30/35 chiến sĩ CSCĐ điểm cao tại Lạng Sơn trúng tuyển vào các trường Công an nhân dân

Minh Nhân, Theo Thời Đại 14:16 07/08/2018

Trong số 35 chiến sĩ CSCĐ tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, chắc chắn có 30 chiến sĩ trúng tuyển vào các trường Công an nhân dân.

Tối 5/8, tất cả các trường Công an nhân dân đã công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2018.

- Đối với tổ hợp C03 (Toán, Văn, Sử) điểm chuẩn của Học viện Cảnh sát nhân dân là 24,15 điểm, tiêu chí phụ: tổng điểm 3 môn 21,4 và điểm Ngữ Văn 7,75.

- Điểm trúng tuyển của Học viện An ninh nhân dân với tổ hợp C03 là 24,2 điểm, tiêu chí phụ: tổng điểm 3 môn 21,7.

- Điểm trúng tuyển của Đại học An ninh nhân dân đối với tổ hợp C03 là 23,6 điểm. Tiêu chí phụ: tổng điểm 3 môn 21,1 điểm.

- Điểm trúng tuyển của Đạo học Cảnh sát nhân dân đối với tổ hợp C03 là 23,9 điểm, tiêu chí phụ: tổng điểm 3 môn 21,4 điểm và môn Văn 7,25 điểm.

Trước đó trên mạng xã hội lan truyền bảng điểm của 35 thí sinh là CSCĐ thi THPT quốc gia 2018 tại Lạng Sơn. Theo đó, môn Lịch sử có bốn thí sinh được 9 điểm, 21 em được 8. Môn Ngữ văn có năm thí sinh điểm 9 và 23 em được 8-8,75. Không thí sinh nào trong danh sách có tổng điểm ba môn Ngữ văn, Toán, Lịch sử và điểm ưu tiên dưới 24. Mỗi thí sinh đều được ưu tiên cộng thêm 2,75 điểm.

30/35 chiến sĩ CSCĐ điểm cao tại Lạng Sơn trúng tuyển vào các trường Công an nhân dân - Ảnh 1.

Bảng điểm của 35 thí sinh là chiến sĩ CSCĐ tại Lạng Sơn

Như vậy dựa vào các tiêu chí của các trường Đại học, Học viện, trong số 35 chiến sĩ cơ động chắc chắn có 30 thí sinh đỗ.

Được biết trong số 23 thí sinh của tỉnh Lạng Sơn trúng tuyển vào trường Học viện An ninh Nhân dân, có 11 chiến sĩ CSCĐ.

Trao đổi với chúng tôi chiều 6/8, Đại úy Đỗ Đình Viên, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 (Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động - K20) cho biết tính đến hiện tại phía đơn vị chưa cập nhật kết quả xét tuyển của 35 chiến sĩ cảnh sát cơ động. Đây là kết quả cá nhân của từng thí sinh nên ông chưa thể nắm rõ.

30/35 chiến sĩ CSCĐ điểm cao tại Lạng Sơn trúng tuyển vào các trường Công an nhân dân - Ảnh 2.

Đại úy Đỗ Đình Viên, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 (Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động - K20)

Trước đó, ông Viên từng khẳng định không hề có điều gì bất thường ở điểm thi của 35 chiến sĩ nghĩa vụ tại đơn vị. Thậm chí điểm thi có thể còn cao hơn bởi các chiến sĩ đã cố gắng rất nhiều. Riêng môn Văn thậm chí còn phải cao hơn.

"Chúng tôi đã tổ chức ôn môn Văn rất kĩ, 2 tác phẩm trong đề đã được ôn quá nhiều. Khi thầy cô lên ôn đã rà soát, cho ôn rất kỹ tất cả các tác phẩm có thể đưa vào đề thi theo diện số 1, số 2...

Chúng tôi đã hoạch định như thế, chứ điểm số của các chiến sĩ không có gì là cao. Mọi người nhìn thấy cao là bởi nhìn điểm đã được cộng điểm ưu tiên, chứ cột chỉ điểm thực làm gì có cao. 25.5 điểm là điểm cao nhất, 112 người mới có 1 người như thế, mà với quá trình học tập cố gắng thì tôi thấy nó không cao, thậm chí không đúng theo mục tiêu của các cán bộ và của các chiến sĩ đề ra" - Ông Viên khẳng định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày