Tuyệt tác nghệ thuật Gresso Luxor World Time

Mạnh Hùng, Theo 09:01 10/10/2010

Biểu hiện đặc sắc của sự kết hợp giữa đồng hồ xem giờ và điện thoại quý tộc.

Tuyệt tác nghệ thuật Gresso Luxor World Time

 
Đang trên đà ăn nên làm ra, Gresso tiếp tục chào hàng siêu phẩm di động đời mới có tên gọi Luxor World Time. Tuyệt tác nghệ thuật của nhà sản xuất thiết bị công nghệ cao cấp nổi tiếng Thụy Sĩ là một biểu hiện đặc sắc của sự kết hợp giữa đồng hồ xem giờ và điện thoại quý tộc.
 
 
Khu vực phía trước Gresso Luxor World Time là phần màn hình thông thường, nhưng đặc biệt hơn, mặt sau dế cưng được nhà sản xuất khéo léo bố trí cơ chế đồng hồ cá nhân trên một diện tích hiển thị rộng rãi và độc đáo hiếm thấy. Khung máy bằng thép không gỉ kết hợp với hợp kim nhôm và cuối cùng phủ lớp gốm bảo vệ, đảm bảo cho màu sắc luôn như mới dưới mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất.
 
Gresso Luxor World Time chỉ dày đúng 12 mm, hai bề mặt đều sử dụng sapphire chống xước hảo hạng, mỗi phím bấm làm từ ngọc bích và được đánh bóng hoàn toàn bằng tay. Mặt hiển thị đồng hồ cung cấp 6 múi giờ tại Tokyo, Moscow, Paris, London, New York và giờ địa phương. Nguồn pin riêng cho phép người dùng cứ thế xem giờ trong 10 năm liên tiếp mới cần thay thế.
 
 
Mỗi chiếc điện thoại Luxor World Time chính chuẩn sẽ đến tay người dùng toàn cầu với số tiền 6.000 USD (khoảng 120 triệu đồng). Trong trường hợp vẫn chưa cảm thấy hài lòng, bạn có thể yêu cầu phiên bản tùy chỉnh hoành tráng hơn, miễn là theo kịp mức giá đặt ra nhé!
 
 

Sony giới thiệu cảm biến ảnh 16.4 MP cho di động

 
Cuộc chạy đua di động chụp hình đang đến hồi gay cấn và Sony lại vừa “đổ thêm dầu vào lửa” bằng cách giới thiệu cùng lúc thế hệ cảm biến ảnh đời mới, bao gồm độ phân giải 16.4 Megapixel và 8.1 Megapixel cùng khả năng quay video Full HD (chất lượng 1080p với tốc độ 30 khung hình/giây) tiên tiến nhất từ xưa đến nay.
 
 
Trên lý thuyết, hai cảm biến này đều sử dụng công nghệ Sony Exmor R đang được Sony áp dụng rộng rãi trên máy ảnh của hãng. Hệ thống 16.4 Megapixel giới thiệu cấu trúc back-illuminated CMOS (cảm biến với các mạch và dây dẫn được chuyển xuống phía dưới bề mặt cảm sáng) với kích thước 1/2.8 inch khá nhỏ gọn, hứa hẹn đem đến chất lượng hình ảnh cao hơn, nhạy sáng tốt hơn và giảm nhiễu cho hình chụp.
 
Dự kiến, những phiên bản thử nghiệm chính thức sẽ hoàn thiện vào tháng 1-2011, và đến tháng 3-2011 sẽ bắt đầu bán ra thị trường với mức giá khoảng 30USD (tương đương 600k VNĐ).