30 năm nữa, smartphone sẽ có chân dung khó tin như thế này đây

Tuấn Lê, Theo Trí Thức Trẻ 19:10 02/11/2016

Bạn mong chờ gì ở chiếc smartphone trong tương lai?

Công nghệ nói chung và smartphone nói riêng đang ngày càng phát triển rất nhanh đến mức chóng mặt. Nếu như trước đây bạn từng phải cặm cụi nhắn tin với chiếc điện thoại "nồi đồng cối đá" có màn hình đen trắng thì nay trên tay bạn đã là một chiếc smartphone mỏng nhẹ với màn hình cảm ứng đa điểm. Có thể thấy, chỉ trong 10 năm đổ lại, mọi thứ trên điện thoại di động đã thay đổi một cách khủng khiếp. Vậy nếu trong hơn 30 năm tới, hay cụ thể hơn là vào năm 2050, điện thoại di động sẽ trông như thế nào? Hãy cùng tưởng tượng và dự đoán với chúng tôi nhé.

Hình dáng truyền thống của smartphone mà chúng ta từng biết sẽ không còn nữa

30 năm nữa, smartphone sẽ có chân dung khó tin như thế này đây - Ảnh 1.

Điện thoại trong tương lai sẽ cấy thẳng vào... bàn tay con người?

Hãy nhìn vào chiếc điện thoại bạn đã và đang sử dụng xem, có phải chúng đều có kiểu dáng giống nhau không? Trải qua bao năm cải tiến, hình dáng của chiếc điện thoại vẫn chỉ dừng lại ở dạng thanh hình chữ nhật chứ chưa hề có sự thay đổi hoàn toàn. Tuy nhiên, thực chất các nhà sản xuất không "dậm chân tại chỗ", mà họ đã có sự chuẩn bị từ trước với hàng loạt bằng sáng chế thú vị nhằm giúp thay đổi kiểu dáng truyền thống vốn đang dần gây nhàm chán của smartphone.

30 năm nữa, smartphone sẽ có chân dung khó tin như thế này đây - Ảnh 2.

Điện thoại biến thành đồng hồ...

Mặc dù ở thời điểm hiện tại, công nghệ vẫn chưa cho phép họ thực hiện được ý tưởng từ giấy tờ ra đời thực, nhưng rất có thể trong vài năm tới, chúng ta sẽ thấy được hàng loạt sự đổi mới từ smartphone. Thử tưởng tượng vào năm 2050 xem, rất có thể bạn sẽ sở hữu được một máy tính bảng 10 inch nhưng có thể gập lại thành smartphone 5 inch, hay điện thoại thông minh có thể uốn cong lại và biến hình thành đồng hồ thông minh. Thậm chí, biết đâu bạn còn có thể cấy cả smartphone dưới da và tha hồ sử dụng mà không lo để quên điện thoại ở nhà cơ đấy.

30 năm nữa, smartphone sẽ có chân dung khó tin như thế này đây - Ảnh 3.

...hay máy tính bảng gập lại thành điện thoại.

Trí tuệ nhân tạo sẽ là sức mạnh chủ chốt cho smartphone trong tương lai

Trí tuệ nhân tạo đang dần được phát triển và đạt được một số thành tựu rất đáng chú ý. Việc áp dụng nó vào trong smartphone là điều mà các nhà sản xuất luôn mong muốn. Với sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, điện thoại của chúng ta sẽ ngày càng thông minh hơn, giúp chúng ta kiểm soát mọi thứ từ công việc cho đến các sinh hoạt đời sống hàng ngày.

30 năm nữa, smartphone sẽ có chân dung khó tin như thế này đây - Ảnh 4.

Mở chiếc điện thoại của bạn lên xem, chúng có Siri, Google Now hay Cortana không? Đây chính là trợ lý ảo, là trí thông minh nhân tạo mà 3 ông trùm công nghệ như Apple, Google và Microsoft đã đưa vào để giúp cuộc sống người dùng trở nên dễ dàng hơn đấy. Hiện tại các trợ lý ảo này đã có thể đáp ứng được khá nhiều yêu cầu của người dùng, tuy nhiên trong tương lai chúng sẽ còn "khủng khiếp" hơn nữa và biết đâu sẽ trở thành chú robot thực thụ trong lòng bàn tay của bạn.

"Rảnh tay" hơn khi sử dụng smartphone trong tương lai

Để ra lệnh cho smartphone, người dùng hiện tại phải sử dụng đến các thao tác chạm trên màn hình cảm ứng, dùng giọng nói hoặc cử chỉ để điện thoại nhận diện và thực hiện theo. Tuy nhiên trong tương lai, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ cũng như trí thông minh nhân tạo, rất có thể smartphone sẽ chẳng cần bạn phải dùng ngón tay chạm vào và cũng không cần phải cất giọng ra lệnh đâu. Biết đâu nhờ một vi xử lý nào đó được tích hợp vào người hoặc một chiếc tai nghe có khả năng kết nối với não bộ của chúng ta, smartphone tương lai sẽ dễ dàng hiểu được tất cả suy nghĩ của bạn và thực hiện theo, nhỉ?

30 năm nữa, smartphone sẽ có chân dung khó tin như thế này đây - Ảnh 5.

Đấy là những gì hiện tại chúng ta đang hướng đến và mong chờ, vậy còn bạn thì sao? Trong hơn 30 năm tới, bạn muốn chiếc smartphone của mình sẽ phát triển đến đâu? Chia sẻ với chúng tôi nhé.

(Tổng hợp)