5 anh chàng cool ngầu đúng chuẩn "con nhà người ta" đến từ Quốc học Huế

Tuk Tuk, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 22/08/2016

Bạn sẽ phải choáng ngợp trước thành tích và khả năng của những anh chàng từng học tại Quốc học Huế này cho xem!

Trường chuyên Quốc học (Huế) - cái tên chỉ mới nghe đến thôi đã khiến rất nhiều người nghĩ ngay đến ngôi trường của những nhân tài đất Việt. Không chỉ nổi tiếng với truyền thống hiếu học từ xưa, cho tới tận bây giờ, Quốc học Huế vẫn đang chứng minh đây chính là "cái nôi" của những học sinh có tài, xuất sắc. 

Và 5 chàng trai đến từ chuyên Quốc học Huế (có người đã là cựu học sinh, người vẫn còn đi học) dưới đây là những ví dụ điển hình nhất cho điều đó. Không ai khác, họ đã làm rạng danh cho ngôi trường của mình, thậm chí còn đưa danh tiếng của ngôi trường giàu thành tích này ra khắp Quốc tế!

Nguyễn Nguyễn Thái Bảo (Giải nhì Olympia 2004)

Cho đến giờ, có lẽ nhiều người vẫn còn có ấn tượng với anh chàng sở hữu nụ cười rất tươi - người đã lần đầu tiên mang cầu truyền hình Olympia về cho Quốc học Huế này. Đó là chàng trai có tên Nguyễn Nguyễn Thái Bảo. 

5 anh chàng cool ngầu đúng chuẩn con nhà người ta đến từ Quốc học Huế - Ảnh 1.

Nguyễn Nguyễn Thái Bảo tham gia Olympia năm thứ 5, và được xem là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch lúc đó. Trận chung kết năm ấy cũng được đánh giá là nghẹt thở và rất kịch tính khi các thí sinh liên tục bám sát nhau về điểm số. Tuy cuối cùng, Thái Bảo không phải là người chiến thắng và chỉ về đích ở vị trí thứ 2, nhưng ấn tượng về cậu học trò tới từ chuyên Quốc học Huế lúc đó để lại rất sâu sắc.

Nguyễn Nguyễn Thái Bảo cũng từng là quán quân cuộc thi Rung chuông vàng năm 2009. Anh chàng này đã được tuyển thẳng vào ĐH Y Dược Huế và giành được rất nhiều thành tích trong học tập cũng như hoạt động ngoại khoá, đoàn đội. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi ngành Bác sĩ đa khoa, Thái Bảo trở thành bác sĩ, đồng thời làm giảng viên tại ĐH Y Dược Huế.

Hồ Ngọc Hân (Quán quân Olympia 2009)

Thêm một cái tên đến từ Quốc học Huế từng ghi danh ở Đường lên đỉnh Olympia nữa là Hồ Ngọc Hân. Anh chàng là người đầu tiên mang được vòng nguyệt quế về cho mái trường chuyên Quốc học. Không những trở thành quán quân của Olympia, cùng năm đó, Hồ Ngọc Hân đã xuất sắc giành vị trí thủ khoa khối B của ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (2009).

5 anh chàng cool ngầu đúng chuẩn con nhà người ta đến từ Quốc học Huế - Ảnh 3.

5 anh chàng cool ngầu đúng chuẩn con nhà người ta đến từ Quốc học Huế - Ảnh 2.

Nhận được suất học bổng từ chương trình và trở thành sinh viên của ĐH Swinburne (Australia), Hồ Ngọc Hân đã tiếp tục học lên tiến sĩ để hoàn thành giấc mơ nghiên cứu khoa học của mình.

Đinh Anh Minh (Huy chương vàng Olympia Vật lý Quốc tế lần thứ 41)

Xuất sắc giành được tấm huy chương vàng Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 41 được tổ chức tại Croatia vào tháng 7/2010, Đinh Anh Minh đã trở thành cái tên nhận được rất nhiều sự xuýt xoa và ngưỡng mộ mỗi khi có ai đó nhắc tới chuyên Quốc học Huế. Anh chàng này chính là người đầu tiên mang về tấm huy chương vàng môn Vật lý trong kỳ thi Olympic Quốc tế cho trường, cũng như cho cả tỉnh Thừa Thiên Huế.

5 anh chàng cool ngầu đúng chuẩn con nhà người ta đến từ Quốc học Huế - Ảnh 4.

5 anh chàng cool ngầu đúng chuẩn con nhà người ta đến từ Quốc học Huế - Ảnh 5.

Sau đó, Minh đã được đặc cách vào học tại khoa Điện - Điện tử, ĐH Bách Khoa TPHCM. Rồi anh chàng lên đường đi du học tại ngôi trường đầy danh giá: MIT (Massachusetts Institute of Technology). Theo như thông tin cá nhân, Đinh Anh Minh từng học về Năng lượng hạt nhân ở MIT đang giữ vị trí research assitant tại phòng nghiên cứu hạt nhân MIT.  

Nguyễn Chí Long

Những năm gần đây, thì Nguyễn Chí Long chính là gương mặt được biết đến rất nhiều của chuyên Quốc học. Anh chàng này đã sở hữu bảng thành tích siêu khủng khiến bất cứ ai cũng phải thầm nể phục.

5 anh chàng cool ngầu đúng chuẩn con nhà người ta đến từ Quốc học Huế - Ảnh 6.

5 anh chàng cool ngầu đúng chuẩn con nhà người ta đến từ Quốc học Huế - Ảnh 7.

Không kể đến những huy chương, giải thưởng Chí Long giành được trong quá trình học tập, Chí Long còn là anh chàng rất năng nổ tham gia những hoạt động cộng đồng, ngoại khoá. Bằng chứng là Chí Long đã từng gặp gỡ và giao lưu với rất nhiều những đại diện cấp cao, như Tổng thống ObamaĐệ nhất phu nhân Nhật Bản, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Asean, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Asean...

5 anh chàng cool ngầu đúng chuẩn con nhà người ta đến từ Quốc học Huế - Ảnh 8.


Từng là Á khoa đầu vào ngành Bác sĩ Răng Hàm Mặt Đại Học Y Dược Huế, đến lúc ra trường, Chí Long cũng xuất sắc giành luôn vị trí thủ khoa tốt nghiệpHơn thế nữa, anh chàng này còn nhận được Học bổng Tiến sĩ toàn phần của chính phủ Nhật tại ĐH Y Tohoku - một trong những ngôi trường danh giá nhất về đào tạo ngành Y tại đất nước mặt trời mọc. Và hiện tại Chí Long vẫn đang học tập tại đây.

Hồ Đắc Thanh Chương

Và người cuối cùng được nhắc tới trong danh sách này là Hồ Đắc Thanh Chương - cậu bạn đến từ lớp 12 chuyên Toán 1 của chuyên Quốc học Huế. Thanh Chương chính là tân vô địch của Đường lên đỉnh Olympia 2016 với số điểm chung kết năm cao kỷ lục: 340. 

5 anh chàng cool ngầu đúng chuẩn con nhà người ta đến từ Quốc học Huế - Ảnh 9.

5 anh chàng cool ngầu đúng chuẩn con nhà người ta đến từ Quốc học Huế - Ảnh 10.

Không những thể hiện bản lĩnh và tài năng trong suốt những cuộc thi của Đường lên đỉnh Olympia, ở trường, Thanh Chương cũng được ghi nhận với thành tích đáng nể của mình. Cậu bạn điềm đạm và bình tĩnh này là học sinh giỏi nhất lớp, luôn khiến thầy cô và bạn bè tự hào. Mặc dù là học sinh chuyên Toán, nhưng Chương lại có kiến thức rất toàn diện ở cả khoa học tự nhiên, xã hội lẫn ngoại ngữ. Cậu bạn đã từng 3 giải nhất các môn Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn cấp tỉnh. Trước khi là quán quân của Olympia 2016, Thanh Chương đã giành Huy chương đồng chung kết cuộc thi Chinh phục do VTV6 tổ chức.