5 tiếng đấu tranh với kẻ phóng hỏa làm 5 mẹ con tử vong ở Sài Gòn: Phước bình tĩnh, ngoan cố rồi mới chịu cúi đầu nhận tội

Văn Tiên, Theo Nhịp Sống Việt 19:45 23/01/2020

Sau khi xác định vụ hỏa hoạn là do tác động của con người, từ những manh mối có được, Công an quận 9, TP.HCM đã mời đối tượng Phước lên để điều tra. Trải qua 5 tiếng đấu tranh, thuyết phục, Phước mới cúi đầu nhận tội.

Chiều 23/1, Công an TP.HCM đã có những thông tin chính thức đến báo chí vụ hỏa hoạn khiến 5 người chết tại đường Đỗ Xuân Hợp (ngụ quận 9, TP.HCM) vào sáng 27 Tết.

5 tiếng đấu tranh với kẻ phóng hỏa làm 5 mẹ con tử vong ở Sài Gòn: Phước bình tĩnh, ngoan cố rồi mới chịu cúi đầu nhận tội - Ảnh 1.

Công an TP.HCM thông tin vụ cháy nhà làm 5 người ở Sài Gòn tử vong.

Theo đó, Cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hữu Phước (38 tuổi, ngụ quận 9) để làm rõ về hành vi "Giết người".

Đại tá Trang Viết Thanh - Trưởng Công an quận 9 cho biết để phá được vụ án này, cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn khi bước đầu chưa thể xác định được vụ cháy là do con người gây ra hay sự cố.

Nhiều thông tin không chính thống gây hoang mang

Nhận định đây là một vụ việc gây ra hậu quả nghiêm trọng, sau khi xảy ra có nhiều nguồn thông tin không chính thống như gia đình bà Huệ bị xã hội đen đòi nợ... gây xôn xao dư luận, phía Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận 9 và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ.

Căn nhà cấp 4 có nhiều vật dụng dễ gây cháy nổ cũng là một nguyên nhân buộc công an điều tra.

Qua bước đầu nắm tình hình, phía Công an vẫn tiến hành điều tra theo 2 hướng là cháy theo sự cố và có dấu hiệu tội phạm.

"Nơi xảy ra cháy là một căn nhà cấp 4 nằm trong hẻm sâu, hệ thống điện cũng không đảm bảo, có thắp nhang đèn, sử dụng bếp ga và đến 4 xe máy trong nhà. Chính vì vậy cũng không loại trừ khả năng cháy theo sự cố xảy ra", Đại tá Thanh nói.

Gia đình bà Lê Thị Huệ có 7 người con, cháu sinh sống tại căn nhà này, may mắn 2 đứa cháu nội đã được người dì đưa về quê ăn Tết ở Cà Mau vào ngày trước đó. Đồng thời bà Huệ là một người có sở thích cờ bạc, ghi đề nên thường xuyên vay mượn nợ của hàng xóm xung quanh. Gần đây, bà Huệ mượn nợ của 2 nhóm đối tượng là 5 triệu và 20 triệu, nhóm đối tượng này cũng đã đến nhà bà Huệ để tạt sơn, đe dọa để đòi nợ.

5 tiếng đấu tranh với kẻ phóng hỏa làm 5 mẹ con tử vong ở Sài Gòn: Phước bình tĩnh, ngoan cố rồi mới chịu cúi đầu nhận tội - Ảnh 3.

Đại tá Thanh cho biết sau khi xác định được nguyên nhân gây ra cháy, phía công an đã khoanh vùng và mời đối tượng Phước lên để điều tra.

"Vào chiều hôm qua (22/1), cục Kỹ thuật hình sự - Bộ Công an đã có kết luận trực tiếp là do con người có sử dụng gas tác động nên. Với việc khám nghiệm hiện trường, rà soát các dấu hiệu, mối quan hệ đã xác định được đối tượng Nguyễn Hữu Phước (SN 1982) có nhiều nghi vấn nhất", Đại tá Trang Viết Thanh thông tin.

5 tiếng đấu tranh tư tưởng với kẻ phóng hỏa đốt nhà?

Khi Công an quận 9 mời làm việc với đối tượng Phước quanh co chối tội, cho rằng mình không liên quan khiến lực lượng công an rất khó điều tra.

5 tiếng đấu tranh với kẻ phóng hỏa làm 5 mẹ con tử vong ở Sài Gòn: Phước bình tĩnh, ngoan cố rồi mới chịu cúi đầu nhận tội - Ảnh 4.

Ban đầu đối tượng Phước quanh co, chối tội?

Trải qua 5 tiếng đấu tranh, vừa thuyết phục, vận động, bằng những chứng cứ xác đáng thì đến 22h30 phút ngày 22/1, đối tượng Phước đã khai nhận chính Phước là người phóng hỏa đốt nhà bà Huệ với động cơ trả thù.

Theo đó, Phước khai do 2 nhà có lối đi chung khoảng 1m1, dù nó là đất của nhà Phước nhưng là lối đi duy nhất dẫn vào gia đình bà Huệ nên 2 bên có xảy ra tranh chấp. Thời gian gần đây, các con của bà Huệ đưa bạn bè về ăn nhậu, để xe choáng lối đi khiến Phước nhắc nhở nhưng vẫn không được.

Các đơn vị báo cáo về quá trình điều tra vụ hỏa hoạn khi đối tượng gây ra vụ việc quanh co, chối tội.

Chuyện phóng hỏa đốt nhà là để đe dọa, trả thù cá nhân chứ không liên quan đến chuyện nợ tiền xã hội đen như trước đó nhiều thông tin trên mạng xã hội.

Rạng sáng 21/1, Phước lấy nùi giẻ tẩm xăng, rồi đứng bên nhà bật lửa ném qua 4 xe máy dựng trước nhà bà Huệ. Không ngờ sau đó xảy ra vụ cháy lớn và khiến 5 người trong gia đình bà Huệ tử vong.

Ở cơ quan điều tra, Phước cho biết mục đích ban đầu chỉ hù dọa nhưng không ngờ lửa cháy lớn như vậy. Chính suy nghĩ nhất thời, nông cạn của Phước đã gây ra hậu quả nghiêm trọng khiến cả 5 người nhà bà Huệ tử vong.

Sau khi gây án, Phước vẫn sinh hoạt bình thường để chứng tỏ không liên quan vụ cháy. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đồng chí Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP.HCM khen thưởng, biểu dương các đơn vị, lực lượng đã nhanh chóng điều tra vụ hỏa hoạn ở Sài Gòn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày