Thôi rồi, Windows Phone ơi!

M.T, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 01/02/2016

Không ai nói ra nhưng những con số và thực tế diễn biến trên thị trường cho thấy Windows Phone đang "chết"!

Năm năm trước, Windows Phone ra đời với sứ mệnh trở thành một lựa chọn đáng giá thay thế cho iOS và Android. Khi đó, Microsoft định vị những chiếc smartphone chạy Windows Phone 7 thực sự là một hệ sinh thái di động xếp ở vị trí thứ ba trên thị trường, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, có thể nói rằng Windows Phone đã... chết! Những con số được Microsoft công bố mới đây đã chứng tỏ điều đó. Cụ thể, Microsoft chỉ bán được vỏn vẻn 4,5 triệu máy Lumia trong quý gần nhất, giảm xuống từ con số 10,5 triệu máy cùng kì năm trước, tương đương mức giảm 57%. Ngay cả những thiết bị chủ chốt chạy Windows Phone còn không đạt được doanh số khả quan thì ngay cả những người lạc quan nhất cũng khó có thể nghĩ đến một viễn cảnh sáng sủa cho nền tảng đến từ Microsoft.

Thôi rồi, Windows Phone ơi! - Ảnh 1.

 Ngoài dòng Lumia, Microsoft không có bất kì đối tác sản phẩm smartphone Windows Phone nào tạo được chỗ đứng.

Trong suốt "quãng đời" của mình (tính từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 12 năm 2014), smartphone Lumia chỉ bán được 110 triệu máy. Cùng lúc, đã có tới 4,5 tỷ thiết bị chạy iOS và Android được tiêu thụ. Theo thống kê từ IDC, trong quý gần nhất, 400 triệu điện thoại smartphone mới đã tới tay người dùng, đồng nghĩa với việc cứ 100 smartphone bán ra, chỉ 1,1 máy mang thương hiệu Lumia Windows Phone. Trong khi đó, theo đánh giá của The Verge, hiện nay Microsoft đang không có bất kì một thiết bị nào có khả năng cạnh tranh cao. Bộ đôi Lumia 950 và 950 XL không tệ nhưng chúng vẫn chỉ là những thiết bị chạy trên một hệ điều hành (Windows 10 Mobile) còn dang dở. Các điện thoại Windows Phone khác chủ yếu đến từ các thương hiệu kém tên tuổi hơn hoặc kể cả khi những thương hiệu có tiếng làm điện thoại Windows Phone thì phản hồi từ thị trường cũng là thiếu tích cực.

Thôi rồi, Windows Phone ơi! - Ảnh 2.

 Lumia 950 và 950 XL là hai chiếc flagship mới nhất trong danh mục sản phẩm của Microsoft.

Vấn đề lớn nhất mà Windows Phone gặp phải vẫn là hệ sinh thái ứng dụng nghèo nàn. Suốt năm qua, Microsoft đã nỗ lực khuyến khích các nhà phát triển tập trung hơn cho Windows Phone và thực tế đã có thêm nhiều ứng dụng hơn "cập cảng" nền tảng này. Tuy nhiên, cùng lúc, nhiều ứng dụng phổ biến cũng bất ngờ ngừng hỗ trợ cho Windows Phone, trong đó có thể kể đến Pinterest, Mint hay NBC. Thậm chí, cả những ứng dụng "cây nhà lá vườn" đến từ Microsoft cũng không có đất dụng võ trên Windows Phone. Ví dụ, trải nghiệm các ứng dụng quan trọng như Skype hay Offices trên Windows Phone không được đánh giá cao như trên iOS. Điều này sẽ thay đổi khi Windows 10 xuất hiện, tuy nhiên ít nhất thì ngày đó vẫn chưa đến và có thể không phải thiết bị nào cũng được cập nhật. Một số ứng dụng khác đã có trên Windows Phone thì lại quá lười... cập nhật. Instagram trên Windows Phone được tung ra hơn hai năm trước nhưng đến nay vẫn chưa hỗ trợ video.

Thôi rồi, Windows Phone ơi! - Ảnh 3.

 Ứng dụng nghèo nàn vẫn là vấn đề đau đầu muôn thuở của Windows Phone.

Thiếu đối tác phần cứng, doanh số nghèo nàn, thị phần khiêm tốn và khi ứng dụng không có cải thiện rõ rệt là những dẫn chứng hùng hồn cho nhận định đang dần trở thành sự thật mà chẳng ai muốn nói ra, "Windows Phone đã chết".

(Tổng hợp)