Tạo biểu tượng cảm xúc "xì tai" trên Facebook

Zen, Theo 11:10 07/01/2012

Cùng khám phá hàng trăm emoticon bí mật dành cho Facebook nào...

1. Facebook Chat

Giao tiếp Facebook Chat đang trở nên thịnh hành nhờ sự tiện lợi và tiết kiệm. Nhưng việc thể hiện biểu tượng cảm xúc thì phải làm sao bây giờ nhỉ?

Hiện nay, Facebook đang hỗ trợ hệ thống ký tự đặc biệt Unicode UTF-8. Chúng là những biểu tượng không xuất hiện trên bàn phím, song vẫn được nhận diện bởi hầu hết thiết bị, trang web hay ứng dụng. Nhờ vậy, bạn dễ dàng tạo được emoticon ngộ nghĩnh và hữu ích cho đoạn hội thoại, giúp biểu lộ cảm xúc trên tin nhắn.


Dưới đây là danh sách biểu tượng cảm xúc trên Facebook. Bạn hãy copy & paste vào khung Facebook Chat của mình nhé!

Cười mỉm              :-) :) :] =)
Mếu                      :-( :( :[ =(
Lè lưỡi                  :-P :P :-p :p =P
Cười toe toét         :-D :D =D
Há hốc miệng         ;-) ;)
Trí thức                 8-) 8) B-) B)
Ngầu                     8-| 8| B-| B|
Khó chịu                >:( >:-(
Méo xẹo                :/ :-/ :\ :-\
Khóc lóc               :'(
Ác quỷ                  3:) 3:-)
Thiên thần             O:) O:-)
Hôn                      :-* :*
Trái tim                  <3
Bối rối                   o.O O.o
Ngơ ngác              >:O >:-O >:o >:-o
Kiki                      ^_^
Curly Lips             :3
Pacman                 :v
Robot                   :|]
Cá mập                 (^^^)
Chim cánh cụt       <(")
Chris Putnam        :putnam:

Bên cạnh đó, bạn có thể ghi lại hàng trăm emoticon độc trên dòng trạng thái của mình. Để bắt đầu, bạn truy cập vào đây, sau đó copy & paste biểu tượng yêu thích vào khung cập nhật status.


Nếu sử dụng bàn phím rời của máy tính để bàn, bạn hãy kết hợp phím Alt và những con số tương ứng tại phần Num Lock. Xem hướng dẫn trực tiếp tại đây.

2. Google Chat

Để mở khóa tất cả biểu tượng cảm xúc trên Gmail, bạn thực hiện như sau:

- Click vào phần “Tùy chọn” nằm góc bên phải trên cùng, chọn Labs.
- Nhập từ khóa “emoji” vào ô tìm kiếm.
- Trong khung kết quả, bạn tích “Bật” và bấm chọn “Lưu thay đổi” ghi nhớ thiết lập.
- Khi soạn tin nhắn, bạn click vào nút “Chèn biểu tượng cảm xúc” và sử dụng icon thích hợp.

 
Trong Google Chat, một số biểu tượng bị ẩn mất. Muốn khôi phục, bạn làm như sau:
 
- Vào phần “Tùy chọn” (Thiết lập), chọn “Cài đặt thư”.
- Tại nhãn “Trò chuyện”, dòng “Biểu tượng cảm xúc”. Cuộn xuống cuối cùng, tích vào “Bật biểu tượng cảm xúc – Khi biểu tượng cảm xúc được gửi đi, nó sẽ tự động chuyển thành hình động”. Sau đó bấm “Lưu thay đổi”.
 
 
Ngoài ra, những emoticon được liệt kê trong cửa sổ Gchat không phải tất cả. Dưới đây là danh sách bổ sung emoticon độc đáo khác này:
 
Ác quỷ              }:-)
Robot                [:|]
Poo                 ~@~
Rock out           \m/
Khỉ                   :(|)
Chuông            +/’\
Cua                V.v.V
Nhăn nhó         >.<
Trái tim tan vỡ  </3
Lợn                  :(:)
Hôn                  :-x