe máy điện sành điệu đạt chất lượng và yêu thích nhất tại Nhật Bản, thích hợp chạy trên các tuyến đường có độ sốc, dằn mà vẫn cảm thấy thoải mái và đằm. Quả là một lựa chọn không tồi khi chọn nó làm "chiến mã" mới cho năm học mới này.

5 việc teen cần làm để có một năm học mới tràn đầy hứng khởi - Ảnh 6.