4 trưởng nhóm bước ra từ series "Produce": Tài năng nhưng sự nghiệp không tránh khỏi hai chữ "lận đận"

Hoàng Chi, Theo Trí Thức Trẻ 23:55 01/08/2019

Cùng là những thần tượng tài năng của làng nhạc Kpop nhưng cả 4 thủ lĩnh của nhóm nhạc dự án "Produce" đều gặp trở ngại trên con đường sự nghiệp.

Không thể phủ nhận rằng, các nhóm trưởng của Idol group bước ra từ "Produce" đều là những thần tượng tài năng xuất chúng. Tuy nhiên, cả 4 thủ lĩnh được khán giả yêu quý này từng, đang và có khả năng đối mặt với sự trắc trở trong sự nghiệp ca hát.

4 trưởng nhóm bước ra từ series Produce: Tài năng nhưng sự nghiệp không tránh khỏi hai chữ lận đận - Ảnh 1.

4 thủ lĩnh tài năng của các nhóm nhạc bước ra từ "Produce": Im Nayoung (I.O.I), Yoon Jisung (Wanna One), Kwon Eunbi (IZ*ONE) và Han Seungwoo (X1)

Im Nayoung (I.O.I)

Với ngoại hình xinh đẹp cùng thần thái sang chảnh như tiểu thư quyền quý, Nayoung là một trong những thực tập sinh gây chú ý nhất mùa giải đầu của "Produce 101". Là thành viên lớn tuổi nhất và cũng có trách nhiệm nhất nên Nayoung được các thành viên tin tưởng lựa chọn làm trưởng nhóm I.O.I. Con đường sự nghiệp của cô nàng cũng vô cùng nở hoa trong 1 năm hoạt động cùng girlgroup dự án này.

4 trưởng nhóm bước ra từ series Produce: Tài năng nhưng sự nghiệp không tránh khỏi hai chữ lận đận - Ảnh 2.

Từng rất thành công khi hoạt động cùng I.O.I nhưng sự nghiệp của Nayoung cùng PRISTIN lại không được như ý

Tuy nhiên, sự nghiệp của Nayoung sau khi kết thúc hoạt động cùng I.O.I lại không thành công như mong đợi. Nữ thần tượng ra mắt trong đội hình PRISTIN vào năm 2017 và cũng giữ cương vị trưởng nhóm. Trong suốt hơn 2 năm hoạt động, Nayoung chỉ được comeback đúng 2 lần và thỉnh thoảng được công ty cho đi show.

4 trưởng nhóm bước ra từ series Produce: Tài năng nhưng sự nghiệp không tránh khỏi hai chữ lận đận - Ảnh 3.

PRISTIN từng phải chịu cảnh đóng băng hoạt động trong thời gian dài do công ty chủ quản Pledis không dành nhiều sự quan tâm cho nhóm.

Ngày 24/5, Pledis Entertainment xác nhận với truyền thông rằng PRISTIN - nhóm nhạc nữ mới nhất của công ty đã chính thức tan rã chỉ sau 2 năm hoạt động. Cùng với việc tan rã, 7 trong 10 thành viên là Nayoung, Roa, Yuha, Eunwoo, Rena, Xiyeon và Kyla cũng chấm dứt hợp đồng và ra khỏi công ty. Thông tin về Nayoung cũng dần vắng bóng trên các mặt báo. Con đường phát triển trong tương lai của nữ thần tượng cũng đang bị bỏ ngỏ.

4 trưởng nhóm bước ra từ series Produce: Tài năng nhưng sự nghiệp không tránh khỏi hai chữ lận đận - Ảnh 4.

Nayoung dần vắng bóng trước truyền thông sau khi rời khỏi Pledis Entertainment

Yoon Jisung (Wanna One)

Với tính cách hòa đồng, luôn quan tâm chăm sóc các thành viên trong nhóm, Yoon Jisung xứng đáng trở thành "vị thuyền trưởng" mẫu mực dẫn đầu Wanna One. Con đường chinh phục ước mơ nghệ thuật của nam thần tượng không hề dễ dàng khi từng debut hụt 3 lần trong suốt hơn 5 năm làm thực tập sinh. "Produce 101" chính là cơ hội cuối cùng để Jisung nắm bắt trước khi tuổi trẻ qua đi mà chưa một lần được chạm tay tới ánh đèn sân khấu.

4 trưởng nhóm bước ra từ series Produce: Tài năng nhưng sự nghiệp không tránh khỏi hai chữ lận đận - Ảnh 5.

Sau khi xuất sắc trở thành trưởng nhóm của Wanna One, Jisung trở thành cái tên mới nổi trong làng giải trí.

Nam thần tượng được tạo nhiều điều kiện đi show để thể hiện tính cách vui vẻ, hài hước. Tuy chỉ hoạt động cùng Wanna One trong khoảng thời gian ngắn ngủi (1,5 năm) nhưng ấn tượng tốt đẹp của khán giả về trưởng nhóm Jisung mẫu mực, hòa đồng vẫn luôn hiện hữu trong lòng khán giả.

4 trưởng nhóm bước ra từ series Produce: Tài năng nhưng sự nghiệp không tránh khỏi hai chữ lận đận - Ảnh 6.

Jisung nhanh chóng trở lại sàn đấu Kpop với tư cách nghệ sĩ solo sau khi kết thúc hoạt động cùng Wanna One

Chia tay với các thành viên Wanna One, Jisung nhanh chóng ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo và được khán giả đón nhận dù sản phẩm âm nhạc của nam thần tượng chưa thực sự nổi bật. Tuy nhiên, khi sự nghiệp solo mới chỉ đạt những bước đầu, Jisung quyết định lên đường nhập ngũ vào tháng 5 vừa qua do đã tròn 28 tuổi.

4 trưởng nhóm bước ra từ series Produce: Tài năng nhưng sự nghiệp không tránh khỏi hai chữ lận đận - Ảnh 7.

Yoon Jisung lên đường nhập ngũ vào tháng 5 vừa qua

Chặng đường hoạt động sau khi xuất ngũ của nam thần tượng được dự đoán là khá chông gai bởi anh chàng sẽ bước sang tuổi 30 khi trở về. Liệu Jisung có thể bứt phá ngoạn mục trước lứa thần tượng trẻ tuổi đang ngày một lớn mạnh?

Kwon Eunbi (IZ*ONE)

Trước khi đến với "Produce 48", Kwon Eunbi từng ra mắt trong nhóm nhạc Ye-A dưới nghệ danh Kazoo vào năm 2014. Tuy nhiên, nhóm nhạc của Eunbi không tránh khỏi cảnh vô danh trước hàng loạt girlgroup nổi tiếng ra mắt cùng thời điểm như Red Velvet, Lovelyz, LABOUM.

4 trưởng nhóm bước ra từ series Produce: Tài năng nhưng sự nghiệp không tránh khỏi hai chữ lận đận - Ảnh 8.

Tên tuổi mờ nhạt cùng sản phẩm âm nhạc không nổi bật khiến Eunbi và Ye-A chìm nghỉm trước biển idolgroup và tan rã vào năm 2015

Sau khi gia nhập Woollim Entertainment, Eunbi góp mặt tại đấu trường "Produce 48" và được giới chuyên môn đánh giá cao. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng khả năng ca hát và vũ đạo xuất sắc, Eunbi nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của các nhà sản xuất quốc dân trong từng tập phát sóng của "Produce 48". Nữ thần tượng đạt hạng 5 chung cuộc, trở thành trưởng nhóm bản lĩnh của girlgroup dự án IZ*ONE.

4 trưởng nhóm bước ra từ series Produce: Tài năng nhưng sự nghiệp không tránh khỏi hai chữ lận đận - Ảnh 9.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Eunbi lọt top chiến thắng chung cuộc và trở thành trưởng nhóm IZ*ONE

Hiện tại, Eunbi vẫn chưa kết thúc thời hạn hợp đồng cùng IZ*ONE, tuy nhiên cô nàng đã có chỗ đứng trong girlgroup Rocket Punch của công ty chủ quản Woollim sau khi girlgroup của "Produce 48" tan rã. Chặng đường phía trước của Eunbi khó có thể khẳng định sẽ thành công hơn khi hoạt động với IZ*ONE, tuy nhiên, fan vẫn mong đợi nữ thần tượng sẽ phát huy mạnh mẽ tài năng xuất sắc của mình.

4 trưởng nhóm bước ra từ series Produce: Tài năng nhưng sự nghiệp không tránh khỏi hai chữ lận đận - Ảnh 10.

Thành công của Kwon Eunbi hậu IZ*ONE tan rã đang là một câu hỏi được bỏ ngỏ?

Han Seungwoo (X1)

Là em trai của cựu thành viên Secret – Han Seonhwa, đồng thời đã hoạt động trong đội hình VICTON của Plan A, những tưởng Han Seungwoo sẽ nhận được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, trong suốt 3 năm, nhóm nhạc của anh chàng vẫn quá mờ nhạt giữa biển thần tượng Kpop. "Produce X 101" là cơ hội để cứu vớt sự nghiệp idol đang lâm vào bế tắc của Seungwoo và những người đồng đội.

4 trưởng nhóm bước ra từ series Produce: Tài năng nhưng sự nghiệp không tránh khỏi hai chữ lận đận - Ảnh 11.

Trước khi đến với "Produce X 101", Han Seungwoo từng hoạt động 3 năm cùng VICTON nhưng chưa có nhiều sản phẩm nổi bật

Với sự cố gắng vượt bậc được khán giả công nhận, Seungwoo thăng hạng liên tục trong mỗi tuần và lọt top debut ở vị trí thứ 3. Với kinh nghiệm làm trưởng nhóm trong chương trình cùng tính cách điềm đạm, tận tình, Seungwoo chính thức được bầu làm thủ lĩnh của X1. Có thể nói, đây là bước tiến mới trong sự nghiệp thần tượng của Seungwoo, đem lại nhiều may mắn và tiếng tăm cho nam thần tượng.

4 trưởng nhóm bước ra từ series Produce: Tài năng nhưng sự nghiệp không tránh khỏi hai chữ lận đận - Ảnh 12.

Sở hữu giọng ca nội lực cùng tinh thần trách nhiệm, Seungwoo xứng đáng trở thành người thuyền trưởng của X1

Tuy nhiên, "tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa", người hâm mộ nhanh chóng nhận ra Seungwoo khó có thể đi cùng X1 đến tận cuối con đường bởi anh chàng trong độ tuổi kề cận nhập ngũ. Seungwoo đã tròn 25 tuổi vào năm nay trong khi hợp đồng của X1 phải đến năm 2024 mới kết thúc. Khả năng anh chàng nhập ngũ trước 30 tuổi như bao nam thần tượng khác rất có khả năng xảy ra. Liệu "bài toán" khó này sẽ được Seungwoo và công ty quản lý giải quyết ra sao?

4 trưởng nhóm bước ra từ series Produce: Tài năng nhưng sự nghiệp không tránh khỏi hai chữ lận đận - Ảnh 13.

Seungwoo có thể đồng hành cùng X1 đến bến đỗ cuối cùng khi độ tuổi nhập ngũ đã cận kề?