Không giống như Apple với hệ điều hành kém thân thiện
iOS, hệ điều hành mở Android của Google trở nên tiềm năng với nhiều nhà phát
triển phần cứng muốn thử sức mình khi thiết kế ra các thiết bị sử dụng hệ điều
hành này. Apple vẫn đang dẫn đầu thị trường máy tính bảng chi chiếm lĩnh tới
50,4% thị trường, tuy nhiên con số này đang tụt giảm dần và chắc chắn trong
tương lai các máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android sẽ được người dùng ưa
chuộng hơn. Dưới đây là 5 máy tính bảng Android tốt nhất được trang thông tin
CNET thống kê.
1.Nexus 7
Cấu hình cơ bản: Android 4.1, 1GB RAM, chip xử lý
NVIDIA Tegra 3 1,3GHz
Điểm tốt: Chip xử lý lõi tứ Tegra 3 mang tới khả năng
xử lý thông tin nhanh chóng đồng thời đó thiết bị này sở hữu một màn hình cảm
ứng 7 inch tốt. Kích thước 7 inch của thiết bị này tạo cảm giác thoải mái cho
người sử dụng.
Điểm chưa tốt: Người dùng Android luôn muốn sở hữu
những thiết bị đa dụng để họ có thể tiết kiệm chi phí cũng như làm nhiều việc
cùng lúc. Tuy nhiên Nexus 7 không có khe cắm thẻ nhớ rời cũng như kết nối HDMI
khiến rất nhiều người dùng cảm thấy bất tiện. Mặc dù sở hữu màn hình rất đẹp
nhưng phần lưng máy được thiết kế trong có vẻ khá “rẻ tiền”.
2.Asus Transformer Pad Infinity TF700
Cấu hình cơ bản: Android 4.0, 1GB RAM, chip xử lý
NVIDIA Tegra 3 1,5GHz
Điểm tốt: Máy tính bảng với cái tên khá dài này sở hữu
màn hình độ phân giải 1920 x 1200 khiến hình ảnh trở nên sắc nét. Sở hữu chip
xử lý lõi tứ nên các ứng dụng hoạt động mượt mà và khởi động khá nhanh, camera
trước với độ phân giải 2MP cho hình ảnh khá đẹp so với các máy tính bảng khác.
Thiết kế mỏng và nhẹ tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng.
Điểm chưa tốt: Thời lượng pin chưa được cao và các ứng
dụng chưa tận dụng được lợi thế màn hình nét của TF700 để làm điểm nổi bật.
3.Nexus 10
Cấu hình cơ bản: Android 4.2, 2GB RAM, chip xử lý A15
Điểm tốt: Nexus 10 đang sở hữu màn hình rất đẹp với độ
phân giải 2560 x 1600 cho hình ảnh rõ nét. Thiết bị khá nhẹ, thiết kế sang
trọng và sở hữu chip xử lý mạnh nhất trong tất cả những máy tính bảng Android ở
thời điểm hiện tại. Tính năng Photo Sphere trên Android 4.2 cho phép chụp hình
ảnh panorama 360 khá tốt.
Điểm chưa tốt: Thời gian sạc đầy pin của thiết bị khá
lâu, không có khe cắm thẻ nhớ mở rộng và các ứng dụng với độ phân giải thấp
chưa tỏ rõ được sức mạnh của Nexus 10.
4.Asus Transformer Pad TF300
Cấu hình cơ bản: Android 4.0, 1GB RAM, chip xử lý
NVIDIA Tegra 3 1,2 GHz
Điểm tốt: Giống với phiên bản TF700, TF300 cũng sở hữu
chip xử lý Tegra 3 với khả năng xử lý nhanh chóng, camera hoạt động tốt hơn,
Wi-Fi nhanh hơn. Việc hỗ trợ cổng kết nối micro HDMI, microSD cũng như bàn phím
rời khiến thiết bị này trở thành một cỗ máy "khủng" đích thức.
Điểm chưa tốt: Thiết kế chưa được đẹp như TF700, bàn
phím rời có giá 150 USD (khoảng 3,2 triệu đồng) vẫn là quá đắt.
5.Samsung Galaxy Note 10.1
Cấu hình cơ bản: Android 4..0, 2GB RAM, chip xử lý
Exynos 1,4Ghz
Điểm tốt: Thiết kế đẹp, S Pen là một tích năng độc đáo
nhất khiến Note 10.1 ghi điểm so với các thiết bị máy tính bảng khác, phần cứng
mạnh mẽ khiến máy tính bảng này hoạt động mượt mà.
Điểm chưa tốt: Quá ít ứng dụng sử dụng được triệt để S Pen, một vài ứng dụng sử dụng S Pen hay gặp phải lỗi và các tính năng hấp dẫn trên S Pen không được hiệu chỉnh mặc định gây khó khăn cho người dùng.