Trung Quốc "tạm" tha cho Google

Skinny V, Theo Trí Thức Trẻ 11:18 11/11/2012

Sau 12 giờ mất kết nối, hiện tại người dân Trung Quốc có thể tiếp tục truy cập những sản phẩm của website tìm kiếm hàng đầu này.

Theo như thông tin mới đây thì vào ngày hôm qua Trung Quốc đã chặn toàn bộ kết nối tới Google cũng như các sản phẩm của Google ở quốc gia này. Tuy nhiên việc chặn các website nói trên đã nhanh chóng kết thúc sau hàng loạt phản đối của người dân ở đây.

Vào ngày hôm qua, lưu lượng truy cập vào Google đã giảm rất mạnh và sau khi nghiên cứu, các kĩ sư Google cho hay mọi truy cập tới Google tại Trung Quốc đã bị chặn sau khi cuộc họp truyền thông diễn ra tại quốc gia này. Và phải tới 12 giờ sau đó mọi kết nối tới trang tìm kiếm Google cũng như các sản phẩm khác của Google như Gmail, Play Store... mới được thiết lập lại.

Trung Quốc "tạm" tha cho Google 1
Kết nối tới Google tại Trung Quốc không thể thực hiện được.

Vào tháng 4 năm nay Google đã bị chặn ở Trung Quốc, những lần liên tiếp chặn trang tìm kiếm này của Trung Quốc đều bắt đầu từ lý do những thông tin sai lệch hoặc chống chính quyền có thể được tìm thấy với trang công cụ tìm kiếm này. Trang tìm kiếm Google sẽ bỏ qua mọi bộ lọc để tìm tới đích cho người dùng, điều này trở thành một vấn đề không hay ho với chính phủ Trung Quốc.

Trung Quốc "tạm" tha cho Google 2
Một trang thông tin tỏ ra khá bức xúc với hành động chặn Google.

Việc chặn Google vẫn có thể sẽ còn tiếp tục ở Trung Quốc khi mà quốc gia này luôn có ý định kiểm soát lượng thông tin trên Internet. Vào cuối năm ngoái, hội đồng nhân dân Bắc Kinh còn yêu cầu những người dùng đăng kí tên thật trên một số mạng xã hội để tiện cho việc kiểm soát cũng như kiểm tra thông tin.