20 tập có phải hướng đi sai lầm của biên kịch “Doctors”?

Thu Min, Theo Trí Thức Trẻ 00:11 16/08/2016

Khác với số tập trung bình của các tác phẩm truyền hình hiện nay là 16 tập, “Doctors” được ấn định phát sóng 20 tập, đó là tin mừng với các fan trung thành. Tuy nhiên, dài hơn có quá mạo hiểm?

Không thể phủ nhận một điều rằng, Doctors đang là bộ phim giữ phong độ ổn định nhất trên màn ảnh nhỏ hiện nay. Khởi đầu xuất sắc với con số rating 12,9%, tỷ suất người xem của Doctors tăng vọt lên 18,4% ở tập 5 và kể từ đó luôn duy trì mức trên 18%. Tập 15, 16 vừa qua còn bứt phá lên 20%, ngoài nguyên nhân hai đài KBS, MBC phát sóng Olympic, Doctors chiếu tuần vừa rồi cũng được đánh giá hấp dẫn hơn so với những tập trước.

20 tập có phải hướng đi sai lầm của biên kịch “Doctors”? - Ảnh 1.

20 tập có phải hướng đi sai lầm của biên kịch “Doctors”? - Ảnh 2.

Câu chuyện mượn quần chíp không hồi kết của Ji Hong và Yoon Do (Yoon Kyun Sang)

Kể từ sau bộ phim Hoàng Hậu Ki năm 2013, Doctors‬ là tác phẩm truyền hình đầu tiên cán mốc ratings 20% ở khung giờ thứ hai – thứ ba. Đó là một thành tích rất đáng ghi nhận bởi đã ba năm trôi qua, chưa một bộ phim nào phá được kỷ lục ấy. Không được chiếu vào khung giờ vàng thứ tư – thứ năm hay cuối tuần, Doctors đã gặp không ít bất lợi. Rating khung giờ đầu tuần luôn ảm đạm bởi nó được coi là buồn chán, tẻ nhạt.

Doctors thuộc thể loại lãng mạn, mang bối cảnh y khoa, nhưng kể từ tập 9 trở đi, bộ phim hướng đến thể loại slice of life (kể về cuộc sống thường ngày). Trái với nửa đầu có tiết tấu gay cấn, nhanh và mạnh, nửa sau của bộ phim trở nên chậm rãi, đều đều khiến khán giả không khỏi hụt hẫng. 

Do đang quen với nhịp phim nhanh, dứt khoát, lại đột ngột giảm nhịp độ nên từ tập 9 trở đi, Doctors đã vô tình đánh mất khá nhiều khán giả. Kể từ khi Hye Jung (Park Shin Hye) làm bác sĩ, trung bình cứ hai tập, Doctors lại mời một diễn viên khách mời đóng vai bệnh nhân. Cứ thế lặp lại, mỗi bệnh nhân một hoàn cảnh, một số phận, Hye Jung và Ji Hong (Kim Rae Won) sẽ đóng vai trò chính cứu chữa họ.

20 tập có phải hướng đi sai lầm của biên kịch “Doctors”? - Ảnh 3.

20 tập có phải hướng đi sai lầm của biên kịch “Doctors”? - Ảnh 4.

20 tập có phải hướng đi sai lầm của biên kịch “Doctors”? - Ảnh 5.

Một số cameo góp mặt trong phim

Bộ phim còn đi theo chiều hướng trái với suy nghĩ ban đầu của khán giả. Ngay từ khi mới lên sóng, người xem nghĩ rằng sẽ có một cuộc chiến nảy lửa về tình yêu và sự nghiệp giữa Hye Jung và Seo Woo (Lee Sung Kyung) lúc trưởng thành. Nhưng không, theo như diễn biến của phim, Seo Woo là một cô gái tốt và không hề đáng ghét chút nào.

20 tập có phải hướng đi sai lầm của biên kịch “Doctors”? - Ảnh 6.

20 tập có phải hướng đi sai lầm của biên kịch “Doctors”? - Ảnh 7.

Đồng thời, biên kịch Ha Myung Hee đang quay vòng kịch bản, nghĩa là trong những tập sau, khán giả sẽ bắt gặp những khoảnh khắc quen thuộc đã từng xuất hiện ở tập trước. Đây là dụng ý của biên kịch nhưng đối với những khán giả không tinh ý hay ưa thích sự mới mẻ, khám phá, đây sẽ không phải là gu phim của họ.

20 tập có phải hướng đi sai lầm của biên kịch “Doctors”? - Ảnh 8.

20 tập có phải hướng đi sai lầm của biên kịch “Doctors”? - Ảnh 9.

20 tập có phải hướng đi sai lầm của biên kịch “Doctors”? - Ảnh 10.

20 tập có phải hướng đi sai lầm của biên kịch “Doctors”? - Ảnh 11.

20 tập có phải hướng đi sai lầm của biên kịch “Doctors”? - Ảnh 12.

Mỗi bộ phim đều có điểm nhấn riêng, đều có một nút thắt hấp dẫn để gỡ bỏ, nhưng đối với Doctors, biên kịch lại hơi tham khi đưa quá nhiều nút thắt vào phim. Lúc theo dõi. khán giả bị quay cuồng không biết điểm nhấn thực sự của Doctors là đâu, là quá trình Hye Jung điều tra cái chết oan của bà, là con đường đấu tranh quyền lực của Ji Hong, là tình yêu của cặp đôi chính hay thậm chí chỉ là lột tả cuộc sống, công việc đầy trách nhiệm, vất vả thường ngày của các bác sĩ. Bởi biên kịch Myung Hee không thực sự dồn hết tâm huyết để miêu tả kỹ càng điểm nhấn của mình mà dàn trải đều tất cả lên 20 tập phim. Có chăng, nếu nhà văn rút gọn số tập và tập trung làm nổi bật một khía cạnh nào đó, rating của Doctos sẽ không chỉ dừng lại ở con số ấy.

Vừa qua, khi mới phá kỷ lục rating, Doctors đã vướng phải scandal nhỏ. Trong phân cảnh Hye Jung khám cho người bệnh, khán giả đã soi được móng tay của cô. Là bác sĩ phẫu thuật nhưng Hye Jung lại để móng tay dài và sơn màu hồng nhạt. 

20 tập có phải hướng đi sai lầm của biên kịch “Doctors”? - Ảnh 13.

Trước sự cố ngoài ý muốn này, đạo diễn Doctors đã lên tiếng xin lỗi. Đồng thời, Park Shin Hye cũng đăng tải một bức hình móng tay sạch sẽ của cô lên Instagram kèm theo lời nhắn nhủ:

"Giới thiệu với mọi người, đây là bàn tay gọn gàng sạch sẽ của mình. Mình đăng ảnh này lên vì đang có một số rắc rối nhỏ xung quanh bàn tay này. Việc này khiến mọi người cảm thấy không thuận tiện và muốn xóa nó đúng không? Vâng.. Mình đã xóa nó rồi. Việc này không khó tí nào cả. Mọi người ơi! Thời tiết hôm nay khá nóng đấy. Đừng uống những thứ không tốt cho sức khỏe nhé. Phim chỉ còn 4 tập nữa thôi, Hye Jung bị đưa ra hội đồng kỷ luật rồi và cố ấy sẽ bị phạt như nào đây. Còn "cún con" Kang Soo yêu quý của chúng ta thì bị bệnh. Chuyện gì sẽ xảy ra với Kang Soo đây? 10h tối thứ hai, thứ ba, mọi người nhớ xem phim nhé. Mình cảm kích rất nhiều đấy. Còn về ngón cái xấu xí này, mình biết nó xấu… Nhưng mình sẽ làm việc hết sức chăm chỉ và diễn xuất thật tốt để bù đắp lại."

20 tập có phải hướng đi sai lầm của biên kịch “Doctors”? - Ảnh 14.

Bức ảnh Park Shin Hye đăng lên mạng xã hội

Rating tập 17 là 20.8%, tăng nhẹ (0.2%) so với tập liền trước. Sắp tới đây, Doctors sẽ đón thêm một tình địch vô cùng nặng ký mới của KBS, đó là Moonlight Drawn By Clouds. Liệu sự xuất hiện của đối thủ mới vào ngày 22/8 có làm ảnh hưởng đến rating hai tập cuối của Doctors? Tập 18 sẽ được phát sóng vào thứ hai ngày 22/8 trên đài SBS.