4 ngày sau tai nạn thảm khốc ở Lai Châu, người phụ nữ vẫn chưa hay biết mẹ ruột và con trai 16 tháng tuổi đã tử vong

Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 11:06 19/09/2018

Gặp nạn trong vụ tai nạn thảm khốc, đến giờ chị Hường vẫn đang nằm trên giường bệnh, chị được chuyển về Hà Nội để chữa trị, cạnh đó là giường bệnh của cô con gái. Sau 4 ngày, đến giờ chị vẫn không hề biết rằng mẹ ruột và con trai 16 tháng tuổi đã tử vong trong chuyến xe định mệnh ấy.

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc ở Lai Châu, ngày 16/9, 3 bệnh nhân may mắn sống sót đã được chuyển về bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để chữa trị. 

PGS.TS. Nguyễn Đức Tiến, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp của BV Việt Đức cho biết, sáng ngày 16/9 đội cấp cứu có mặt ở Lai Châu, lập tức khám, phân loại bệnh nhân và đưa về Hà Nội.

4 ngày sau tai nạn thảm khốc ở Lai Châu, người phụ nữ vẫn chưa hay biết mẹ ruột và con trai 16 tháng tuổi đã tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau 8 tiếng, các bác sĩ đã đưa được cả 3 bệnh nhân từ Lai Châu về Hà Nội an toàn, để chuẩn bị mổ phiên thay vì mổ cấp cứu. Bởi 3 bệnh nhân đều nặng, đường đi không dễ dàng, thời gian đi trên đường kéo dài nhiều tiếng, nguy cơ xảy ra các tình huống khó lường.

Trong số này, chị Trần Tú Hường (SN 1990) được chẩn đoán bị chấn thương rất nặng, gãy cẳng tay, gãy xương đùi, gãy cổ chân trái, không chỉ gãy xương nhiều vị trí, mà còn bị di lệch và gãy thành nhiều mảnh.

4 ngày sau tai nạn thảm khốc ở Lai Châu, người phụ nữ vẫn chưa hay biết mẹ ruột và con trai 16 tháng tuổi đã tử vong - Ảnh 2.

Chị Hường được điều trị tại bệnh viện Việt Đức.

Còn anh Trần Tú Bình (35 tuổi, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) bị đa chấn thương rất nặng gồm chấn thương sọ não, não tụ máu, hiện anh đã được mổ cấp cứu ban đầu.

Các bác sĩ sẽ phải điều trị cho bệnh nhân ổn định về sức khỏe và tâm lý mới tiến hành phẫu thuật ghép xương.

Thời gian mổ sẽ phải kéo dài với nguy cơ mất nhiều máu mà việc phục hồi chức năng sau mổ cũng khó khăn và lâu dài, phải tập luyện hàng năm dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ.

Trước trong và sau mổ các bác sĩ sẽ phải theo dõi sát bệnh nhân. Riêng cháu Phạm Thu Hà (5 tuổi, con gái chị Hường) không phải mổ, nhưng phải bó bột chân phải.

Nằm bất động trên giường bệnh, khuôn mặt hiện rõ sự đau đớn, sợ hãi, chị Hường nhớ lại, hôm xảy ra vụ tai nạn, chị cùng 2 con và mẹ đẻ về Thái Nguyên ăn giỗ bố chồng thì bị tai nạn trên đường đi.

Khi tỉnh dậy, chị hoảng loạn khi thấy mình đau đớn khắp người. Con gái chị là cháu Phạm Thu Hà cũng bị bó bột chân phải, mặt và người cũng đầy các vết thương.

4 ngày sau tai nạn thảm khốc ở Lai Châu, người phụ nữ vẫn chưa hay biết mẹ ruột và con trai 16 tháng tuổi đã tử vong - Ảnh 3.

Cháu Hà được người thân chăm sóc tại bệnh viện.

Hiện tại người thân chị Hường vẫn đang giấu chị việc con trai 16 tháng tuổi và mẹ đẻ của chị đã tử vong. Người phụ nữ này vẫn chưa biết rằng, dù bị thương rất nặng mẹ con chị vẫn là 2 trong 3 người may mắn thoát chết.

Cạnh giường bệnh của chị Hường là giường bệnh của cháu Hà cũng bị bó bột chân phải, mặt và người cũng đầy các vết thương. Bé Hà là người tỉnh táo nhất trong các nạn nhân gặp nạn. 

4 ngày sau tai nạn thảm khốc ở Lai Châu, người phụ nữ vẫn chưa hay biết mẹ ruột và con trai 16 tháng tuổi đã tử vong - Ảnh 4.

Theo luật sư chủ chiếc xe bồn gây tai nạn sẽ phải chịu trách nhiệm đền bù cho các nạn nhân.

Trong đống đổ nát và la liệt người tử vong, cháu Hà được một người dân hỏi về gia đình để báo tin, cháu đã nói rõ họ tên bố mẹ, bà nội, bà ngoại và công việc của từng người, nhờ đó mà có người báo tin về.

Trước đó, vào khoảng 9h30 sáng ngày 15/9, trên Quốc lộ 4D thuộc khu vực thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe bồn và xe khách khiến nhiều người thương vong. 

Cơ quan chức năng xác định có 13 nạn nhân tử vong, 3 người bị thương hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho hay, nguyên nhân xảy ra tai nạn trên là do xe bồn chạy quá tốc độ đâm vào xe khách 16 chỗ đi cùng chiều phía trước và đã có lỗi vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường bộ 2008.

Hành vi của lái xe bồn vi phạm Luật Giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người. Tội danh và hình phạt được quy định tại Khoản 3, Điều 260 BLHS 2015.

"Tuy nhiên, do lái bồn đã tử vong, căn cứ Khoản 7, Điều 157 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp lái xe bồn là lái xe thuê được trả lương thì chủ sở hữu xe bồn phải liên đới bồi thường trách nhiệm dân sự cho gia đình các nạn nhân, theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày