Teen girl gặp hạn vì tám chuyện "người lớn" qua Facebook

Thắng Aka, Theo Mask Online 15:50 12/03/2012

Nhà trường đã tìm cách chiếm đoạt mật khẩu tài khoản của bạn ấy.

Một nữ sinh 12 tuổi (biệt danh RS) sống tại bang Minnesota (Mỹ) vừa khởi kiện ngôi trường đang theo học, tuyên bố nhà trường gây áp lực khiến bạn ấy phải khai báo mật khẩu Facebook của mình. Tuy nhiên, câu chuyện càng trở nên rắc rối khi Facebook luôn yêu cầu người dùng trên 13 tuổi mới được quyền đăng ký thành viên.
 
RS cho biết quan chức trường học từng đưa mình vào phòng quản trị, sau đó bắt buộc công khai mật khẩu Facebook vì “những lời cáo buộc rằng bạn ấy tham gia cuộc trò chuyện trực tuyến về chuyện tình dục với một học sinh khác ngoài trường”. Liên đoàn Dân quyền Mỹ (ACLU) khẳng định teen girl cảm thấy quá sợ hãi và bị nhục mạ suốt quá trình thẩm vấn. RS bị gọi là một kẻ nói dối và nhà trường sẽ tiến hành giam giữ nếu bạn ấy không cho người lớn truy cập vào tài khoản riêng.
 
 
 
Trong thông tin gửi lên tòa án, RS nói rằng ảnh chụp màn hình trang cá nhân đã có mặt trên bàn hiệu trưởng, mặc dù bạn ấy không hề sử dụng thiết bị công cộng tại trường học để truy cập Facebook. Đáp lại cáo buộc trên, đại diện trường học phát biểu: “Khi mọi việc được đưa ra ánh sáng, hành động của nhà trường sẽ trở nên hợp lý và phù hợp”.
 
Facebook quy định trẻ em cần được bảo vệ trước các hiểm họa rình rập trên internet như đường link gây nhiễm phần mềm độc hại, phim ảnh đồi trụy, mối nguy hiểm từ người lạ mặt... Nhằm phát hiện người dùng đủ tuổi tham gia Facebook hay chưa, nhà mạng bắt buộc thành viên nhập ngày tháng năm sinh khi đăng ký. Mặc dù vậy, công thức an toàn này khó lòng phát huy hiệu quả trên thực tế.