Kể
từ tháng 1 năm 2011, Android đã trở thành hệ điều hành trên di động phổ biến
nhất thế giới. Những nhà phát triển ứng dụng trên Android có được cơ hội lớn
hơn để sử dụng tài năng của mình do nền tảng hệ điều hành mở và cơ chế khá “thoáng”
của Google. Điều này càng làm cho Android trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Google chuẩn bị xây dựng thêm một bức tượng nữa cho Android 5.0 Key Lime Pie.
Mặc
dù được ra mắt gần 2 năm kể từ tháng 2 năm 2011 nhưng hệ điều hành Android
Gingerbread (2.3.3 tới 2.3.7) vẫn đang thống trị trên thị trường các thiết bị
Android với 47,4% thị phần. Hệ điều hành cải tiến hơn là Android Ice Cream
Sandwich chỉ chiếm 29,1%. Trong khi đó hệ điều hành mới nhất là Android Jelly
Bean đang chiếm 10,2% thị trường.
Gingerbread mặc dù đã 2 tuổi nhưng vẫn có tới gần 50% số người dùng Android sử dụng hệ điều hành này.
Rất
bất ngờ khi vẫn còn khá nhiều thiết bị Android sử dụng hệ điều hành Froyo khi
chiếm tới 9% thị phần. Honeycomb, Eclair và Donut chiếm lần lượt 1,5%, 2,4% và
0,2%.
Điều
đáng nói là một hệ điều hành có tuổi đời cao như Gingerbread lại chiếm tỉ lệ
lớn như vậy trong tổng số các thiết bị Android. Nhiều người cho rằng
Gingerbread đang giống như một phiên bản di động của Windows XP khi mà người
dùng vẫn ưa thích sử dụng hệ điều hành này hơn là cập nhật nó. Một lý do khác
có thể kể tới là các thiết bị Android cấu hình thấp không tương thích hệ điều
hành cao hơn vẫn trôi nổi rất nhiều trên thị trường.
Tỉ lệ người dùng Ice Cream Sandwich và Jelly Bean đang tăng dần theo thời gian.
Đối
với một số người, không phải lúc nào mới nhất cũng là tốt nhất, thành công
nhất, có nhiều thứ mặc dù cũ nhưng vẫn đạt hiệu quả cao khi sử dụng. Vậy nếu
bạn là một người dùng Android, bạn sẽ ưa thích hệ điều hành nào nhất?