3 phát ngôn ồn ào của sao Việt khi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới

Xoài, Theo Trí Thức Trẻ 10:22 21/11/2017

Ra mắt sản phẩm mới, 3 ngôi sao này đã có phát ngôn "gây sốc" khiến người hâm mộ phần nào hoang mang.

Vừa ra mắt album "Portrait", Uyên Linh đã vạ miệng khi gọi Taylor Swift là "con rắn hao trai"

Trở lại sau 3 năm vắng bóng Vpop, Uyên Linh vừa cho phát hành album mới mang tên "Portrait". Sáng 16/11, album "Portrait" cũng đã chính thức được public trên iTunes. Chưa đầy 12 tiếng phát hành nhưng sản phẩm của giọng ca sinh năm 1988 cũng nhanh chóng được quan tâm nhất, thậm chí còn vượt mặt cả "Reputation" của Taylor Swift.

Vui mừng trước kết quả đạt được, Uyên Linh vừa có những chia sẻ trên trang cá nhân: "Có trên iTunes rồi nè các mẹ ơi, có quốc gia nào trên địa cầu này bước qua ngày thứ 16 này không? Thấy hình như top 1? Không hiểu. Dù sao đứng trước con rắn hao trai kia là thấy vui rồi". Kèm theo đó là bức hình album "Portrait" của Uyên Linh xếp trên album "Reputation" của Taylor Swift.

3 phát ngôn ồn ào của sao Việt khi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới - Ảnh 1.

Ngay lập tức, dòng trạng thái khiến người hâm mộ Taylor Swift bức xúc cho rằng Quán quân Vietnam Idol 2010 động chạm đến thần tượng của họ, dành nhiều lời chỉ trích cho nữ ca sĩ phía dưới khiến cô phải khoá bình luận status đó. 

Và trong đêm diễn tại một phòng trà ở TP.HCM vào tối 17/11, Uyên Linh giải thích việc cô gọi Taylor Swift không tiêu cực như mọi người vẫn nghĩ: "Tôi gọi như vậy là vì Taylor có nhiều bạn trai mà ai cũng đẹp trai kinh khủng. Tôi hâm mộ cô ấy còn không hết, nếu không có nhiều bạn trai như vậy thì lấy đâu ra nhạc hay cho người hâm mộ nghe".

3 phát ngôn ồn ào của sao Việt khi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới - Ảnh 2.

Chi Pu với phát ngôn "Từ nay hãy gọi tôi là ca sĩ", "Ở Việt Nam, cứ cầm mic đứng trên sân khấu thì được gọi là ca sĩ" khi ra mắt sản phẩm debut

Ngay từ những bước đầu truyền thông cho dự án debut, Chi Pu đã đưa ra một lời tuyên bố chắc nịch: "Từ nay, hãy gọi tôi là ca sĩ". Lời tuyên bố mang tính khẳng định này khiến nữ ca sĩ nhận nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả lẫn các ca sĩ.

Nhiều ý kiến cho rằng khi tuyên bố muốn khán giả gọi mình là ca sĩ, thì Chi Pu phải chấp nhận những đánh giá khắt khe và đáp ứng nhiều tiêu chí cao hơn về giọng hát. Trong khi đó, cô chỉ mới đầu tư về phần nhìn mà phần nghe còn gây thất vọng.

Sau đó, trong buổi showcase "Chi Pu Dream Show", nữ ca sĩ cũng lí giải việc mình đưa thông điệp "Từ nay hãy gọi tôi là ca sĩ" chỉ là mong muốn của cô khi bước vào lĩnh vực này, còn gọi hay không là tuỳ theo khán giả. Bên cạnh đó, Chi Pu cũng có thêm một phát ngôn ồn ào không kém đó là: "Ở Việt Nam, cứ cầm mic đứng trên sân khấu thì được gọi là ca sĩ".

3 phát ngôn ồn ào của sao Việt khi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới - Ảnh 3.

Quốc Thiên với lời chia sẻ "Một năm nữa nếu không thành công sẽ bỏ hát" trước thềm ra mắt ca khúc mới "Và em có biết"

Chia sẻ về sự đổi mới hình ảnh trong sản phẩm âm nhạc "Và em có biết" tháng 8/2016, Quốc Thiên tâm sự: "Tôi cảm thấy mình đang đi một con đường khá an toàn và tách biệt khỏi mọi người, tách biệt khỏi những trào lưu và cả sự sôi nổi vốn có của showbiz. Bao nhiêu bạn bè đồng trang lứa, hay ngay cả các bạn trẻ xuất phát sau, họ cũng đang dần về đích trước". Cùng với đó, nam ca sĩ cũng đánh cược bản thân sẽ phấn đấu trong một năm nữa, nếu không thành công, anh sẽ từ bỏ ca hát để theo gia đình định cư nước ngoài.

Tuy nhiên, trong một bài phỏng vấn sau đó, Quốc Thiên lại khẳng định phát ngôn giải nghệ đó chỉ là một tai nạn truyền thông. 

"Câu nói “Nếu năm sau không nổi tiếng, tôi sẽ giải nghệ” là một tai nạn không đáng có, mà tôi nghĩ rằng khi ấy mình vẫn còn trẻ, còn nhiều va vấp không tránh khỏi. Thôi thì, đó cũng là một cái gì đó là “thời điểm” của mình, để biết rằng ở cái thời điểm ấy mình đã có một phát ngôn khiến khán giả shock và cũng đánh dấu cho Thiên một chặng đường mới, cho ra mắt những sản phẩm được đầu tư kỹ lưỡng hơn, chỉn chu hơn trong sự nghiệp của mình", anh trả lời trong một bài phỏng vấn.

3 phát ngôn ồn ào của sao Việt khi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới - Ảnh 4.