40 người theo dõi livestream cảnh cô gái 15 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể, không một ai báo cảnh sát

Đình Đình, Theo Thời Đại 21:56 22/03/2017

Có tới 40 người theo dõi đoạn video phát trực tiếp cảnh một nhóm đàn ông khoảng 5-6 tên cưỡng hiếp cô gái 15 tuổi ở Chicago, Mỹ, thế nhưng chẳng có người nào gọi điện báo cảnh sát.

Ngày 21/3, một bà mẹ đau khổ ở Chicago, Mỹ đã đến báo cảnh sát về vụ việc cô con gái 15 tuổi của bà bị một nhóm đàn ông khoảng 5-6 tên hiếp dâm tập thể, đồng thời phát trực tiếp cả quá trình trên trang mạng xã hội Facebook.

40 người theo dõi livestream cảnh cô gái 15 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể, không một ai báo cảnh sát - Ảnh 1.

Người mẹ đã chụp lại màn hình vụ tấn công và giao nộp cho cảnh sát làm bằng chứng. Có thể thấy những kẻ đồi bại đã thay nhau hành hạ cô bé, bất chấp mọi nỗi sợ hãi và sự phản kháng yếu ớt của nạn nhân.

Theo kết quả điều tra của lực lượng chức năng, vào lúc đoạn video cô gái bị cưỡng hiếp được phát trực tiếp trên Facebook, có khoảng 40 người theo dõi nhưng không một ai báo cảnh sát. 

Hiện đoạn clip đã bị gỡ khỏi Facebook. Cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.

40 người theo dõi livestream cảnh cô gái 15 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể, không một ai báo cảnh sát - Ảnh 2.

Trước đó, vào ngày 22/1, một vụ hiếp dâm tập thể ở Thụy Điển cũng được phát trực tiếp trên Facebook. Có tới 200 người đã dõi theo diễn biến vụ việc, nhưng chỉ duy nhất 1 người gọi điện báo cảnh sát.

Sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 người đàn ông trẻ có liên quan tới vụ việc.