5 nơi này, muốn vào còn khó hơn được đi học ở Harvard

Thiên Dung, Theo Trí Thức Trẻ 13:22 05/03/2017

Bạn sẽ thấy tỉ lệ 5,2% vào Harvard còn cao chán so với những thứ này.

Harvard là một trong những trường danh giá nhất trên thế giới. Ngôi trường này tìm kiếm những ứng cử viên không chỉ có điểm số cao ngất trời, mà còn sở hữu một bảng thành tích ngoại khóa cực khủng. Chính vì thế tỉ lệ vào được Harvard mỗi năm chỉ vỏn vẹn có... 5,2% trên tổng số đơn đăng ký.

Tuy nhiên, có những nơi còn khó vào hơn cả Harvard. Có những công việc mà chỉ trong mơ mới có thể có được. Chúng là gì? Xin mời các bạn đọc bài dưới đây.

5 nơi này, muốn vào còn khó hơn được đi học ở Harvard - Ảnh 1.

Harvard hả? Harvard là gì so với tụi này?

1. Tham gia lớp học phi hành gia của NASA năm 2017

Theo Natalie Waltersand Jacquelyn Smith của tờ Business Insider, trong số 8.300 ứng cử viên, NASA chỉ chọn ra 15 người cho lớp học năm 2017. Có nghĩa, tỷ lệ được chọn chỉ nhỉnh hơn 0,08% một chút.

5 nơi này, muốn vào còn khó hơn được đi học ở Harvard - Ảnh 2.

Hành trình làm phi hành gia còn lắm gian truân

"Chúng tôi bắt đầu nhận đơn đăng ký vào ngày 14/12/2016, và đó chỉ là bước mở đầu của hành trình 18 tháng gian khổ nhằm lựa chọn ra 8 – 15 ứng cử viên xuất sắc nhất có cơ hội trở thành một phi hành gia." – NASA giải thích trong một cuộc họp báo.

2. Làm việc tại Google

Sau khi rời khỏi Microsoft vào năm 2009, Don Dodge trở thành một nhà lập trình cho Google. 

Trong vòng 1 năm, anh đã đăng tải chi tiết cuộc phỏng vấn dài hơi của mình trên blog cá nhân, đặc biệt nhấn mạnh về tính độc nhất vô nhị của nó.

5 nơi này, muốn vào còn khó hơn được đi học ở Harvard - Ảnh 3.

Theo lời anh, Google nhận được khoảng 1 triệu lá đơn ứng tuyển mỗi năm, nhưng chỉ nhận từ 1.000 đến 4.000 người mà thôi. Nếu bạn muốn có một công việc tại Google, thì bạn có cao nhất là... 0,4% cơ hội đấy.

Họ phải trải qua một cuộc sàng lọc, từ 2 đến 3 cuộc phỏng vấn qua điện thoại, sau đó là đối mặt với 4 hay 5 người phỏng vấn trực tiếp (chưa kể đến việc bạn phải có kiến thức chuyên môn thật vững nữa).

3. Làm việc cho Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ

Bảo vệ tổng thống quả thực là công việc không dành cho những người bình thường.

Trách nhiệm của những nhân viên này vẫn còn nằm trong vòng bí mật, nhưng chúng ta được biết rằng họ phải túc trực bên tổng thống và gia đình 24/7. Những nhân vật quan trọng khác của chính phủ như phó tổng thống và gia đình cũng sẽ nhận được sự bảo vệ như vậy, thậm chí ngay cả khi họ không còn giữ các chức vụ đó nữa.

5 nơi này, muốn vào còn khó hơn được đi học ở Harvard - Ảnh 4.

Họ phải túc trực cả đêm lẫn ngày

Do tính bảo mật và an ninh cao như vậy nên không tới 1% những lá đơn ứng tuyển được nhận vào tổ chức này - theo thống kê của Bloomberg vào năm 2011.

4. Được học tại một trường Đại học kiểu mới

Những trường đại học này không theo hình mẫu 4 năm như những ngôi trường danh giá khác. Sinh viên sẽ lần lượt học tại các địa điểm San Francisco (Mỹ), Berlin (Đức), Buenos Aires (Argentina), Seoul (Hàn Quốc), Bangalore (Ấn Độ), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và London (Anh Quốc).

5 nơi này, muốn vào còn khó hơn được đi học ở Harvard - Ảnh 5.

Cuộc đời sinh viên ai cũng muốn được trải qua

Nghe đã thấy sướng rồi phải không? Đây là thực tế: Trường đại học Minerva School đã nhận được 16.000 ứng cử viên cho 306 suất học tuyệt vời này. Tỷ lệ bạn được nhận chỉ có 1,9 % mà thôi.

5. Làm việc tại các chi nhánh của Walmart

Walmart là một chuỗi siêu thị nổi tiếng tại Mỹ. Vào năm 2013, một chi nhánh tại Washington, D.C nhận được hơn 23.000 đơn xin việc, nhưng chỉ thuê có khoảng 600 người, theo tờ NBC Washington. Có nghĩa, tỷ lệ thành công là 2,6% nếu bạn muốn làm một nhân viên bình thường tại đây.

5 nơi này, muốn vào còn khó hơn được đi học ở Harvard - Ảnh 6.

Một sinh viên tốt nghiệp Stanford có thể nhận được mức lương 6 chữ số, trong khi đó lương của một nhân viên Walmart trung bình là 11,83 USD một giờ (khoảng hơn 250.000 VNĐ). 

Có nghĩa là một năm họ kiếm được khoảng 25.000 USD (hơn 500 triệu VNĐ), theo số liệu của công ty. Con số này có thể lớn ở Việt Nam, nhưng thực sự so với cuộc sống bên trời Tây thì... hơi sai.

Nguồn: Thisisinsider