3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, 81 người chết vì tai nạn giao thông

Văn Duẩn, Theo Người Lao Động 23:01 31/12/2018

Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, cả nước đã xảy ra 116 vụ tai nạn giao thông, làm 81 người chết, 41 người bị thương.

3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, 81 người chết vì tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Hiện trường một vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn TP Đà Nẵng khiến 2 nạn nhân tử vong

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, cho biết theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an về tình hình tai nạn giao thông (TNGT) ngày 31-12, toàn quốc xảy ra 32 vụ TNGT, làm chết 29 người, bị thương 15 người. Trong đó đường bộ và đường sắt xảy ra 32 vụ TNGT, làm chết 29 người, bị thương 15 người.

Như vậy, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, cả nước đã xảy ra 116 vụ TNGT, làm 81 người chết, 41 người bị thương.

Trước đó, vào ngày 29-12, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết dương lịch (29-12), toàn quốc xảy ra 42 vụ TNGT, làm chết 27 người, bị thương 15 người. Ngày 30-12, toàn quốc xảy ra 42 vụ TNGT, làm chết 25 người, bị thương 11 người.

Trong ngày 31-12, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý 3.617 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 3,2 tỉ đồng, tạm giữ 553 phương tiện, 947 giấy tờ các loại; kiểm tra, xử lý 374 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy, phạt tiền 348 triệu đồng.

So với 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2017, giảm 8 vụ, tăng 14 người chết, giảm 33 người bị thương.

Theo ông Khuất Việt Hùng, ba ngày đầu đợt nghỉ Tết Dương lịch 2019, TNGT đã giảm 8 vụ, giảm 33 người bị thương nhưng lại tăng 14 người chết. Nguyên nhân chủ yếu là hành vi vi phạm tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, chuyển hướng không chú ý quan sát, lái xe sau khi đã uống rượu bia, không đội mũ bảo hiểm. Đối tượng liên quan tới TNGT phần lớn là người đi xe mô tô, xe gắn máy.