2 trong số 5 thí sinh nằm trong top 5 đều là cựu học sinh của Chu Văn An

Y.J, Theo Trí Thức Trẻ 10:30 29/08/2016

Đó là 2 cái tên: Phạm Thủy Tiên người vừa giành được danh hiệu Người đẹp Nhân ái và Ngô Thanh Thanh Tú - Á hậu 1 HHVN 2016.

Đêm nay, 28/8 là đêm đã có một cái tên được xướng lên để đăng quang ngôi vị cao quý nhất dành cho sắc đẹp Việt - Hoa hậu Việt Nam 2016, đó chính là cô gái mang số báo danh 145 Đỗ Mỹ Linh. Để chạm tay vào chiếc vương miện cao quý, Tân Hoa hậu cũng như 29 người đẹp khác đến từ nhiều miền đất nước đã phải tham gia vào rất nhiều vòng thi cam go trước đó.

Trải qua lần lượt các phần thi trình diễn áo dài, áo tắm và trang phục dạ hội, top 5 đã lộ diện và chính thức bước vào vòng thi ứng xử. Họ là: Phạm Thị Thủy Tiên, Huỳnh Thị Thùy Dung, Đỗ Mỹ Linh và Ngô Thanh Thanh Tú.

Có một điều trùng hợp thú vị là 2 trong số 5 cô gái lọt vào top 5 đều là cựu học sinh của ngôi trường có lịch sử lâu đời nhất nhì Hà Nội - Trường THPT Chu Văn An.

Phạm Thủy Tiên - Người đẹp nhân ái

2 trong số 5 thí sinh nằm trong top 5 đều là cựu học sinh của Chu Văn An - Ảnh 1.

Hoa hậu Việt Nam 2016 năm nay được coi là cuộc chơi nơi vẻ đẹp của những người đẹp trí thức tỏa sáng. Hàng loạt các người đẹp đều xuất thân từ những ngôi trường nổi tiếng với truyền thống và thành tích đáng nể. Phạm Thủy Tiên chính là một cô gái như vậy. Cô sở hữu chiều cao vượt trội 1m79 cùng gương mặt xinh đẹp với số đo 3 vòng là 86-64-96. Hiện tại cô đang học tập tại ngôi trường hàng đầu Việt Nam là Đại học Ngoại thương, khoa Kinh tế đối ngoại. Thủy Tiên khoe sau khi vào trường cô vượt qua kỳ thi tiếng Anh khá dễ dàng để vào lớp tiên tiến - lớp đỉnh nhất, học giáo trình và giảng viên từ ĐH Colorado, Mỹ- vì vốn giỏi tiếng Anh, đạt điểm TOEIC 950/990.

2 trong số 5 thí sinh nằm trong top 5 đều là cựu học sinh của Chu Văn An - Ảnh 2.

Tuy nhiên, trước đó, Thủy Tiên còn được biết đến là một cựu học sinh lớp chuyên Địa trường Chu Văn An. Cô gái Hà Nội 19 tuổi này đã giắt lưng kha khá giải thưởng: Hai giải Nhì môn Địa lớp 11 (một giải nhì cấp thành phố, một giải nhì học sinh chuyên các trường từ Thừa Thiên - Huế đổ ra), và giải ba năm lớp 12.

Không chỉ thế, hóa ra hồi ấy Thủy Tiên đỗ cả chuyên Văn và chuyên Địa của Chu Văn An nhưng cô đã lựa chọn chuyên Địa, bởi môn học này giúp cô tư duy logic và học kinh tế tốt hơn, chưa kể cô thích phượt, ưa khám phá các vùng đất mới.

2 trong số 5 thí sinh nằm trong top 5 đều là cựu học sinh của Chu Văn An - Ảnh 3.

Đến với cuộc thi HHVN 2016, Thủy Tiên là một cái tên được đánh giá cao. Cô sở hữu những nét đẹp hiện đại và thường bị nhầm là con lai. Ngoài tiếng Anh, Thủy Tiên có thể giao tiếp bằng tiếng Pháp. Với thành tích học tập ở Đại học Ngoại thương Hà Nội, Thủy Tiên là một trong những sinh viên vinh dự được gặp Tổng thống Obama ở Hà Nội trong chuyến ông ghé thăm hồi tháng 5. Dự án Người đẹp Nhân ái của cô cũng tạo được nhiều thiện cảm trong lòng khán giả. Và chính nó đã đem lại cho cô danh hiệu Người đẹp nhân ái trong đêm chung kết HHVN 2016 hôm nay.

Cái tên thứ hai đến từ ngôi trường Chu Văn An chính là Ngô Thanh Thanh Tú!

2 trong số 5 thí sinh nằm trong top 5 đều là cựu học sinh của Chu Văn An - Ảnh 4.

Cùng lọt vào top 5 và xuất sắc đạt danh hiệu Á hậu 1 HHVN 2016 chính là người đẹp đến từ Hà Nội - Ngô Thanh Thanh Tú. Trước khi đêm chung kết diễn ra, Thanh Tú đã được coi là một trong những cái tên nặng kí nhất cho ngôi vị Hoa hậu. Mặc dù cuối cùng chỉ dừng chân lại ở vị trí Á hậu 1 nhưng những gì Thanh Tú làm được đã hết sức đáng ngưỡng mộ.

2 trong số 5 thí sinh nằm trong top 5 đều là cựu học sinh của Chu Văn An - Ảnh 5.

Cô cao 1,80 m, nặng 58 kg, với số đo ba vòng 81-62-99 cm. Trước đó, Thanh Tú đã được biết đến như là "em gái của Á hậu Ngô Trà My." Nếu như cô chị Ngô Trà My có các nét hơi tây như sống mũi cao, đôi mắt sâu thì vẻ đẹp của Thanh Tú lại khá hợp với tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam với gương mặt phúc hậu và dịu dàng. Thậm chí cô còn được khen có gương mặt xinh đẹp, sáng sân khấu hơn chị gái. Thanh Tú vừa tốt nghiệp trường Học viện Ngoại giao. Cô học tiếng Pháp, Nhật và thành thạo nhất tiếng Anh. Gương mặt dịu dàng, khả năng tư duy và nền tảng văn hóa của người đẹp được đánh giá cao.

2 trong số 5 thí sinh nằm trong top 5 đều là cựu học sinh của Chu Văn An - Ảnh 6.

Và ít ai biết, cô cũng từng học cấp 3 tại Chu Văn An như Người đẹp nhân ái Phạm Thủy Tiên trước khi trở thành sinh viên của Học viện Ngoại giao!