Sự khổ sở của teen boy cai nghiện game tại Hàn Quốc

GenK, Theo 13:30 25/01/2011

Tất cả đều được đưa vào thiết quân luật và không có trường hợp ngoại lệ.

Như đã biết, mới đây chính phủ Hàn Quốc thông qua dự luật không cho phép các quán game được quảng bá thu hút trẻ dưới tuổi vị thành niên, với lý do tránh bị tác động bởi những yếu tố tiêu cực in-game. Điều buồn cười là các điều luật trước đây tại xứ Nhân sâm luôn coi trọng quyền tự do cá nhân và trẻ em được phép lui tới quán game, miễn là không đụng tới văn hóa phẩm đồi trụy.
 
Với dự thảo này, có vẻ như game đang bị coi không khác gì thứ cần bị cách ly khỏi xã hội, đây là lần đầu trong lịch sử GO xứ Hàn, chế độ kiểm duyệt gắt gao đến vậy. Thậm chí, ngay cả game thủ bình thường (trên 18 tuổi) hàng tháng cũng phải cập nhật lại thông tin tài khoản của mình một lần để cơ quan quản lý nắm được tình hình.
 
 
Và trong chiến dịch thanh lọc thế giới ảo, chính phủ Hàn Quốc còn mở những lớp cai nghiện theo dạng "nghĩa vụ quân sự" cho các teen quá say mê với game. Phụ huynh có thể gửi con mình tới đây để quân đội đào tạo một cách cực kỳ khắc nghiệt (nhiều bài tập buộc cởi trần dưới trời tuyết trắng).
 
Dĩ nhiên, khi đã tới đây thì việc sử dụng máy tính cũng như điện thoại bị cấm hoàn toàn nhằm ngăn các học viên "tái nghiện". Các bậc phụ huynh tỏ ra khá hài lòng với chất lượng đào tạo tại đây, họ hy vọng sau khi luyện tập khắc nghiệt, con mình sẽ trở thành người đàn ông thực thụ.
 












TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày