5 lý do để Nga là đất nước mà bạn nên đi du học

Hải Đặng, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 03/07/2016

Sắp đến mùa du học, ai ai cũng háo hức tìm kiếm cho mình một đất nước, ngôi trường phù hợp với túi tiền và khả năng. Và nước Nga, sẽ là một nơi dừng chân khiến bạn khó chối từ.

Có lẽ việc du học Anh, Pháp, Mỹ… đã quá quen thuộc với rất nhiều bạn học sinh và các bậc phụ huynh. Tuy nhiên có một đất nước xinh đẹp và rộng lớn luôn chào đón các bạn đến học. Đó chính là Nga. Với kinh nghiệm là một người đang được đi du học tại đây, mình sẽ chia sẻ cho bạn lí do vì sao nên chọn Nga là đất nước bạn nên đi du học.

 Sinh viên Nga thân thiện, dễ gần

Điểm ấn tượng đầu tiên của mình về sinh viên Nga là sự tự tin, năng động và dễ gần. Họ sẵn sàng giúp đỡ bạn khi bạn cần. Họ có thể chịu khó lắng nghe bạn khi bạn đang bập bẹ nói tiếng Nga. Họ dễ dàng cho bạn mượn vở để về nhà chép bài nếu trên lớp bạn không nghe giảng kịp…

5 lý do để Nga là đất nước mà bạn nên đi du học - Ảnh 1.

Tuy nhiên theo như mình được biết, sinh viên Nga ở tỉnh bao giờ cũng thân thiện và hòa đồng hơn rất nhiều so với sinh viên ở thủ đô. Vậy nên, nếu bạn có ý định đăng kí đi du học ở Nga, hãy lưu ý điều này. Nhưng nếu bạn đủ năng động và giỏi giao tiếp thì mình tin ở đâu các bạn cũng hòa nhập được thôi.

 Học phí vừa phải

Học phí là điều đáng lưu tâm nhất với những ai đi du học tự túc. Bởi con số tài chính cho việc học hằng năm không hề nhỏ chút nào. Điều đó có thể gây ảnh hưởng đến việc bạn có thể "bám trụ" tới khi tốt nghiệp hay không.

Việc du học ở Nga không quá đắt đỏ như Anh, Mỹ, Pháp… Mức học phí tùy thuộc vào vùng, trường học quy định riêng. Ngành y học và ngành thiết kế… thuộc top những ngành có mức học phí cao nhất nên bạn cần lưu ý (Số tiền học phí một năm dao động tầm 45 triệu đồng). Còn các ngành về nhân văn như báo chí, ngôn ngữ… thì ở mức không quá cao. Do sự biến động kinh tế của Nga nên tỉ giá có sự thay đổi lớn và kèm theo tiền học cũng có sự thay đổi hằng năm.

Việc chọn Nga đi du học sẽ giúp bạn tiết kiệm được kha khá số tiền so với các nước châu Âu khác mà chất lượng giáo dục vẫn rất tốt.

 Giáo viên rất tốt bụng

Hầu như các giáo viên ở các trường Đại học ở Nga đều khá lớn tuổi. Ở bên này, họ cần một giáo viên có kinh nghiệm hơn là một giáo viên trẻ – đó cũng nguyên nhân mà đa số giáo viên ở đây khá nhiều tuổi.

Và đặc biệt những giáo viên "già" họ rất thương và tốt bụng với sinh viên Việt Nam. Họ biết và hiểu được sinh viên Việt nói tiếng Nga khá yếu nên họ làm mọi cách để giúp bạn tự tin hơn trong học tập. Có thể như: Họ sẽ cho sinh viên Nga một đề kiểm tra khác và sinh viên Việt một đề khác, những lúc trả bài họ sẽ cho sinh viên Việt trả riêng nếu muốn…

5 lý do để Nga là đất nước mà bạn nên đi du học - Ảnh 2.

Qua mấy năm theo học ở đây, có thể nói giáo viên chính là điều kiện rất quan trọng tới việc học của bạn. Nếu họ hiểu và thông cảm thì bạn dễ dàng qua môn hoặc đạt điểm cao nếu bạn học tốt. Còn giáo viên khó thì bạn sẽ vô cùng vất vả để vượt qua được môn học đó.

Những danh lam thắng cảnh đẹp đến nao lòng

Với một đất nước rộng lớn và trù phú như nước Nga thì không lẽ nào lại ít thắng cảnh đẹp cho bạn chiêm ngưỡng và đi du lịch được.

Hồ Baikal chính là một trong những địa điểm sẽ khiến bạn "nao lòng" ngay từ giây phút đầu tiên. Nó đẹp cả trong mùa đông lẫn mùa hè. Mùa đông nước ở hồ đóng băng tận 5m và bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy sinh vật ở dưới lớp băng. Mùa hè nước trong vắt và mát rười rượi sẽ khiến bạn ngồi nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng không cũng đủ đã rồi.

Ngoài ra thành phố Saint Petersburg được mệnh danh là một trong những thành phố đẹp nhất Châu Âu. Hầu như du học sinh nào đến Nga học cũng đều đến đó ít nhất một lần. Có nhiều người mê tới nỗi dù chuyến đi xa và đắt nhưng vẫn đi tới 2, 3 lần để trải nghiệm cho hết vẻ đẹp như tranh của Saint Petersburg…

Và các địa danh khiến bạn xuýt xoa khi nghĩ về nước Nga như: thành phố "Olympic" Sochi, vành đai vàng nước Nga với tên gọi tiếng Anh nổi tiếng "Golden Ring", mùa thu nước Nga đẹp lung linh và còn vô vàn những địa điểm khác bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng khi đi du học Nga…

Ẩm thực Nga ư? – Miễn chê

Nhắc đến đất nước giàu bản sắc với các lễ hội phong phú diễn ra trong suốt một năm thì ẩm thực chính là điều làm du học sinh luôn bị hấp dẫn.

Khi đi du học bạn có cơ hội thử hàng trăm món ăn độc đáo của người Nga. Thứ mà trước đây bạn chỉ "nhỏ dãi" qua sách báo, tivi hay internet… Ở Việt Nam cũng có thể có những món ăn đó nhưng độ ngon thì không bao giờ sánh được "bản gốc" đâu nhé.

Bánh Blin trong lễ tiễn mùa đông, salad Nga, bánh mì đen, canh củ cải đỏ, nước giải khát kvac và thậm chí là rượu vodka Nga… Có thể nhiều bạn mới thử lần đầu những món đặc sản của Nga và cảm thấy không ngon. Nhưng cứ ăn một vài lần riết rồi thành nghiện.

Trên đây mình mới chỉ liệt kê 5 lí do chính thôi, ngoài ra có hàng chục lí do hấp dẫn khác mà bạn sẽ khám phá ra được khi đi du học nơi đây. Ví dụ với bản thân mình nhé: Từ khi sang đây mình mới biết đến và có cơ hội dùng các món đồ hàng hiệu mà trước đây hoặc ở Việt Nam thì mình chẳng bao giờ có cơ hội đó cả…