3 ca khúc bị ghét thậm tệ của girlgroup Kpop: Bài nào cũng gây tranh cãi, "hit" của TWICE lọt top dù từng nhận giải... “Bài hát của năm”

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 16/02/2020

Theo cư dân mạng, 3 ca khúc này đều bị coi là “thảm họa” dù được thể hiện bởi những nhóm nữ nổi tiếng của Kpop.

Mới đây, trên 1 diễn đàn nổi tiếng đã xuất hiện đề tài thảo luận mang tên "Top 3 ca khúc của nhóm nữ bị ghét nhiều nhất". Chủ đề nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng, và 3 bài hát được liệt kê chính là "Signal" (TWICE), "Banana Allergy Monkey" (Oh My Girl Banhana) và "Zimzalabim (Red Velvet).

Cả 3 bài hát nói trên đều gây tranh cãi ở thời điểm phát hành. Khi trình làng công chúng vào tháng 5/2017, "Signal" của TWICE từng nhận "gạch đá" kịch liệt vì bị chê rằng quá giống… nhạc thiếu nhi với giai điệu nhạt nhẽo cùng những ca từ được lặp đi lặp lại. Nhiều người còn cho rằng đây là bài hát "thảm họa" nhất trong sự nghiệp của 9 cô gái nhà JYP.

MV "Signal" - TWICE

Thế nhưng trớ trêu là bài hát lại trở thành xu hướng nhờ điệu nhảy bắn tim và bắn tín hiệu, được nhiều người nổi tiếng và 1 bộ phận công chúng thi nhau cover. "Signal" còn đem về cho TWICE giải Daesang "Bài hát của năm" tại lễ trao giải MAMA 2017, bất chấp việc nhiều người cho rằng nó không xứng đáng.

3 ca khúc bị ghét thậm tệ của girlgroup Kpop: Bài nào cũng gây tranh cãi, hit của TWICE lọt top dù từng nhận giải... “Bài hát của năm” - Ảnh 2.

"Signal" gây bão nhờ điệu nhảy truyền tín hiệu, thậm chí còn giúp TWICE nhận giải "Bài hát của năm"

Bài hát "Banana Allergy Monkey" của Oh My Girl Banhana (sub unit của Oh My Girl gồm 3 thành viên Arin, Binnie, Hyojung) cũng không giành được thiện cảm của cư dân mạng.

"Banana Allergy Monkey" MV - OH MY GIRL BANHANA

Ca khúc bị chê là kì quặc khi nói về… những chú khỉ bị dị ứng với chuối, phần lời bài hát gồm những ca từ khó hiểu như "Tôi là một chú khỉ bị dị ứng với chuối nhưng vẫn thích chuối", "Tôi là một chú khỉ bị dị ứng với chuối nhưng tôi vui vì đã có sữa chuối",… Việc Oh My Girl Banhana hóa thành những chú khỉ trong MV cũng khiến cộng đồng mạng cảm thấy hoang mang.

3 ca khúc bị ghét thậm tệ của girlgroup Kpop: Bài nào cũng gây tranh cãi, hit của TWICE lọt top dù từng nhận giải... “Bài hát của năm” - Ảnh 4.

Concept của Oh My Girl Banhana trong "Banana Allergy Monkey" bị cho là kì quặc

"Zimzalabim" của Red Velvet là ca khúc "chốt sổ" danh sách bình chọn những bài hát bị ghét nhất trong mắt cư dân mạng. Ngay khi ra mắt vào tháng 6/2019, ca khúc đã bị chê là thiếu thân thiện với công chúng khi đặt nặng tính thử nghiệm, kết quả là trở nên khó nghe, khó ngấm. Bên cạnh đó, trang phục gây tranh cãi của Red Velvet trong MV và suốt thời gian quảng bá "Zimzalabim" cũng là điểm trừ lớn với netizen.

MV "Zimzalabim" – Red Velvet

3 ca khúc bị ghét thậm tệ của girlgroup Kpop: Bài nào cũng gây tranh cãi, hit của TWICE lọt top dù từng nhận giải... “Bài hát của năm” - Ảnh 6.

Bên cạnh chất nhạc khó nghe, trang phục của Red Velvet trong "Zimzalabim" cũng bị cho là "thảm họa"

Tuy nhiên, việc "Signal", "Banana Allergy Monkey" và "Zimzalabim" trở thành "ứng cử viên" cho top 3 ca khúc bị ghét nhất của girlgroup Kpop cũng gây tranh cãi không nhỏ trong cộng đồng mạng. Bên cạnh những người đồng tình với ý kiến trên, 1 số người cho rằng 3 bản hit này thực chất rất hay, và chúng không được đón nhận nhiệt tình là do trái với "gu" thưởng thức của số đông mà thôi.

Cư dân mạng bình luận:

"Tôi thích cả 3 nhóm nhưng quan điểm cá nhân là chẳng có bài nào trên đây hay cả".

"Trừ "Banana Allergy Monkey" thì 2 bài còn lại nghe cũng tàm tạm".

"Đến giờ tôi vẫn chưa vượt qua cú sốc ban đầu đây".

"Những ca khúc trên đều hay, chẳng qua các bạn không có gu thưởng thức âm nhạc tốt mà thôi".

Nguồn tham khảo: AK

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ gì trước top 3 ca khúc "thảm họa" trong mắt netizen?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.