4 thanh niên suýt mất mạng vì cố băng qua lũ dữ

Hoa Đông, Theo Giao thông 08:37 10/11/2017

Ngày 9/11, ông Hồ Ngọc Thịnh, Trưởng thôn A La (xã Ba Nang, Đakrông, Quảng Trị) xác nhận, 4 thanh niên trên địa bàn đã may mắn thoát nạn khi liều mình băng qua cầu ngập lụt.

4 thanh niên suýt mất mạng vì cố băng qua lũ dữ - Ảnh 1.

Mưa lũ khiến nhiều cầu tràn tại các huyện miền núi Quảng Trị bị ngập úng, gây khó khăn cho người và phương tiện giao thông

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 7/11, 2 xe máy chở theo 4 thanh niên (chưa xác định rõ danh tính) lưu thông từ thôn A La qua khu vực cầu tràn Ông Binh để ra đường 14 về nhà. Khi nước lũ dâng ngập cầu còn cuồn cuộn chảy xiết, nhóm thanh niên vẫn bất chấp cố dắt xe máy đi qua. Lúc đến giữa cầu, do lực nước chảy mạnh, những người này không giữ được thăng bằng nên bị nước cuốn trôi cả người và xe. May mắn, tất cả đều biết bơi nên nhanh chóng di chuyển vào bờ.

Đến sáng ngày 8/11, người dân địa phương phát hiện chiếc xe máy bị nước lũ cuốn trôi mắc kẹt cách vị trí gặp nạn khoảng 50m liền tiến hành trục vớt.

Ông Hồ Ngọc Thịnh cho biết, mực nước tại cầu tràn vẫn còn ngập sâu. Để di chuyển ra bên ngoài, người dân trong bản phải dùng ghe thuyền để đi hoặc nhờ các thanh niên trai tráng cõng qua.

Được biết, trước đây cũng từng có một thầy giáo bị lũ cuốn trôi khi đi qua cầu đến trường.