Teen ngày càng “nghiện” nhắn tin trên điện thoại

Mạnh Hùng, Theo Mask Online 00:00 21/03/2012

Giới trẻ đang gửi và nhận trung bình 60 tin nhắn mỗi ngày.

Teen đang nhắn tin trên điện thoại nhiều hơn bao giờ hết và làn sóng “ngón tay cái” vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mới đây, báo cáo của tổ chức Pew Internet & American Life Project khẳng định số lượng tin nhắn văn bản gửi/nhận mỗi ngày của thanh thiếu niên tăng liên tiếp suốt thời gian qua.
 
Khảo sát được thực hiện trên 800 người dùng nằm trong độ tuổi 12-17, kéo dài từ tháng 4/2011 đến tháng 7/2011. Kết quả cho biết teen gửi/nhận trung bình 60 tin nhắn mỗi ngày, vượt qua con số 50 tin nhắn/ngày của năm 2009. Ngoài ra, khoảng 75% thanh thiếu niên thường chủ động nhắn tin cho người khác.
 
 
Con gái hoạt động tích cực nhất với số lượng tin nhắn gửi/nhận trung bình mỗi ngày có thể cao gấp đôi con trai (100 so với 50 tin nhắn/ngày). Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chứng tỏ xu hướng con trai ngày càng nhắn tin nhiều hơn so với 2 năm trước đây (30 tin nhắn/ngày).
 
Nhắn tin trở thành hoạt động giao tiếp phổ biến đối với thanh thiếu niên. 63% người được hỏi cho biết mình nhắn tin trên dế cưng mỗi ngày, trong khi 39% giới trẻ có thực hiện cuộc gọi điện thoại hoặc 29% nhắn tin qua mạng xã hội. Công cụ email kén khách nhất với chỉ 6% thanh thiếu niên sử dụng mỗi ngày. Tuy nhiên, nghiên cứu tìm thấy rằng những người nhắn tin thường xuyên có nhiều khả năng sẽ nói chuyện qua điện thoại với bạn bè.
 
Còn bạn, bạn có đang “nghiện” nhắn tin không vậy?