30 tỷ đồng là con số được ước tính về giá trị của BST trang sức mà Tân công nương Meghan đang sở hữu

Mai Ami, Theo Helino 10:04 04/06/2018

Khó lòng có thể liệt kê hết từng món trang sức trong BST trị giá 30 tỷ của Meghan Markle, nhưng dưới đây là những thiết kế đã từng được cô diện khi xuất hiện trước công chúng từ khi còn là hôn thê Hoàng tử đến Công nương Hoàng gia Anh.

Trước khi trở thành Công nương của Hoàng gia Anh, nữ diễn viên Meghan Makle vẫn nổi tiếng là một người khá bình dị, thân thiện. Mặc dù là một diễn viên nổi tiếng tại Hollywood nhưng không mấy khi người hâm mộ thấy Meghan Markle khoác lên người những món đồ hiệu hay trang sức đắt giá. Nhưng khi kết hôn với Hoàng tử Harry cuộc đời cô đã sang một trang mới, nàng lọ lem vụt sáng trở thành nữ Công tước xứ Sussex.

Mới kết hôn chưa đến 1 tháng, Công nương Meghan Markle hiện tại được cho là đang sở hữu BST nữ trang với giá trị lên đến 1 triệu bảng Anh (khoảng 30 tỷ đồng), BST tính từ khi cặp đôi công khai lễ đính hôn đến hiện tại khi đã kết hôn được 2 tuần.

30 tỷ đồng là con số được ước tính về giá trị của BST trang sức mà Tân công nương Meghan đang sở hữu - Ảnh 1.

Sau khi kết hôn được khoảng 2 tuần, Tân công nương Meghan Markle được cho là đang sở hữu BST nữ trang lên đến 30 tỷ đồng.

Chiếc nhẫn đính hôn của Công nương Meghan và Hoàng tử Harry: 140.000£ (khoảng 4,2 tỷ đồng)

Chiếc nhẫn gồm 3 viên kim cương, trong đó viên kim cương trung tâm, lớn nhất, được cho biết có xuất xứ từ Botswana. Hai viên kim cương nhỏ hơn ở 2 bên được cho biết là nằm trong bộ sưu tập cá nhân của cố công nương Diana. Chiếc nhẫn đã được hoàn tất bởi những thợ kim hoàn của Nữ hoàng Anh.

30 tỷ đồng là con số được ước tính về giá trị của BST trang sức mà Tân công nương Meghan đang sở hữu - Ảnh 2.

Đôi hoa tai tròn đính hoa hiệu Vanessa Tugendhaft (khoảng 41 triệu) và vòng tay Cartier: 241.000£ (khoảng 7,3 tỷ)

Kết hợp cùng bộ váy cưới nhẹ nhàng thanh tao, cô dâu Meghan Markle không đeo quá nhiều trang sức trong lễ cưới, tất cả chỉ có vương miện, đôi khuyên tai tròn Vanessa Tugendhaft và vòng tay đính kim cương Cartier, nhưng món trang sức nào cũng được đính kết kim cương xa xỉ có giá trị hàng tỷ đồng.

30 tỷ đồng là con số được ước tính về giá trị của BST trang sức mà Tân công nương Meghan đang sở hữu - Ảnh 3.
30 tỷ đồng là con số được ước tính về giá trị của BST trang sức mà Tân công nương Meghan đang sở hữu - Ảnh 4.

Vòng tay được làm từ vàng trắng 18ct và đính kết 100 viên kim cương, một thiết kế mảnh mai nhẹ nhàng nhưng tạo ánh hào quang rạng rỡ tô điểm cho bộ váy cưới đơn giản của Meghan Markle.

Vương miện mượn từ Nữ hoàng: 450.000£ (khoảng 13,5 tỷ)

Vương miện mà Meghan Markle đeo trong lễ cưới được Nữ hoàng Elizabeth cho mượn và chiếc vương miện này được Hoàng hậu Mary sở hữu đầu tiên. Dải băng của chiếc vương miện được làm bằng kim cương và bạch kim, thiết kế như một dải linh hoạt gồm 11 phần, xuyên qua các hình bầu dục xen kẽ và được đính những viên kim cương lớn nhỏ. Ở trung tâm vương miện là một chiếc trâm có thể tháo rời gồm mười viên kim cương rực rỡ.

30 tỷ đồng là con số được ước tính về giá trị của BST trang sức mà Tân công nương Meghan đang sở hữu - Ảnh 5.
30 tỷ đồng là con số được ước tính về giá trị của BST trang sức mà Tân công nương Meghan đang sở hữu - Ảnh 6.

Đôi khuyên kim cương dáng dài hiệu Cartier: 60.000£ (khoảng 1,8 tỷ)

Bộ váy cưới thứ 2 của Meghan Markle cũng là một thiết kế đơn giản với dáng cổ yếm nhẹ nhàng. Phần cổ cao được phô diễn và Meghan đã khéo chọn một đôi khuyên tai dáng chùm hiệu Cartier đính kết bởi 29 viên kim cương lấp lánh.

30 tỷ đồng là con số được ước tính về giá trị của BST trang sức mà Tân công nương Meghan đang sở hữu - Ảnh 7.
30 tỷ đồng là con số được ước tính về giá trị của BST trang sức mà Tân công nương Meghan đang sở hữu - Ảnh 8.

Đôi khuyên tai BIRKS đeo hôm tổng duyệt trước lễ cưới (khoảng hơn 200 triệu)

Đôi bông tai Meghan lựa chọn đến từ thương hiệu BIRKS, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của mùa đông nước Canada. Với chất liệu vàng trắng, đính 2.15 cara kim cương, đôi bông tai này có giá lên tới 12.000$ (hơn 264 triệu đồng).

30 tỷ đồng là con số được ước tính về giá trị của BST trang sức mà Tân công nương Meghan đang sở hữu - Ảnh 9.
30 tỷ đồng là con số được ước tính về giá trị của BST trang sức mà Tân công nương Meghan đang sở hữu - Ảnh 10.

Xuất hiện với set đồ đơn giản nhưng Meghan Markle vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi đôi bông tai lên tới hơn 200 triệu.

Đôi khuyên hoa hồng hiệu Vannessa đeo tại sự kiện Hoàng gia đầu tiên:1595€ (khoảng 43 triệu)

Trong sự kiện Hoàng gia đầu tiên mà Meghan Markle tham dự khi trở thành Công nương, cô chọn cho mình một bộ váy xanh trang nhã kết hợp cùng đôi khuyên tai hoa hồng xinh xắn nhẹ nhàng.

30 tỷ đồng là con số được ước tính về giá trị của BST trang sức mà Tân công nương Meghan đang sở hữu - Ảnh 11.

Nếu tinh ý sẽ thấy Công nương còn đeo thêm chiếc vòng tay mảnh mai hiệu Vanessa với thiết kế sợi dây vàng trắng gắn cây thánh giá đính kết 16 viên kim cương. Chiếc vòng tay chính là món quà từ Hoàng gia Anh chào mừng Meghan gia nhập Giáo hội Anh.

30 tỷ đồng là con số được ước tính về giá trị của BST trang sức mà Tân công nương Meghan đang sở hữu - Ảnh 12.
30 tỷ đồng là con số được ước tính về giá trị của BST trang sức mà Tân công nương Meghan đang sở hữu - Ảnh 13.

Ngoài những bộ trang sức tại lễ cưới Hoàng gia, từ khi còn là Hôn thê của Hoàng tử Harry, Meghan Markle đã sở hữu rất nhiều món nữ trang đắt giá, một vài món đồ nổi bật trong số đó là:

30 tỷ đồng là con số được ước tính về giá trị của BST trang sức mà Tân công nương Meghan đang sở hữu - Ảnh 14.

Bông tai bông tuyết trị giá 5.250£ (khoảng 159 triệu đồng).

30 tỷ đồng là con số được ước tính về giá trị của BST trang sức mà Tân công nương Meghan đang sở hữu - Ảnh 15.

Thiết kế vòng cổ hình cỏ 4 lá hiệu Vanessa Tugendhaft.

30 tỷ đồng là con số được ước tính về giá trị của BST trang sức mà Tân công nương Meghan đang sở hữu - Ảnh 16.

Chiếc nhẫn của thương hiệu Vanessa Tugendhaft giá 1.130£ (khoảng 34 triệu đồng).

Nguồn: Dailymail