Thảm họa động đất Nepal được tái hiện chân thực trên Instagram

, Theo Trí Thức Trẻ 10:30 13/05/2015

Bên cạnh thông tin về dự án Nepal Photo Project, điểm tin cũng mang đến những cập nhật liên quan tới Samsung và việc S6 và S6 Edge đang gặp khó tại Nhật Bản.

Thảm họa động đất Nepal được tái hiện chân thực trên Instagram

Một nhóm các nhiếp ảnh gia tại Ấn Độ và Nepal đã cho ra đời dự án Nepal Photo Project với sứ mệnh mang đến một cái nhìn hữu ích, những thông tin đáng tin cậy về Nepal sau thảm họa động đất hồi tháng trước. Dự án này đã được công bố vào ngày 26 tháng 4 trên cả Facebook và Instagram.

Khi được hỏi về việc tại sao Facebook và Instagram lại được chọn để thực hiện dự án, Dayal, trưởng dự án, chia sẻ "rõ ràng là mọi người đang có xu hướng lấy tin tức qua những hình ảnh. Instagram cũng là một mạng xã hội rất thân thiện với người dùng đồng thời tính năng tag địa lý và tìm kiếm hashtag mạnh mẽ giúp chúng tôi dễ dàng tìm kiếm được những hình ảnh đóng góp mới và xác định tính xác thực của chúng."

Mời độc giả xem một số hình ảnh của dự án Nepal Photo Project. Các bạn cũng có thể ghé thăm trang Instagram của dự án này tại đây.





Samsung chuyển 20.000 máy cắt kim loại về Việt Nam để cạnh tranh với Apple


Thời báo Wall Street Journal mới đây cho biết Samsung đã chuyển tới 20.000 máy cắt kim loại về các nhà máy ở Việt Nam sau những thay đổi gần đây có liên quan đến thiết kế của sản phẩm. Samsung cũng được cho là sẽ đẩy mạnh được lợi nhuận thu về trong thời gian tới nhờ sử dụng chip xử lý riêng trong Samsung Galaxy S6Samsung Galaxy S6 Edge đồng thời cắt giảm chi phí sản xuất do thu hẹp danh mục các sản phẩm ra mắt trong năm.

Hai trong số những chiếc smartphone mới nhất của Samsung là S6 và S6 Edge gần đây nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng. Tuy nhiên, thống kê gần đây cho thấy, ở thị trường tỷ dân Trung Quốc, Samsung đang gặp rất nhiều khó khăn khi trượt dần xuống vị trí số 4 trong cuộc đua doanh số, xếp sau Apple, Xiaomi và Huawei.

Samsung Galaxy S6 gặp khó tại Nhật Bản


Samsung Galaxy S6 và S6 Edge có thể đã "làm mưa làm gió" tại nhiều thị trường nhưng trên đất nước "mặt trời mọc", mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng rất khác. Dẫn báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Nhật BCN, Samsung Galaxy S6 chỉ khiêm tốn đứng ở vị trí thứ 30 trong danh sách những thiết bị bán chạy nhất, tuần từ 27/4 đến 3/5 trong khi đó S6 Edge đứng thứ 26.

Giải thích cho xu hướng này, các chuyên gia nhận định rằng người Nhật Bản chuộng đồ từ phương Tây hơn (6/10 thiết bị smartphone bán chạy nhất đến từ Apple). 

(Tổng hợp)