Windows 8 sẽ xuất hiện vào quý I/2012

Vi Dũng, Theo 08:00 21/02/2011

Đây dường như là một thông tin nóng hổi đối với người dùng, khi thời điểm phát hành chính thức của Windows 8 vẫn còn là một ẩn số.

Trong kế hoạch 2011-2012, Dell bất ngờ đưa ra thông tin vào quý 1 năm sau sẽ cho ra đời thế hệ máy tính bảng chạy Windows 8, và hiện đang tồn tại dưới tên mã Peju. Thông tin này quả là một “cú sốc” mà người Mỹ đem đến cho giới đam mê công nghệ toàn thế giới.
Tuy nhiên, câu chuyện trên vẫn chưa chính thức, vì kế hoạch này rò rỉ trên Internet, trong khi Dell vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về thông tin này.
 
Kế hoạch phát triển tablet bị rò rỉ...
 
Dựa vào hình trên, Dell Streak 5 vẫn thống lĩnh dòng máy tính bảng 5 inch đến hết năm, trong khi quý 4 sẽ đánh dấu sự ra đời của tablet sử dụng Android 3.0 Honeycomb với tên mã Sterling.
 
Ngoài ra, Dell Gallo màn hình 10 inch sử dụng Android 3.0 sẽ ra mắt vào quý 2, sau đó sẽ có bước tiến với bản nâng cấp nhận diện chữ viết tay vào đầu quý 4 năm 2011. Vào cuối quý 2 năm nay, Dell sẽ chào hàng tablet “Rosemount” 10 inch với độ phân giải HD 1.366 x 768 pixel.
 
Sau khi đem đến những sản phẩm xuất sắc như Dell Streak  hay Venue Pro, quả nhiên ông lớn nước Mỹ không ngủ quên trên chiến thắng. Đây chắc hẳn là một thông tin nóng hổi đối với cả Dell lẫn Microsoft, khi ngày phát hành chính thức Windows 8 vẫn còn là một ẩn số, tin đồn trên mạng cũng chỉ dừng lại ở con số 2012 hoặc muộn hơn. Và nếu máy tính bảng Windows 8 được ra mắt vào quý 1 năm 2012. Điều này đồng nghĩa Windows 8 sẽ phải xuất hiện vào khoảng thời gian ấy, hoặc sớm hơn.
 
... và đến cả kế hoạch phát hành smartphone cũng chịu chung số phận.
 
Nếu nguồn tin trên đáng tin cậy, chúng ta có thể nghĩ đến khả năng Microsoft đang bước vào giai đoạn hoàn chỉnh và nâng cao hiệu quả sử dụng của Windows 8. Bên cạnh đó, nhiều khả năng Dell sẽ trình diễn mẫu tablet nói trên đến hội chợ CES năm sau.
 
Tháng trước, Microsoft đã thông báo rằng hệ điều hành kế tiếp của họ sẽ hỗ trợ nền tảng chip ARM, là nền tảng xử lý có mặt trong hầu hết máy tính bảng cũng như Smartphone hiện nay. Quả thực, một bộ vi xử lý rẻ, sử dụng ít điện năng như ARM là sự lựa chọn hoàn hảo cho những thiết bị cầm tay.