Trên tay máy tính bảng rẻ nhất thế giới

Cú Mèo, Theo Mask Online 19:46 07/12/2012

Chiếc máy tính bảng Aakash đã trở thành máy tính bảng rẻ nhất thế giới khi có giá thành chỉ khoảng 800.000 đồng.

Aakash 2, thế hệ máy tính bảng siêu rẻ thứ hai đến từ công ty phát triển Ấn Độ DataWind, vừa mới “cập cảng” Mỹ tuần này. DataWind hy vọng chiếc Aakash 2 có thể chứng minh khả năng vận hành nhanh nhạy và trơn tru hơn người tiền nhiệm trước đó của nó. Aakash, trong tiếng Hindu, có nghĩa là “bầu trời”. Với giá chỉ hơn 40USD (tương đương 800.000 đồng), dòng máy tính bảng này hứa hẹn cũng sẽ mang lại một “bầu trời” kiến thức đến các nước nghèo, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên trong tương lai gần.

Trên tay máy tính bảng rẻ nhất thế giới 1
Với giá rất rẻ nhưng Aakash 2 được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 4.0 ICS.

Có thể bạn đang thắc mắc một chiếc máy tính bảng được bán với giá chỉ 40,41 USD (hơn 800.000 đồng) thì sẽ làm được gì? Aakash 2 đươc trang bị chip xử lí Cortex A8 tốc độ 1 GHz, 512MB Ram, 4GB bộ nhớ trong, màn hình 7 inch cảm ứng đa điểm, camera mặt trước máy cùng với hệ thống loa và mic nằm bên trong.

Trên tay máy tính bảng rẻ nhất thế giới 2
Chiếc máy tính bảng này sẽ được áp dụng vào giảng dạy để thay thế cho sách vở thông thường.

Trên tay máy tính bảng rẻ nhất thế giới 3
Phiên bản Aakash 1 trước đó đã nhận được sự ủng hộ từ số lượng lớn học sinh sinh viên.

Trên tay máy tính bảng rẻ nhất thế giới 4
Giờ đây sách vở sẽ được "điện tử hóa" hoàn toàn và học sinh sinh viên sẽ không còn phải vất vả trong việc mang theo sách vở nữa.

Nói về sản phẩm mới này, ông Sunseet Singh Tuli, CEO của DataWind: “Aakash được phát triển cho một phân khúc thị trường riêng và dĩ nhiên nó không nên và không thể là một đối thủ của iPad hay các dòng máy tính bảng tân tiến khác. Sản phẩm này tập trung cho mảng thị trường các nước đang phát triển. Mục tiêu chính của Aakash không phải mục tiêu thương mại mà là mục tiêu giáo dục.”

Trên tay máy tính bảng rẻ nhất thế giới 5
Giáo dục đang là đích nhắm tới hàng đầu của Aakash.

Để tối giản chi phí máy nhà sản xuất đã bỏ đi rất nhiều các tính năng không quá cần thiết đối với đối tượng người dùng mà sản phẩm hướng đến như, kết nối bluetooth hay giao thức HDMI. Thêm nữa, Aakash cũng tận dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở Android để tiết kiệm chi phí phát triển ứng dụng.

Trên tay máy tính bảng rẻ nhất thế giới 6
Aakash không hề có tính cạnh tranh với các sản phẩm máy tính bảng khác trên thị trường.

Không có gì quá ngạc nhiên khi ngay lúc này những nước đang phát triển trên thế giới như Thái Lan, Thổ Nhĩ Kì, Sri Lanka, Bolivia, Honduras, Panama, … đều nhận ra tiềm năng của sản phẩm này. Tất cả đều mong muốn mang sản phẩm này đến với tay người dùng, đặc biệt là học sinh, sinh viên trong thời gian sớm nhất.

Trên tay máy tính bảng rẻ nhất thế giới 7
Aakash chắc chắn sẽ trở thành tương lai của giáo dục điện tử.

Nếu bạn phân vân về thời điểm Aakash 2 được ra mắt chính thức thì mới đây DataWind đã thông báo họ sẽ bắt đầu phân phối sản phẩm này ở thị trường Mỹ vào đầu năm 2013, sau đó, nhanh chóng mang sản phẩm ra toàn thế giới.