Thành viên "oai" nhất trong thế giới Facebook

Skinny V, Theo Mask Online 00:00 10/10/2012

Đây chính là người duy nhất trên thế giới sở hữu tính năng Dislike.

15 năm trước, Chuck Rossi bước chân vào ngành lập trình phần mềm. Nhiệm vụ của ông là tổng hợp những đoạn code và tiến hành kiểm tra xem chúng có gặp lỗi gì nghiêm trọng hay không. Trước khi làm việc cho Facebook, Chuck từng đầu quân cho hai công ty VMware và Google.
 
Tại Facebook, có một hệ thống mang tên Push giúp tổng hợp tất cả các đoạn mã lập trình của lập trình viên. Một chương trình liên tục chọn lọc những đoạn mã còn lỗi. Sau đó, Chuck sẽ kiểm tra toàn bộ quy trình này xem chúng có tốt hay không và thêm các đoạn mã hoàn chỉnh vào Facebook. Công việc này khiến Chuck nhận được khá nhiều quà cáp. Tại khu làm việc của ông có hẳn một quầy bar nhỏ với rất nhiều loại rượu được lập trình viên "biếu xén" để sản phẩm của họ có thể lọt qua vòng loại.
 
thanh-vien-oai-nhat-trong-the-gioi-facebook
Chuck Rossi, người duy nhất trên thế giới sở hữu tính năng dislike.
 
Ngoài ra, Facebook còn tích hợp hệ thống Push Kharma giúp tổng hợp tài khoản riêng của từng lập trình viên. Chuck có thể kéo tên của bất kỳ ai và xem họ đã gửi lên những mã lập trình nào. Theo Chuck tiết lộ, ban đầu mỗi lập trình viên đều có 4 sao. Nếu lập trình viên này viết ra đoạn code lỗi thì hệ thống tự động trừ đi nửa sao và Chuck sẽ nêu nguyên nhân chi tiết. 

Nếu như chỉ còn 2 sao thì họ không thể gửi những đoạn mã lập trình mới mà phải sửa lại hết những phần chưa hoàn thiện. Nếu như ai phát hiện được lỗi trước khi sản phẩm được áp dụng lên trang và trình bày phương án xử lý thì được tặng thêm nửa sao.
 
Trong hệ thống này có biểu tượng Dislike để trừ sao của mỗi người. Chuck luôn tự hào khi tuyên bố, ông là người duy nhất trong thế giới Facebook đang sở hữu tính năng Dislike (hình ngón tay cái trỏ xuống). Chuck cũng biết rằng, rất nhiều thành viên mạng xã hội muốn sử dụng tính năng hấp dẫn này. Nhưng chỉ có tại trụ sở chính của Facebook và chỉ có một người duy nhất sở hữu nút Dislike là Chuck Rossi mà thôi.