2 vợ chồng chết cháy sau tiếng nổ ở Nghệ An: Nghi án từ người chồng

Trí Thức Trẻ, Theo 16:05 02/05/2016

Khám nghiệm hiện trường vụ nhà cháy khiến 2 vợ chồng tử vong, 2 con trai bỏng nặng, cơ quan chức năng thu được can xăng và nghi ngờ người chồng đã đổ xăng phóng hỏa.

2 vợ chồng chết cháy sau tiếng nổ ở Nghệ An: Nghi án từ người chồng - Ảnh 1.

Người thân đang chuẩn bị làm lễ mai táng cho 2 vợ chồng nạn nhân xấu số.

Đến 11h30 trưa 2/5, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ cháy khiến 2 vợ chồng ông Lê Tiến Ngữ (40 tuổi) và bà Nguyễn Thị Cọt (38 tuổi), trú khối 11, phường Quỳnh Xuân, TX. Hoàng Mai tử vong.

Trao đổi với PV, ông Vũ Văn Từ - Chủ tịch UBND phường Quỳnh Xuân cho biết, sự việc xảy ra chừng hơn 2h sáng ngày 2/5. Thời điểm trên, người dân trong vùng nghe tiếng cháy nổ phát ra từ nhà vợ chồng ông Ngữ nên đã kéo đến xem.

Vừa đến nơi, người dân phát hiện vợ chồng ông Ngữ đã bị lửa thiêu cháy trong nhà. 2 người con trai sinh đôi là Lê Tiến Điều và Lê Tiến Đồng (SN 1997) đang quằn quại bên ngọn lửa cạnh đó. Riêng 2 vợ chồng con trai cả do ở nhà trên nên thoát nạn.

2 vợ chồng chết cháy sau tiếng nổ ở Nghệ An: Nghi án từ người chồng - Ảnh 2.

Căn nhà vợ chồng ông Ngữ, nơi xảy ra vụ cháy kinh hoàng.

“Vào đến nơi người dân thấy vợ chồng ông Ngữ đã chết, thi thể bị thiêu cháy, cạnh đó là 2 đứa con Đồng và Điều cũng bị lửa cháy. Người dân hô hoán vào dập lửa rồi đưa 2 đứa đi vào nhập viện cấp cứu.

Căn nhà lúc đó bị lửa cháy nham nhở. Hiện tại thì 2 đứa con đã được chuyển ra Hà Nội vì bỏng nặng quá. Lúc đầu 2 đứa còn mơ màng tỉnh nhưng giờ đã hôn mê, nguy kịch lắm”, ông Từ thông tin.

Nói về nghi vấn nguyên nhân xảy ra vụ cháy kinh hoàng này, ông Từ cho biết dư luận đang xôn xao 2 luồng ý kiến cho rằng vụ cháy có thể do chập điện hoặc là cháy do đổ xăng đốt.

Tuy nhiên, từ kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu thì khả năng cháy do chập điện là gần như bị loại bỏ.

Tại hiện trường, công an cũng thu được một can xăng loại 20 lít bị vứt lại trong vườn. Trong can này nồng nặc mùi xăng và vẫn còn lại một ít bên trong.

2 vợ chồng chết cháy sau tiếng nổ ở Nghệ An: Nghi án từ người chồng - Ảnh 3.

Người dân hiếu kỳ kéo đến xem cơ quan chức năng điều tra vụ việc.

“Công an đi điều tra thì biết được chiều 1/5, ông Ngữ có ra cửa hàng mua 300 nghìn tiền xăng. Thường ngày nhà có nhiều xe máy nên ông cũng hay mua về trữ. Lần này thì không biết ông mua về để làm gì”, ông Từ nói.

Ông Từ cũng đặt ra giả thiết và nghi ngờ nguyên nhân xảy ra sự việc có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn vợ chồng đã dẫn đến việc người chồng đổ xăng đốt nhà.

Được biết, vợ chồng ông Ngữ có 3 người con trai. Người con đầu vừa lấy vợ cách đây vài tháng và vẫn ở nhà cùng gia đình. 2 người con trai sinh đôi sau vẫn đang đi học.

Ở địa phương, ông Ngữ được đánh giá là người thường xuyên rượu chè và có tính tình thất thường. Nhiều lúc uống rượu về, ông Ngữ không kiềm chế được bản thân và lại đổ dồn tức giận lên vợ.

Riêng bà Cọt lại là một người hiền lành, chịu thương chịu khó. Hàng ngày, bà Cọt đi chợ buôn bán thịt lợn và gà vịt. Nhờ sự chịu khó tích góp của bà Cọt, gia đình bà đã xây dựng được căn nhà kiên cố.

2 vợ chồng chết cháy sau tiếng nổ ở Nghệ An: Nghi án từ người chồng - Ảnh 4.

Ngôi nhà dưới (bìa trái), nơi vợ chồng ông Ngữ nằm ngủ được xác định là nơi bắt nguồn đám cháy.

“Ông Ngữ cũng là người hay ghen tuông bóng gió vợ mình. Lúc nào rượu về là lại xích mích, cãi nhau rồi đổ sự tức giận lên vợ con mình. Kết luận vụ việc thì phải chờ công an làm rõ nhưng nghi ngờ lớn vẫn có thể là do mâu thuẫn vợ chồng.

Có thể hôm qua ngày nghỉ lễ, ông ấy uống rượu về rồi 2 vợ chồng xích mích dẫn đến sự việc trên. Còn nếu chập điện cháy thì không thể cháy lớn và kinh hoàng như thế được.

3h chiều nay, gia đình và địa phương sẽ tổ chức lễ mai táng cho 2 vợ chồng ông Ngữ”, ông Từ thông tin.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày