Chủ nhiệm VP chính phủ giải thích các căn cứ để cho HS - SV đi học trở lại

Vân Trang - Design: Hoàng Anh, Theo Trí Thức Trẻ 16:42 25/02/2020

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, việc cho học sinh và sinh viên đi học lại cần căn cứ vào các lý do chính dưới đây.

Vào chiều 24/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình phòng chống dịch Covid-19.

Theo Bộ trưởng GD-ĐT, nếu không có diễn biến xấu của dịch thì học sinh toàn quốc có thể đi học lại từ ngày 2/3. Bộ GD-ĐT cũng đã ban hành khung chương trình năm học 2019-2020 để làm căn cứ cho các địa phương quyết định thời gian học sinh đi học trở lại.

Phát biểu trong cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng kiến nghị, Bộ GD-ĐT theo thẩm quyền quyết định cho học sinh, sinh viên trung học, phổ thông, đại học, cao đẳng, trung cấp sư phạm đi học trở lại trong toàn quốc trong ngày 2/3. Đối với học sinh mầm non và tiểu học, THCS, Bộ GD-ĐT có thể xem xét quyết định cho nghỉ học thêm 2 tuần sau đó quyết định cụ thể thời điểm đi học tùy theo diễn biến dịch bệnh.

Bên cạnh đó, ông Mai Tiến Dũng cũng lưu ý việc cho học sinh, sinh viên đi học trở lại cần căn cứ vào các lý do sau đây:

Chủ nhiệm VP chính phủ giải thích các căn cứ để cho HS - SV đi học trở lại - Ảnh 1.
Chủ nhiệm VP chính phủ giải thích các căn cứ để cho HS - SV đi học trở lại - Ảnh 2.
Chủ nhiệm VP chính phủ giải thích các căn cứ để cho HS - SV đi học trở lại - Ảnh 3.
Chủ nhiệm VP chính phủ giải thích các căn cứ để cho HS - SV đi học trở lại - Ảnh 4.
Chủ nhiệm VP chính phủ giải thích các căn cứ để cho HS - SV đi học trở lại - Ảnh 5.