5 dấu hiệu bất thường trên da mà bạn cần nên đi khám ngay

Đoan Trang, Theo Trí Thức Trẻ 08:45 02/06/2017

Quan sát da thường xuyên cũng là cách phát hiện bệnh kịp thời.

Da nhợt nhạt bất thường

Da nhợt nhạt bất thường, đặc biệt là phần môi có thể là do thiếu máu gây ra. Đặc biệt, nếu thấy da tái nhạt lại kèm theo triệu chứng như chóng mặt, mệt mỏi, đau đầu, khó thở... thì bạn nên đi khám để ngăn chặn bệnh phát triển nặng nguy hiểm cho sức khỏe.

5 dấu hiệu bất thường trên da mà bạn cần nên đi khám ngay - Ảnh 1.

Vàng da

Nếu thấy da và lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng thì khả năng gan của bạn mắc bệnh là rất cao. Khi gan bị suy yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thanh lọc và loại thải độc tố lâu dần gây hại khá nhiều cho sức khỏe. Do đó, mỗi khi quan sát thấy dấu hiệu trên thì cần phải đi khám ngay bạn nhé.

Da sẫm màu ở vùng cổ

Da vùng cổ bỗng nhiên sẫm màu báo hiệu khá nhiều bệnh nguy hiểm. Đó có thể là dấu hiệu của bệnh gai đen, một trong những biến chứng của béo phì. Tuy nhiên, cũng có khả năng đó là dấu hiệu của bệnh tiểu đường hoặc ung thư.

Vì thế nếu quan sát kỹ thấy vùng da quanh cổ xuất hiện một vòng sẫm màu đôi khi có kèm theo các mụn thịt đồng thời vùng da ở nách, bẹn, khuỷu tay, đầu gối cũng bắt đầu tối màu hơn thì bạn không nên chủ quan mà phải đi khám ngay để điều trị bệnh kịp thời.

5 dấu hiệu bất thường trên da mà bạn cần nên đi khám ngay - Ảnh 2.

Da khô kèm ngứa

Có rất nhiều yếu tố gây khô da, tuy nhiên, nếu da khô lại kèm ngứa ngáy thì đó có thể là do bệnh nhược giáp gây ra. Khi tuyến giáp bị suy yếu, da không chỉ khô và ngứa mà còn kèm theo các triệu chứng như mệt mỏi, rụng tóc, tăng cân, đau cơ...

Ngoài ra, ngứa da còn triệu chứng của bệnh thận. Khi thận bị suy sẽ không loại bỏ được các chất thải ra khỏi máu nên gây nhiễm độc cơ thể. Một trong những biểu hiện của sự nhiễm độc này là da bị ngứa.

Chính vì thế nếu bạn thường xuyên bị ngứa da khắp người mà không rõ nguyên nhân thì nên đi khám để xác định đúng bệnh và điều trị kịp thời hơn.

5 dấu hiệu bất thường trên da mà bạn cần nên đi khám ngay - Ảnh 3.

Vùng da dưới chân sưng và đổi màu

Khi bạn nhận thấy vùng da chân hơi sưng và tấy đỏ hoặc nặng hơn là tím tái thì nguy cơ bạn bị suy giãn tĩnh mạch là rất cao. Khi máu lưu thông đến chân, tĩnh mạch có nhiệm vụ bơm máu quay trở lại tim. Tuy nhiên, nếu các tĩnh mạch hoạt động không hiệu quả, máu không được đẩy đi mà lại dồn xuống chân, gây ra tình trạng sưng và tấy đỏ trên da. Lúc này bạn không nên chần chừ mà phải đi khám ngay để không phải gặp biến chứng nặng hơn.