Toàn bộ hệ thống Internet của Triều Tiên bị "đánh sập"

N.crawler, Theo Trí Thức Trẻ 15:50 23/12/2014

Hệ thống Internet bao gồm 1.024 địa chỉ IP của Triều Tiên đã hoàn toàn tê liệt trong 9 giờ 31 phút có thể do bị tấn công từ chối dịch vụ.

Hệ thống kết nối mạng Internet của Triều Tiên mới đây đã bị đánh sập. Vụ việc này được phát hiện đầu tiên bởi một công ty quản lý hoạt động Internet có tên Dyn Research. Cụ thể, công ty này cho biết cả 1.024 địa chỉ IP trong hệ thống Internet của Triều Tiên đều ghi nhận tình trạng ngoại tuyến.

Toàn bộ hệ thống Internet của Triều Tiên bị "đánh sập" 1
Hình ảnh được Dyn Research công bố cho thấy hệ thống Internet của Triều Tiên bất ngờ ngừng hoạt động trong tổng cộng 9 giờ 31 phút.

Arbor Networks cho biết hệ thống của Triều Tiên đã bị tấn công rời rạc trong vài tuần trở lại đây và đây là lần tấn công mạnh nhất. Nhóm hacker đứng đằng sau vụ việc có thể đã sử dụng phương pháp tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) với khả năng tạo ra lưu lượng truy cập lớn vào hệ thống chỉ với cơ sở vật chất, hệ thống khá khiêm tốn. 

Toàn bộ hệ thống Internet của Triều Tiên bị "đánh sập" 2
Mặc dù có cơ sở vật chất Internet trong nước hạn chế, quân đội Triều Tiên được cho là có một bộ phận mang tên gọi Unit 121 với khả năng tổ chức các cuộc tấn công mạng nhanh chóng.

Được biết, hệ thống Internet của Triều Tiên khá yếu và hạn chế. Dẫn nguồn ArsTechnica, Internet mà Triều Tiên sử dụng được thông qua một kết nối với nhà mạng Trung Quốc China Unicom cùng băng thông được cho là dưới 10Gbps. Ngoài ra, hầu hết các kết nối Internet của nước này đều tập trung ở Thủ đô Bình Nhưỡng.

Toàn bộ hệ thống Internet của Triều Tiên bị "đánh sập" 3
Một nhân viên quân sự đang sử dụng thư viện điện tử ở một trường quân sự có tên Mangyongdae Revolutionary School nằm ở ngoại ô Bình Nhưỡng.

Theo cập nhật mới trên trang Mashable, sau 9 giờ 31 phút không thể hoạt động, hệ thống kết nối Internet ở Triều Tiên đã hồi phục. Hiện chưa rõ cá nhân hay tổ chức nào đứng đằng sau vụ việc này. Thời gian trở lại đây, tình hình an ninh mạng trở nên đặc biệt phức tạp sau khi Sony Pictures bị hack. Mới đây, giới chức Hoa Kỳ đã lên tiếng khẳng định Triều Tiên đứng sau vụ tấn công để lại nhiều thiệt hại nêu trên, tuy nhiên Triều Tiên đã bác bỏ cáo buộc mà nước này cho là "vô căn cứ" của Mỹ. Triều Tiên thậm chí còn kêu gọi Hoa Kỳ mở cuộc điều tra chung để làm rõ.

(Tham khảo: ArsTechnica, Mashable)