23 cú sút, 0 bàn thắng: Hiệu suất ghi bàn của Ronaldo đang tệ nhất Serie A

Nam Thiên, Theo Trí Thức Trẻ 15:11 08/09/2018

Sau 3 vòng đấu đầu tiên tại Serie A 2018/19, Ronaldo đang là chân sút tung ra nhiều cú sút nhất (23), sút trúng đích nhiều nhất (9) nhưng CR7 vẫn chưa thể ghi bàn thắng đầu tiên cho Juventus.

Cây bút Patrick Gleeson mở đầu bài viết của mình trên tờ Goal bằng câu nói "Cả thế giới đang đợi". Một mở đầu cho thấy được rằng sự kỳ vọng của hàng triệu cổ động viên yêu mến CR7 là lớn như thế nào.

23 cú sút, 0 bàn thắng: Hiệu suất ghi bàn của Ronaldo đang tệ nhất Serie A  - Ảnh 1.

Ronaldo chuyển từ Real Madrid sang Juventus hồi hè 2018 với mức giá 100 triệu euro. Siêu sao 33 tuổi người Bồ Đào Nha được kỳ vọng rất nhiều vào khả năng săn bàn thượng thặng sẽ giúp đội bóng thành Turin chinh phục những đỉnh cao. Nhưng sau 3 vòng đấu đầu tiên tại Serie A 2018/19, Ronaldo đang cho thấy hiệu suất rất tệ. 

23 cú sút, 0 bàn thắng: Hiệu suất ghi bàn của Ronaldo đang tệ nhất Serie A  - Ảnh 2.

Trận đấu đầu tiên của CR7 tại Serie A là chuyến làm khách tới sân của Chievo. Trận đấu đó, Ronaldo đã thi đấu rất nỗ lực và tung ra tới 9 cú dứt diểm, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trên sân. Nhưng chiến thắng lại đến với Juventus nhờ những pha lập công của Khedira và Bernardeschi.

Ở vòng 2, Juventus trở về sân nhà tiếp đón những vị khách Lazio, đây cũng được coi là màn ra mắt chính thức của CR7 với các CĐV thành Turin. Ronaldo tung ra 6 cú sút về phía khung thành của Strakosha - nhiều nhất trên sân, thậm chí ở trận đấu đó cả đội Lazio cũng chỉ tung ra được có 8 cú dứt điểm.

Tuy nhiên, dấu ấn lớn nhất mà Siêu sao người Bồ để lại chỉ là pha kiến tạo cho Mandzukic ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà ở phút 75.

23 cú sút, 0 bàn thắng: Hiệu suất ghi bàn của Ronaldo đang tệ nhất Serie A  - Ảnh 3.

Tại vòng 3, Juventus làm khách Parma. Trên SVĐ Ennio Tardini, CR7 tung ra tới 8 pha dứt điểm về phía khung thành của Sepe, nhưng sau khi trận đấu kết thúc thì những cái tên hiện lên bảng tỷ số của Juventus lại là Mandzukic và Matuidi.

Cristiano Ronaldo kết thúc 3 vòng đấu đầu tiên tại Serie A, mà không có bàn thắng nào cho Juventus. Siêu sao người Bồ Đào Nha tung ra tới 23 cú sút, hơn người thứ 2 là Dzeko tới 6 lần và gần gấp đôi người xếp thứ 3 - Pavoletti.

Tỷ lệ sút trúng đích của CR7 cũng là cao nhất Serie A (9) so với (5) của những Dzeko, Milik, Belotti và Benassi. Sự khác biệt ở chỗ, Ronaldo vẫn chưa chịu nổ súng, trong khi những cái tên phía sau đều đã có bàn thắng thậm chí với Benassi là 3 bàn.

23 cú sút, 0 bàn thắng: Hiệu suất ghi bàn của Ronaldo đang tệ nhất Serie A  - Ảnh 4.

Để lý giải cho sự "hạn hán" của cậu học trò cưng, HLV Allegri nói: "Bóng đá Italia có những hàng thủ rất khoa học và cậu ấy cần nhiều thời gian hơn nữa để thích nghi. Chúng ta sẽ vui vẻ hơn sau khi trở lại từ kỳ nghỉ và đó là lúc mà mùa giải bắt đầu."

Sau khoảng thời gian nghỉ để tập trung cho các đội tuyển quốc gia, Serie A sẽ trở lại vào ngày 16/9 và đối thủ của Juventus sẽ là Sassuolo. Sau đó 4 ngày, Lão bà thành Turin sẽ hành quân tới sân Mestalla của Valencia trong khuôn khổ vòng bảng Champions League - giải đấu mà CR7 đang là huyền thoại sống khi đang giữ kỷ lục ghi bàn.

Juventus 2-0 Lazio