5 đại diện đầy tự hào của Hàn Quốc tại LHP Cannes 2017

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 10:58 16/05/2017

"Okja", "The Day After", "The Merciless", "The Villainess" và "Claire's Camera" sẽ là 5 phim Hàn xuất hiện tại LHP Cannes năm nay.

Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 70 sẽ diễn ra từ ngày 17/5 đến ngày 28/5. Năm nay, sự kiện có sự góp mặt của 5 tác phẩm tới từ Hàn Quốc là Okja (đạo diễn Bong Joon Ho), The Day After, Claire's Camera (đạo diễn Hong Sang Soo), The Merciless (đạo diễn Byun Sung Hyun) và The Villainess (đạo diễn Jung Byung Gil). Ngoài 2 bộ phim tham gia tranh giải là Okja và The Day After, 3 cái tên còn lại cũng hứa hẹn sẽ giúp Hàn Quốc để lại dấu ấn khó quên tại Liên hoan phim như những gì bộ ba The Handmaiden, The Wailing và Train to Busan từng làm được vào năm ngoái.

1. Okja

5 đại diện đầy tự hào của Hàn Quốc tại LHP Cannes 2017 - Ảnh 1.

4 năm sau thành công của Snowpiercer, đạo diễn Bong Joon Ho quay trở lại với tác phẩm khoa học viễn tưởng mang tên Okja, xoay quanh một cô bé tìm mọi cách để ngăn một tập đoàn đa quốc gia săn bắt người bạn thân nhất của mình - quái vật Okja. Đây là bộ phim thứ tư được mời tới tham dự Cannes của ông sau The Host (2006), Tokyo! (2008) và Mother (2009), đồng thời cũng là dự án hợp tác quốc tế tiếp theo của vị đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc sau Snowpiercer. Dịch vụ xem phim trực tuyến Netflix đã đầu tư 50 triệu USD (khoảng 1,14 nghìn tỉ VND) cho bộ phim sci-fi này.

5 đại diện đầy tự hào của Hàn Quốc tại LHP Cannes 2017 - Ảnh 2.

5 đại diện đầy tự hào của Hàn Quốc tại LHP Cannes 2017 - Ảnh 3.

Dàn diễn viên chính của "Okja" gồm Ahn Seo Hyun, Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Paul Dano và Lily Collins

Theo chia sẻ của đạo diễn Bong Joon Ho tại buổi họp báo phim hôm 15/5, Okja là "một con vật khổng lồ có hình thù lai giữa lợn và hà mã": "Bộ phim miêu tả chuyến phiêu lưu và tình yêu giữa Okja và một cô bé yêu thương nó. Đã có những điều phức tạp xảy ra trên thế giới ngăn cản tình yêu của họ". Bong cho biết ý tưởng thực hiện Okja bắt đầu được nhen nhóm sau khi ông trông thấy một con vật hoang dã to lớn trong một chuyến đi vào năm 2010. Cũng tại họp báo, vị đạo diễn bày tỏ sự tin tưởng vào việc hợp tác với Netflix, đơn vị đã "hỗ trợ đoàn làm phim mà không có một chút do dự nào".

5 đại diện đầy tự hào của Hàn Quốc tại LHP Cannes 2017 - Ảnh 4.

Sau buổi công chiếu tại Cannes, Okja sẽ được phát hành tại 190 quốc gia trên thế giới có sử dụng dịch vụ Netflix từ ngày 28/6, tức là ngày 29/6 tại Hàn Quốc. Đây cũng sẽ là thời điểm bộ phim khởi chiếu tại các phòng vé Hàn. Đạo diễn Bong Joon Ho tự tin rằng việc Okja được phát hành trực tuyến sẽ không khiến khán giả từ bỏ ý định trực tiếp đến rạp để thưởng thức phim của ông.

Trailer đầu tiên của "Okja"

2. The Day After

5 đại diện đầy tự hào của Hàn Quốc tại LHP Cannes 2017 - Ảnh 6.

Vị khách quen thuộc ở các kì Cannes Hong Sang Soo sẽ quay trở lại LHP năm nay với hai tác phẩm The Day After và Claire's Camera, cả hai đều có sự tham gia của người yêu của ông, nữ diễn viên nổi tiếng Kim Min Hee. Trong đó, The Day After là một trong 18 phim được đề cử tranh giải Cành cọ vàng bên cạnh Okja, còn Claire's Camera được trình chiếu ở hạng mục Suất chiếu đặc biệt (Special Screening).

5 đại diện đầy tự hào của Hàn Quốc tại LHP Cannes 2017 - Ảnh 7.

The Day After là câu chuyện xoay quanh một người đàn ông đã có gia đình ngoại tình với một cựu nhân viên. Sau khi nhìn thấy một tin nhắn tình cảm, vợ của ông ta đã đến văn phòng của chồng và nhầm lẫn một nhân viên mới của ông với cô gái đã xen vào cuộc hôn nhân của họ. Phim quy tụ 3 ngôi sao Kwon Hae Hyo, Kim Sae Byuk và đặc biệt là Kim Min Hee, nàng thơ của Hong Sang Soo trong hai tác phẩm Right Now, Wrong Then On the Beach at Night Alone.

Trailer "The Day After"

3. Claire's Camera

5 đại diện đầy tự hào của Hàn Quốc tại LHP Cannes 2017 - Ảnh 9.

5 đại diện đầy tự hào của Hàn Quốc tại LHP Cannes 2017 - Ảnh 10.

Là bộ phim thứ ba trong năm nay của Hong Sang Soo sau On the Beach at Night Alone và The Day After, Claire's Camera gây chú ý khi có sự tham gia của nữ diễn viên người Pháp Isabelle Huppert. Tác phẩm này được ghi hình vào đúng dịp Cannes năm ngoái, khi Hong Sang Soo đi theo tháp tùng bạn gái tham dự LHP cùng các bạn diễn trong The Handmaiden. Phim xoay quanh câu chuyện về một nhà văn dạy học bán thời gian tại một trường trung học.

Trailer "Claire's Camera"

4. The Merciless

5 đại diện đầy tự hào của Hàn Quốc tại LHP Cannes 2017 - Ảnh 12.

The Merciless (tạm dịch: Thế Giới Lưu Manh) của đạo diễn Byun Sung Hyun là một trong hai tác phẩm Hàn Quốc được trình chiếu ở hạng mục Suất chiếu nửa đêm (Midnight Screening) tại LHP Cannes năm nay. Bộ phim miêu tả mối quan hệ tình bạn và sự phản bội giữa Jae Ho (Sol Kyung Gu), ông trùm của nhà tù, kẻ có tham vọng trở thành người đứng đầu một tổ chức tội phạm sau khi được thả, và Hyun Soo (Im Si Wan), một tên tù nhân mới không biết sợ là gì.

5 đại diện đầy tự hào của Hàn Quốc tại LHP Cannes 2017 - Ảnh 13.

5 đại diện đầy tự hào của Hàn Quốc tại LHP Cannes 2017 - Ảnh 14.

Được CJ Entertainment quảng bá là "phim tội phạm – hình sự tươi mới có cách sắp đặt và các yếu tố thị giác mang phong cách truyện tranh", The Merciless đánh dấu bước chuyển lớn trong thể loại làm phim của Byun Sung Hyun kể từ sau Whatcha Wearin, tác phẩm hài – lãng mạn 18+ từng thu hút 1.8 triệu khán giả đến rạp vào năm 2012. Khi được hỏi về sự thay đổi này, vị đạo diễn trẻ tuổi cho biết, trong lúc làm phim tình cảm, anh từng khao khát được thực hiện một bộ phim quy mô lớn nói về đàn ông: "Tôi muốn thử nghiệm một thể loại phim mới khác với những câu chuyện tình yêu mà tôi từng phải theo dõi khi ngồi ghế đạo diễn".

5 đại diện đầy tự hào của Hàn Quốc tại LHP Cannes 2017 - Ảnh 15.

Theo CJ Entertainment, tính đến ngày 2/5, The Merciless đã được các nhà phân phối tại 85 quốc gia mua bản quyền, trong đó có Pháp, Hà Lan, Bỉ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, Đài Loan, Philippines và Singapore. Phim sẽ khởi chiếu tại Hàn Quốc vào ngày 18/5 tới đây.

5. The Villainess

5 đại diện đầy tự hào của Hàn Quốc tại LHP Cannes 2017 - Ảnh 17.

5 đại diện đầy tự hào của Hàn Quốc tại LHP Cannes 2017 - Ảnh 18.

The Villainess (tạm dịch: Ác Nữ) là đại diện Hàn Quốc còn lại được trình chiếu ở hạng mục Midnight Screening. Bộ phim của đạo diễn Jung Byung Gil xoay quanh Sook Hee (Kim Ok Bin), một nữ sát thủ được nuôi nấng và huấn luyện ở khu tự trị Yanbian (Diên Biên), Trung Quốc để trở thành vũ khí bí mật cho quân đội Hàn. Sook Hee che giấu thân phận thật và đến Hàn Quốc. Cô gặp hai người đàn ông: Joong Sang (Shin Ha Kyun), một kẻ huấn luyện sát thủ đầy bí ẩn, và Hyun Soo (Sung Joon), người theo dõi Sook Hee.

5 đại diện đầy tự hào của Hàn Quốc tại LHP Cannes 2017 - Ảnh 19.

5 đại diện đầy tự hào của Hàn Quốc tại LHP Cannes 2017 - Ảnh 20.

Nữ diễn viên chính Kim Ok Bin chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt The Villainess hôm 11/5: "Tôi cảm thấy mình cần phải làm thật tốt vai diễn để giúp các tác phẩm hành động do nhân vật nữ anh hùng dẫn dắt sẽ được quan tâm và đầu tư nhiều hơn". Trong khi đó, đạo diễn Jung Byung Kil lại cho biết ông muốn hạn chế tối đa việc sử dụng đồ họa máy tính để thực hiện bộ phim và thay vào đó, tập trung nhiều hơn vào việc làm nên tính chân thực ở các cảnh hành động kéo dài: "Tôi đã cố gắng ghi hình ở những góc quay chưa từng được ai sử dụng chứ không phải là tham khảo từ các tác phẩm khác".

5 đại diện đầy tự hào của Hàn Quốc tại LHP Cannes 2017 - Ảnh 21.

The Villainess cũng là bộ phim đánh dấu màn tái hợp của Kim Ok Bin và Shin Ha Kyun kể từ Thirst của đạo diễn Park Chan Wook vào năm 2009. Tác phẩm dự kiến sẽ ra mắt tại Hàn Quốc vào tháng Sáu tới đây.

Trailer "The Villainess"