2 thanh niên mang chất bẩn ném vào cửa hàng quần áo để đòi nợ thuê

Ngọc Tú, Theo Trí Thức Trẻ 22:18 23/09/2019

Đến đòi nợ thuê, Bình và Tài đã mang lượng chất bẩn lớn ném thẳng vào cửa hàng quần áo của chị L. gây thiệt hại lớn.

2 thanh niên mang chất bẩn ném vào cửa hàng quần áo để đòi nợ thuê - Ảnh 1.

Ảnh minh họa vụ việc ném chất bẩn vào cửa hàng.

Ngày 23/9, Công an TP. Thanh Hóa (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan này vừa bắt tạm giam 2 đối tượng Lê Chí Tài (SN 1996, trú TP. Thanh Hóa) và Trương Ngọc Bình (SN 1997 trú huyện Hoằng Hóa) về hành vi cố ý hủy hoại tài sản.

Công an thông tin, trước đó vào ngày 28/8, chị T.T.H.L. (SN 1981, chủ cửa hàng quần áo trên phố Lê Hoàn) trình báo về việc bị 2 đối tượng lạ mặt, đi xe máy không biển số và ném chất bẩn vào cửa hàng quần áo.

2 thanh niên mang chất bẩn ném vào cửa hàng quần áo để đòi nợ thuê - Ảnh 2.

Đối tượng Lê Chí Tài (trái) và Trương Ngọc Bình tại công an.

Lượng lớn chất bẩn đã khiến cửa hàng quần áo của chị L. bị thiệt hại gần 20 triệu đồng.

Sau khi nhận trình báo, công an xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm đòi nợ thuê nên đã vào cuộc điều tra. Qua xác minh, công an đã bắt giữ Lê Chí Tài và Trương Ngọc Bình.

Tại công an 2 đối tượng đã khai nhận được thuê đi đòi nợ thuê và đã ném chất bẩn vào cửa hàng quần áo của chị L.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.