3 cầu thủ Việt kiều đang gây sốt có giá trị gần bằng cả đội tuyển Việt Nam

HIẾU LƯƠNG (SPORT5.VN), Theo Trí Thức Trẻ 16:32 02/05/2019

Nếu 3 cầu thủ Việt kiều là Alexander Dang, Filip Nguyen và Jason Quang Vinh Pendant khoác áo đội tuyển Việt Nam, giá trị đội hình hiện tại của "những chiến binh sao vàng" sẽ tăng lên gấp đôi.

Theo chuyên trang định giá chuyển nhượng Transfermakt, thủ môn Filip Nguyen sở hữu mức giá 750.000 Euro (khoảng 19,5 tỷ đồng). Hậu vệ Jason Quang Vinh Pendant và tiền đạo Alexander Dang được định giá lần lượt là 600.000 Euro (khoảng 15,7 tỷ đồng) và 300.000 Euro (khoảng 7,8 tỷ đồng).

Tổng giá trị chuyển nhượng của cả 3 cầu thủ kể trên là 1,65 triệu Euro (khoảng 43 tỷ đồng), chỉ thấp hơn đội hình đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2019 (1,73 triệu Euro – 45,1 tỷ đồng) một khoảng cách nhỏ.

Nếu cả 3 cầu thủ này cùng khoác áo đội tuyển Việt Nam, giá trị đội hình của đoàn quân HLV Park Hang-seo sẽ tăng lên gần gấp đôi và vươn lên đứng thứ 4 ở Đông Nam Á.

3 cầu thủ Việt kiều đang gây sốt có giá trị gần bằng cả đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Giá trị tổng của Filip Nguyen, Jason Pendant và Alexander Dang xấp xỉ tổng giá trị đội hình đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2019. Đồ hoạ: Hiếu Lương.

Hiện tại, đội tuyển Thái Lan cũng được định giá cao nhất ở Đông Nam Á là 7,7 triệu Euro (khoảng 200 tỷ đồng), gấp hơn 4 lần giá trị của đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam có tổng giá trị chuyển nhượng chỉ đứng thứ 7 trong số 11 đội tuyển quốc gia thuộc khối ASEAN.

Xếp dưới Thái Lan là đội tuyển Philippines được định giá tổng giá trị 5,3 triệu Euro, trong đó cao nhất là trung vệ Alvaro Silva từng khoác áo CLB Hà Nội có giá 840.000 Euro. Tiếp theo lần lượt là Indonesia (4,8 triệu Euro), Myanmar (2,83 triệu Euro), Malaysia (2,15 triệu Euro) và Singapore (1,84 triệu Euro).

Về trường hợp của 3 cầu thủ Việt kiều, HLV Park Hang-seo lên kế hoạch sang một số nước như Na Uy, Cộng hòa Séc, Pháp để xem những cái tên này thi đấu trực tiếp. Chuyến đi dự kiến sẽ bắt đầu vào tuần sau.

HLV Park Hang-seo đánh giá dựa trên năng lực chuyên môn, khả năng cống hiến và khát khao khoác áo đội tuyển Việt Nam. Một số cầu thủ Việt kiều đang thi đấu trong nước như Adriano Schmidt (Hải Phòng) hay Martin Lô (PVF) cũng đang được để ý cho đợt tập trung diễn ra vào đầu tháng 6/2019.

Những cầu thủ Việt kiều đang được xem là nguồn lực giúp bóng đá Việt Nam mạnh lên trong tương lại. Trường hợp của thủ môn Đặng Văn Lâm là cơ sở để nhiều người tin tưởng vào thành công trong việc tạo cơ hội cho cầu thủ Việt kiều.

Đôi nét về các cầu thủ Việt kiều được HLV Park Hang-seo chú ý:

1. Filip Nguyen (thủ môn): sinh năm 1992, có cha là người Việt, mẹ là người Cộng hòa Séc. Anh cao 1m90, là thủ môn số 1 của CLB Slovan Liberec chơi ở giải đấu số 1 Cộng hòa Séc. Có thông tin cho rằng, Filip Nguyen cũng đang được đội tuyển Cộng hòa Séc để mắt. Filip Nguyen là bạn thân với Mạc Hồng Quân.

2. Alexander Dang (tiền đạo): sinh năm 1990, có cha là người Việt. Anh cao 1m85, thi đấu cho CLB Nest-Sotra ở Giải hạng Nhất Na Uy. Alexander Dang được đánh giá là cây săn bàn mà đội tuyển quốc gia Việt Nam đang thiếu.

3. Jason Quang Vinh Pendant (hậu vệ): sinh năm 1997, có mẹ là người Việt, anh từng khoác áo U18 Pháp. Hiện tại, Jason đang thi đấu tại Ligue 2 cho CLB Sochaux-Montbeliard. Jason có thể thi đấu ở vị trí hậu vệ, tiền vệ trái, sở hữu kỹ thuật khéo léo.